Thứ năm 18/04/2024 10:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Lãnh đạo thành phố tham gia Lễ phát động Tết trồng cây

21:44 | 08/02/2022

(Xây dựng) – Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham gia Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022 tại các địa phương.

hai phong lanh dao thanh pho tham gia le phat dong tet trong cay
Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng dự Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện An Dương.

Ngày 7/02, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022 tại công viên An Dương, thị trấn An Dương, huyện An Dương.

Ngay sau Lễ phát động, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng cùng các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức trồng cây tại khu vực đảo công viên An Dương. Trong dịp Tết trồng cây năm nay, huyện An Dương trồng hơn 1.400 cây các loại gồm: Keo tai tượng, long não, phượng vỹ, hoa ban... Vị trí trồng dọc các tuyến đường liên xã, liên thôn, bờ kênh, bờ mương, khu công cộng, khu di tích lịch sử văn hoá, trang trại tập trung, ven sông...

Bí thư Thành ủy cho biết: Năm 2022 là năm dự kiến có nhiều khó khăn đối với thành phố Hải Phòng, vì mục tiêu đặt ra rất lớn, trong khi đó nguồn lực của thành phố có nguy cơ bị suy giảm, các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đối với Hải Phòng nhưng chưa được triển khai thực hiện. Trong tình hình chung đó, đối với huyện An Dương, áp lực lớn là nâng cấp đơn vị hành chính từ cấp huyện lên cấp quận, từ vùng nông thôn lên đô thị hiện đại. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách đặt ra.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị huyện rà soát lại tất cả công việc phải làm trong năm 2022, sắp xếp hợp lý, khoa học nhất và tổ chức thực hiện tốt các đầu công việc để đến đích nhanh nhất và tiết kiệm được các nguồn lực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện phải đoàn kết, đồng sức, đồng lòng bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu, tháng đầu năm, nỗ lực cố gắng chắt chiu nguồn lực, kể cả nguồn lực ngoài ngân sách, phát huy nội lực, huy động các doanh nghiệp, người dân ủng hộ, tham gia.

hai phong lanh dao thanh pho tham gia le phat dong tet trong cay
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trồng cây tại thị trấn Vĩnh Bảo.

Trong ngày 7/02, tại Khu tái định cư Nhân Hoà, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Nhân Dần 2022. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; lãnh đạo Sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng và lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, huyện Vĩnh Bảo đã phát động sâu rộng phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan trong lành, xanh sạch đẹp. Năm 2022, huyện Vĩnh Bảo phấn đấu trồng 2.000 cây xanh tại các tuyến đường giao thông được quy hoạch, khuôn viên, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, công viên...

Tại Lễ phát động, huyện Vĩnh Bảo yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các trường học tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Thực hiện tốt quy hoạch trồng cây của địa phương, đơn vị; tiếp tục trồng cây bóng mát ven các đường giao thông, công sở, nơi công cộng, tại ven các tuyến đường giao thông, đường trục chính nội đồng đã xây dựng và trên các tuyến kênh mương đã được nạo vét theo quy hoạch… Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng các đại biểu đã trồng 90 cây gạo và xà cừ tại khu vực tái định cư Nhân Hòa ở thị trấn Vĩnh Bảo trong Lê phát động.

Hải Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load