Thứ hai 29/04/2024 10:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Thông xe kỹ thuật tuyến đường tỉnh 359

21:13 | 08/05/2020

(Xây dựng) - Sáng 8/5, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường tỉnh 359 đoạn từ Trung đoàn 238 chân cầu Bính đến ngã tư Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên.

hai phong thong xe ky thuat tuyen duong tinh 359
Đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật tuyến đường tỉnh 359 đoạn từ Trung đoàn 238 chân cầu Bính đến ngã tư Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.

Việc đưa vào sử dụng đoạn tuyến đường tỉnh 359 góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố Hải Phòng và khu vực, thay đổi diện mạo của các địa phương nơi tuyến đường đi qua.

Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng đã khởi công và khánh thành nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ và hiện đại. Vì vậy, Hải Phòng có nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và thế giới đầu tư vào thành phố, với các dự án có quy mô lớn làm cho dân số cơ học của thành phố tăng nhanh gây áp lực cho hệ thống giao thông thành phố.

Trước tình hình đó, thành phố Hải Phòng đã có chủ trương đầu tư xây dựng rất nhiều dự án, công trình giao thông nhằm cải thiện hệ thống giao thông đô thị của thành phố; trong đó, Dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh 359 và Lễ thông xe kỹ thuật đoạn từ Trung đoàn 238 đến ngã tư Núi Đèo được xác định là dự án trọng điểm.

Đây là Lễ thông xe kỹ thuật thứ 3, tiếp theo Lễ thông xe kỹ thuật Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng và nút giao Nam cầu Bính được tổ chức vào sáng 3/5 vừa qua.

Trong bối cảnh thành phố và cả nước đang thực hiện các biện pháp phòng, chống nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Lễ thông xe kỹ thuật đoạn từ Trung đoàn 238 đến ngã tư Núi Đèo thuộc Dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh 359 còn thể hiện cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong việc đạt mục tiêu kép là phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

hai phong thong xe ky thuat tuyen duong tinh 359
Sau khi thi công, đường tỉnh có lòng đường rộng đến 21,5m và có 6 làn xe (Ảnh: Quốc Trung).

Trước khi được khởi công xây dựng vào tháng 6/2019, tuyến đường 359 còn nhỏ, hẹp, bề rộng lòng đường chỉ đạt 11m, nhiều vị trí đã hư hỏng, xuống cấp, thường xuyên ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, không đáp ứng được nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị ngay tại cửa ngõ giao thông vào nội đô thành phố.

Đến nay, dưới sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, nhà thầu thi công và đặc biệt là sự nhất trí, ủng hộ của các hộ dân dọc tuyến đã trở thành một con đường lớn, hiện đại, lòng đường rộng đến 21,5m, 6 làn xe; giúp cải thiện mỹ quan, môi trường đô thị, tăng giá trị sử dụng đất dọc tuyến, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, cùng với việc thông xe kỹ thuật nút giao thông Nam cầu Bính và khởi công tuyến đường nối nút giao đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng - đường Máng Nước, công trình sẽ tạo ra tuyến đường trục Bắc - Nam hiện đại, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Công trình cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, hành khách từ các khu công nghiệp VSIP, bến Rừng, huyện Thủy Nguyên tới Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 và tỉnh Quảng Ninh; giảm thiểu nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông, tạo ra cơ hội khai thác quỹ đất rộng lớn tại các khu vực lân cận và trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân huyện Thủy Nguyên, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, tạo điều kiện để dự án hoàn thành. Đồng thời, ông cũng biểu dương các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát và đội ngũ cán bộ, công nhân viên, những người trực tiếp tham gia xây dựng công trình đã khắc phục khó khăn, thi công hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, ngay cả trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, đồng thời đảm bảo an toàn về lao động, giao thông trong quá trình thi công dự án, để hôm nay, thành phố có một con đường bảo đảm mỹ thuật và chất lượng, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Để phát huy hiệu quả công trình này, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu huyện Thủy Nguyên và các Sở, ban, ngành thành phố khai thác, sử dụng công trình đúng mục đích; quản lý chặt chẽ bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, môi trường khu vực thực hiện dự án; kiểm soát tốt về tốc độ và khối lượng phương tiện vận tải; đảm bảo giao thông thông suốt.

