Thứ bảy 27/04/2024 11:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội không đồng ý chủ trương đổi tên Con đường Gốm sứ ven sông Hồng

08:11 | 05/09/2020

Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng theo quy hoạch đã được duyệt; không đồng ý chủ trương đổi tên thành "Con đường nghệ thuật."

ha noi khong dong y chu truong doi ten con duong gom su ven song hong
Các đoàn viên tham gia làm vệ sinh môi trường Con đường gốm sứ. (Ảnh: Đình Trân/TTXVN)

Ngày 4/9, Thành ủy Hà Nội đã có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về việc thực hiện Dự án Con đường Gốm sứ ven sông Hồng.

Theo thong báo, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, Thường trực Thành ủy không đồng ý chủ trương đổi tên "Con đường Gốm sứ ven sông Hồng" thành "Con đường nghệ thuật."

Cụ thể, Thường trực Thành ủy kết luận, dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt, là công trình mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, có giá trị văn hóa, nghệ thuật độc đáo và được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới trao Bằng công nhận Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới năm 2010.

Để bảo tồn, phát huy giá trị công trình, Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan , đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố (đến nay vẫn còn hiệu lực); chỉ đạo việc thực hiện công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa phần Con đường gốm sứ cũ đã xuống cấp; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng Con đường gốm sứ ven sông Hồng.

Thường trực Thành ủy không đồng ý chủ trương đổi tên "Con đường Gốm sứ ven sông Hồng " thành " Con đường nghệ thuật." Đối với việc triển khai dự án khác, yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng quy trình, quy định, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản .

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo rà soát, làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường Âu Cơ, đoạn từ nút giao lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân thuộc Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp, nghe Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo về việc thiết kế tổng thể trang trí Con đường gốm sứ Hà Nội (đoạn đê sông Hồng từ cửa khẩu An Dương đến cầu Nhật Tân)./.

Theo Đinh Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Khai mạc Triển lãm Hải Phòng – Pháp Heritage

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Hải Phòng – Pháp Heritage” với chủ đề "Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai".

  • Quảng Trị: Lễ hội “Thống nhất non sông” - Tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc

    (Xây dựng) – Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 52 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2024), ngày 30/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) sẽ diễn ra Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2024.

  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load