Thứ năm 25/04/2024 18:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng xác định chủ đề năm 2021: “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”

09:42 | 27/11/2020

(Xây dựng) - Ngày 26/11, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 2.

hai phong xac dinh chu de nam 2021 day manh chinh trang hien dai hoa do thi xay dung nong thon moi kieu mau
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Nội dung hội nghị bao gồm: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân năm 2020, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021; Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021 - 2025.

Năm 2020, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động quần chúng của thành phố Hải Phòng đạt những kết quả rất tích cực. Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, việc kiện toàn cán bộ chủ chốt được thực hiện kịp thời, bảo đảm công khai, dân chủ. Thành ủy Hải Phòng và các cấp ủy có nhiều giải pháp thiết thực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được tăng cường, đạt kết quả; công tác vận động quần chúng đi vào chiều sâu, hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả củng cố khối đại đoàn kết toàn dân… Những kết quả trên đã góp phần cốt lõi trong sự phát triển của thành phố, yếu tố quan trọng trong việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội: Năm 2020 mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế thành phố Hải Phòng vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định. Tăng trưởng GRDP đạt 12,23% cao gấp 4 lần tốc độ tăng trưởng chung cả nước, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 15,05%, kim ngạch xuất khẩu tăng 18,46%... môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thành phố Hải Phòng tiếp tục khánh thành, khởi công nhiều dự án, công trình lớn, có ý nghĩa đòn bẩy đối với công cuộc phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thiết thực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Từ những kết quả đạt được của năm 2020, Thành ủy Hải Phòng xác định chủ đề năm 2021: “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Mục tiêu nhằm tập trung vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa duy trì tăng trưởng kinh tế. Chủ trương là đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics và du lịch – thương mại.

Đồng thời, thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Phát triển, hiện đại hóa đô thị theo 3 hướng đột phá, đi đôi với xây dựng thành công mô hình thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đánh giá cao kết quả đạt được của thành phố năm 2020, khẳng định đó là thành tựu chung của nỗ lực quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Bí thư Thành ủy nêu rõ, hội nghị lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là hội nghị đầu tiên của Thành ủy để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, mục tiêu Đại hội XVI đề ra đến năm 2025 là rất lớn trên tất cả các lĩnh vực, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng phải đoàn kết, nỗ lực, quyết tấm cao trong triển khai thực hiện.

hai phong xac dinh chu de nam 2021 day manh chinh trang hien dai hoa do thi xay dung nong thon moi kieu mau
Hội nghị Thành ủy Hải Phòng.

Về nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu, từ nay đến tháng 5/2021, thành phố Hải Phòng cần tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là nhiệm vụ rất đặc biệt, vì vậy các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải khẩn trương vào cuộc, triển khai ngay những việc làm cần thiết, đảm bảo công tác bầu cử được thành công.

Hải Nguyên – Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load