"Chúng ta vui mừng trước một con đường mới, hiện đại ở ngay cửa ngõ thành phố, đáp ứng nhu cầu giao thông, vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, đáp ứng quá trình phát triển của thành phố. Hy vọng và tin tưởng chắc chắn rằng con đường này sẽ phát huy những giá trị kinh tế - xã hội và nhân sinh để góp phần phát triển thành phố Hải Phòng", Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh.

Đường tỉnh 359, đoạn tuyến từ Trung đoàn 238 đến ngã tư thị trấn Núi Đèo dài 4,1km là dự án nhóm B, Công trình giao thông cấp II. Đường thiết kế chia 4 làn xe chạy (mỗi bên 2 làn xe). Trong đó, đoạn từ Trung đoàn 238 đến giáp thị trấn Núi Đèo dài 3km có mặt cắt ngang đường là 31,5m gồm cả hè đường (mỗi bên 5 m); đoạn ở Núi Đèo dài 1,1km có mặt cắt ngang 28m gồm cả hè đường (mỗi bên 5m).

Tổng mức đầu tư: 1.315.665 triệu đồng (Một nghìn ba trăm mười lăm tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu đồng) từ nguồn ngân sách thành phố.

Thời gian thi công công trình: Năm 2017 đến năm 2020.

Mỹ Hạnh – Hải Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hưng Yên: Khi ý Đảng hợp lòng dân

    (Xây dựng) - Giải phóng mặt bằng phần đất nghĩa địa vốn là công việc khó nhất trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 qua xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Thế nhưng bằng cách tuyên truyền, vận động hợp lòng người, nhân dân thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở đã đồng lòng di chuyển mồ mả tổ tiên từ nghĩa trang cũ sang nghĩa trang mới, bàn giao toàn bộ diện tích cho đơn vị thi công trong một thời gian rất ngắn.

  • Bình Dương: Hỏa hoạn lớn ở xưởng pallet gỗ, huy động 7 xe chữa cháy dập lửa

    7 xe chữa cháy, 1 xe Robot, 1 xe chỉ huy, 47 cán bộ, chiến sỹ đã nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại xưởng pallet gỗ ngoài trời rộng khoảng 400m2 thuộc Công ty TNHH MTV Minh Thành Trung.

  • Như hoa xương rồng

    (Xây dựng) – Nếu không có tình yêu tha thiết với biển đảo quê hương, hẳn những thế hệ thanh niên xung phong trên đảo Bạch Long Vĩ ngày ấy không bao giờ làm được những điều diệu kỳ đến thế. Dành cả cuộc đời để tận hiến, những nữ thanh niên xung phong trên đảo Bạch Long Vĩ giống như những bông hoa xương rồng luôn khoe sắc rực rỡ, dù thời tiết có khắc nghiệt, đất cằn, nắng cháy…

  • Hạ Long: Rút ngắn khoảng cách vùng cao với thành thị

    (Xây dựng) - Khu vực vùng núi của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) gọi là vùng rừng Hoành Bồ hiện có 12 xã, số đông là người thiểu số. Các xã đang sôi nổi hưởng ứng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 78-NQ/TU của Thành ủy ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025. Đồng bào rẻo cao phấn khởi gọi là Nghị quyết rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các xã vùng cao với thành thị.

  • Lộc Hà (Hà Tĩnh): Hỗ trợ xây mới 1.054 ngôi nhà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

    (Xây dựng) - Chương trình hỗ trợ sửa chữa xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua đã đem lại ý nghĩa thiết thực, giúp người dân thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

  • Chính quyền thành phố Okayama thăm Cảng quốc tế Long An

    (Xây dựng) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh Long An, Đoàn công tác chính quyền thành phố Okayama (Nhật Bản) đã đến thăm Cảng quốc tế Long An do Dongtam Group đầu tư. Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa hai địa phương.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load