Thứ tư 31/07/2024 02:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Nai: Toàn tỉnh vẫn còn 25 điểm thường ngập nước cần sớm khắc phục, xử lý

21:17 | 30/07/2024

(Xây dựng) - Ngày 30/7, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đồng Nai: Toàn tỉnh vẫn còn 25 điểm thường ngập nước cần sớm khắc phục, xử lý
Thi công hệ thống thoát nước dọc tuyến đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. (Ảnh: Khắc Thiết)

Tại cuộc họp báo, ông Đỗ Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến tháng 6/2024, toàn tỉnh này vẫn còn tồn đọng 25 điểm thường xuyên ngập nước, cần sớm khắc phục, xử lý.

Hiện, Đồng Nai đã triển khai thi công được 7 công trình thoát nước và khắc phục điểm ngập tồn tại nhiều năm qua như: Điểm ngập trên đường Đồng Khởi (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa), điểm ngập trên Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa); điểm ngập trên Quốc lộ 1A qua địa bàn thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom)…

Còn 18 điểm ngập đang trong giai đoạn triển khai, xử lý. Trong đó, đa số các dự án tập trung chống ngập cho các khu đô thị. Cụ thể, thành phố Biên Hòa còn 3 điểm ngập đang xử lý gồm: Điểm ngập trên đường Bùi Trọng Nghĩa (phường Trảng Dài), đường Võ Văn Giáp (đoạn khu du lịch vườn Xoài), điểm tái ngập trên xa lộ Hà Nội trước khu vực Bệnh viện Thánh Tâm...

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Biên Hòa đang tiếp tục triển khai 4 dự án thoát nước để tăng cao khả năng thoát nước trên địa bàn thành phố, nhất là trong mùa mưa. Nguyên nhân chủ yếu của nhiều điểm ngập hoặc tái ngập do lượng rác lớn tồn tại, ứ đọng tại các khu thoát nước làm nghẽn hoặc chậm thoát nước.

Những điểm ngập tại các địa phương khác gồm: Huyện Tân Phú có 6 điểm ngập cục bộ; huyện Nhơn Trạch còn 3 điểm; huyện Xuân Lộc còn 2 điểm... đều có dự án chống ngập đang được triển khai. Song song đó, việc nạo vét, khơi thông cống rãnh cũng được quan tâm thực hiện.

Theo ông Đỗ Thành Phương, tiến độ triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn tỉnh này vẫn còn rất chậm. Những chậm trễ này bắt nguồn từ nhiều khâu, bao gồm đề xuất chủ trương, giải phóng mặt bằng, và đặc biệt là công tác bồi thường kéo dài nhiều năm nhưng chưa hoàn thành. Kết quả là tình trạng ngập vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Một trong những nguyên nhân chính gây ngập là rác thải. Công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy vẫn chưa được các địa phương triển khai một cách thường xuyên và đồng bộ. Ông Đỗ Thành Phương cho biết, với những khó khăn và vướng mắc hiện tại, rất khó để giải quyết hoàn toàn các điểm ngập đang tồn tại ở tỉnh Đồng Nai trong 2024.

Nguyễn Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load