Thứ năm 25/04/2024 09:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng chí Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

20:41 | 28/10/2020

(Xây dựng) - Chiều 28/10, tại phiên làm việc toàn thể của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Vũ Đại Thắng được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

dong chi vu dai thang tai dac cu bi thu tinh uy quang binh
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí, đã bầu 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy và 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

dong chi vu dai thang tai dac cu bi thu tinh uy quang binh
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVI được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Vũ Đại Thắng (sinh năm 1975, tại Hà Nội) là Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế. Trước đó, vào tháng 01/2016, tại Đại hội XII của Đảng, đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu vào Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Ngày 22/7/2020, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

dong chi vu dai thang tai dac cu bi thu tinh uy quang binh
Đồng chí Vũ Đại Thắng tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

Hội nghị cũng đã bầu đồng chí Trần Hải Châu - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khóa XVI vào chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử vào chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đinh Hữu Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị biểu dương, đánh giá những cao nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, Quảng Bình cần tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 một cách bài bản, có mũi đột phá chiến lược, khơi thông các điểm nghẽn phát triển, kết nối các ngành, lĩnh vực, các vùng, địa phương, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là khai thác thế mạnh du lịch.

Đồng chí nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng và kỳ vọng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, sớm xây dựng Quảng Bình trở thành tỉnh khá của miền Trung, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước, thỏa lòng mong mỏi của Trung ương, của đồng bào cả nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tỉnh.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load