Thứ sáu 26/04/2024 03:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hoài Đức (Hà Nội): Đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

21:20 | 13/02/2020

(Xây dựng) - Sáng 13/02, đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019, về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

hoai duc ha noi da san sang cho dai hoi dang bo huyen nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức cho biết, năm 2019, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đề án của UBND thành phố, Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 về giao đất dịch vụ, thu ngân sách huyện. Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đối với công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều thành lập các tiểu ban để chỉ đạo chuẩn bị phục vụ Đại hội; đồng thời, tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức đã quyết định chọn Đảng bộ xã Đức Giang và Đảng bộ Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO để tổ chức Đại hội điểm; đồng thời, thành lập 6 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng chỉ đạo Đại hội ở các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. Đến nay, 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở của huyện đều đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ được chỉ đạo chặt chẽ, được thực hiện bảo đảm nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2019 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp của Huyện ủy Hoài Đức. Đồng chí đề nghị Huyện ủy Hoài Đức cần rà soát, đánh giá các mục tiêu, nhất là mục tiêu xây dựng huyện thành quận, đồng thời, gắn kết quả thực hiện mục tiêu này với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của huyện. Cùng với việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng đề nghị huyện Hoài Đức tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Huyện ủy Hoài Đức tập trung hoàn thành đại hội các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch. Sau khi tổ chức Đại hội điểm, cần tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ đại hội, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh. Đối với 6 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo tiến độ chỉ đạo đại hội của từng cơ sở Đảng và xác định rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết.

Về công tác nhân sự Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức cần rà soát, kiện toàn bộ máy nhân sự, trong đó cần ưu tiên những cán bộ trẻ, có đủ năng lực, phẩm chất và gắn bó lâu dài, đáp ứng công việc được giao để đề xuất, báo cáo Ban Tổ chức và Ban Thường vụ Thành ủy. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng lưu ý Huyện ủy Hoài Đức cần coi việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân của huyện, qua đó, khơi gợi và phát huy truyền thống cách mạng của huyện.

Mộc Miên

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load