Thứ sáu 26/04/2024 04:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại quận Ngô Quyền

21:30 | 19/12/2022

(Xây dựng) - Ngày 16/12, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng kiểm tra và làm việc với quận Ngô Quyền về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1).

Hải Phòng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại quận Ngô Quyền
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy động viên các hộ dân thuộc phường Lạch Tray đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hà - Bí thư Quận ủy Ngô Quyền cho biết, quận Ngô Quyền đã thành lập 11 tổ công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp phụ trách. Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động và thuyết phục, đối với khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (gồm 115 hộ dân) giai đoạn 1, quận đã tập trung cao và hoàn thành GPMB đối với 40 hộ dân, trong đó có 20 hộ thuộc phường Lạch Tray và 20 hộ thuộc phường Đằng Giang.

Giai đoạn 2 của dự án, quận Ngô Quyền tiếp tục tập trung cao công tác GPMB đối với 72 hộ dân còn lại tại khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, do trước đó đã có thêm 3/75 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tính đến 11h ngày 16/12/2022, đã có thêm 18/72 hộ dân đồng thuận nhận tiền đền bù, di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Thời gian tới, quận Ngô Quyền tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện các thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành vào các ngày 20, 21/12/2022.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị từ quận. Nhấn mạnh việc các hộ dân sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng có ý nghĩa rất lớn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, trồng bổ sung cây xanh, thảm cỏ, chỉnh trang diện mạo đô thị tại khu vực này theo chủ trương của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, quận Ngô Quyền cần tích cực công tác tuyên truyền vận động, để nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Cùng với đó, ngoài các chế độ chính sách của thành phố, đồng chí cũng đề nghị quận cùng các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ dân sau khi đã bàn giao mặt bằng.

Vĩnh Bảo

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load