Thứ bảy 27/04/2024 05:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Công bố Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Lộc Hà

12:20 | 20/12/2019

(Xây dựng) – Ngày 19/12, UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Lộc Hà.

ha tinh cong bo nghi quyet ve viec thanh lap thi tran loc ha
Việc thành lập thị trấn Lộc Hà có ý nghĩa hết sức to lớn.

Theo đó, thành lập thị trấn Lộc Hà trên cơ sở toàn bộ 9,39km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.624 người của xã Thạch Bằng. Thị trấn Lộc Hà giáp các xã: Thạch Châu, Thạch Kim, Thạch Mỹ, Thịnh Lộc; huyện Thạch Hà và Biển Đông.

Việc thành lập thị trấn Lộc Hà đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng quy hoạch, phát triển đô thị trong tương lai. Đồng thời, tạo động lực mới cho việc phát triển kinh tế của huyện Lộc Hà nói riêng và khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh nói chung trong thời gian tới.

Cùng với đó, huyện Lộc Hà cũng đã thực hiện sắp xếp hành chính các đơn vị cấp xã: Thành lập xã Bình An trên cơ sở nhập toàn bộ 4,93km2 diện tích tự nhiên, 3.150 người của xã An Lộc và toàn bộ 4,35km2 diện tích tự nhiên, 4.885 người của xã Bình Lộc. Sau khi thành lập, xã Bình An có 9,28km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.035 người. Xã Bình An giáp các xã: Tân Lộc, Thạch Mỹ, Thịnh Lộc và Phù Lưu.

Sau khi sắp xếp, huyện Lộc Hà có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 01 thị trấn. Việc thành lập thị trấn Lộc Hà có ý nghĩa hết sức to lớn, là tiền đề, là sự khởi đầu mới, là động lực để thị trấn Lộc Hà trở thành trung tâm du lịch, thương mại góp phần xây dựng huyện Lộc Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load