Thứ bảy 20/04/2024 02:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025

15:49 | 28/10/2020

(Xây dựng) - Sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của 347 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh quang binh nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu khai mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu khai mạc Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh quang binh nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại Đại hội khóa XVII. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh thuận lợi, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, đạt thành tích quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế phát triển khá nhanh, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới. Tốc độ tăng trưởng GRDP khá, bình quân đạt 6,13%. GRDP bình quân đầu người được cải thiện đáng kể, năm 2020 đạt 47,19 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm đều đạt dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 93.000 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, đô thị phát triển nhanh theo hướng hiện đại. Trong đó, đã nâng cấp thị trấn Kiến Giang mở rộng và thị trấn Hoàn Lão mở rộng lên đô thị loại IV; thành lập đô thị du lịch Phong Nha. Dự kiến tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 là 30%.

Về phát triển các thành phần kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh thành lập mới 3.000 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 81.000 tỷ đồng. Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, đi vào chiều sâu. Từ năm 2016 đến nay, đã thu hút được 139 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 11 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư 486 triệu USD.

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, đến nay, toàn tỉnh có 79/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 61,72% kế hoạch, vượt mục tiêu Đại hội. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm xuống còn 4%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được triển khai bài bản, sâu rộng, hiệu quả. Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các quy định về nêu gương được triển khai nghiêm túc. Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và triển khai các mô hình thí điểm bước đầu có hiệu quả.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh quang binh nhiem ky 2020 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng đặc thù được củng cố. Các khâu trong công tác cán bộ thực hiện ngày càng bài bản. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đã đạt được. Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ, nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Tổng thu ngân sách đạt chưa cao; chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp; tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao chưa nhiều, kết cấu hạ tầng thiếu, chưa theo kịp nhu cầu phát triển…

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh quang binh nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Do diễn biến phức tạp của thời tiết và mưa lũ, nên chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII được rút gọn, sẽ tổ chức và hoàn thành trong ngày 28/10.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load