Thứ sáu 26/04/2024 00:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

19:15 | 13/12/2019

(Xây dựng) - Sáng 13/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã tiến hành khai mạc với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

ha tinh khai mac ky hop thu 12 hdnd tinh khoa xvii
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 12 khóa XVII, HĐND tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đi sâu thảo luận về những chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2019 và bàn giải pháp thực hiện trong năm 2020 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh có nhiệm vụ phải tập trung cao để thảo luận, cụ thể hóa, thể chế hóa và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, đi sâu vào những vấn đề cụ thể, trọng tâm, nhất là đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm… phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

ha tinh khai mac ky hop thu 12 hdnd tinh khoa xvii
Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 12 khóa XVII.

Năm 2019, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, việc thực hiện 12/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch: Tăng trưởng kinh tế đạt 10,99%, GRDP bình quân đầu người đạt 62,1 triệu đồng; một số dự án quan trọng đảm bảo tiến độ; nhiều dự án mới được triển khai xây dựng; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì theo hướng bền vững…

Để thực hiện những mục tiêu về kinh tế - xã hội trong năm 2020, Hà Tĩnh sẽ chú trọng công tác quy hoạch, cơ chế chính sách tạo động lực phát triển; đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từ nguồn lực đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá huy động các nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư hạ tầng dịch vụ y tế, giáo dục, thương mại, du lịch dịch vụ, nông nghiệp và nông thôn mới.

Hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn...

Các cấp, ngành quản lý thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao; người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tham mưu, đổi mới sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 - 15/12).

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load