Thứ sáu 19/04/2024 22:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Đồng chí Lê Ngọc Anh tiếp tục giữ chức Bí thư huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025

21:23 | 13/08/2020

(Xây dựng) - Ngày 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên (Hà Nội) lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ hai, tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV. Với 100% số phiếu bầu, đồng chí Lê Ngọc Anh - Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXIV tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXV.

ha noi dong chi le ngoc anh tiep tuc giu chuc bi thu huyen phu xuyen nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Lê Ngọc Anh - Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ảnh TTTĐ).

Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 41 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư và hai Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Lê Ngọc Anh tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Xuân Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, Đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện Phú Xuyên dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên có sở đó, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Anh đề nghị, toàn thể cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực thực hiện tốt 2 khâu đột phá, 14 chỉ tiêu chính và 7 nhiệm vụ trọng tâm để đạt được thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu xây dựng huyện Phú Xuyên trở thành huyện có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, đảm bảo tính bền vững.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load