Thứ sáu 26/04/2024 15:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Định hình tư duy giáo dục tiên phong cho các bậc cha mẹ từ Tọa đàm “4.0 - Lớp học không biên giới”

11:24 | 27/05/2021

(Xây dựng) - Cả thế giới buộc phải chuyển mình vì sự xuất hiện của Covid-19. Thử thách mang tính toàn cầu này khiến ngành Giáo dục của Việt Nam buộc phải học cách thích nghi. Đã đến lúc, ngay cả chính bố mẹ cũng cần phải có một tư duy giáo dục mới cho con mình để vừa lĩnh hội kiến thức, vừa vững vàng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Giáo dục 4.0 - Giải pháp mang tính tất yếu khi biên giới địa lý trở thành rào cản

Nhiều năm qua, một số không nhỏ gia đình Việt có tư duy và quan điểm giáo dục vận hành theo công thức chung: Con phải có điểm số, thành tích tốt, chinh phục cơ hội đi du học. Để đạt được điều đó, nhiều gia đình lên lộ trình học cho con ngay từ mẫu giáo. Bởi vậy, rất nhiều bạn nhỏ đã phải tuân theo một thời gian biểu kín mít lịch học, quỹ thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí, sở thích cá nhân khác bị cắt giảm đi rất nhiều.

Thế nhưng khi dịch bệnh Covid-19 chính thức xuất hiện, mọi thứ đều đảo lộn. Mô hình học học trực tuyến tại nhà được áp dụng để đảm bảo phòng chống dịch. Đặc biệt, từ giữa năm 2020, các quy định về hạn chế đi lại, ngừng nhập cảnh buộc nhiều sinh viên quốc tế phải hoãn việc nhập học, dừng các chương trình trao đổi giáo dục, thậm chí phải quay về nước, làm thay đổi định hướng giáo dục của nhiều gia đình. Lúc này, những kế hoạch đã định ra từ nhiều năm trước, thậm chí từ thế hệ trước, dường như bị gián đoạn.

Định hình tư duy giáo dục tiên phong cho các bậc cha mẹ từ Tọa đàm “4.0 - Lớp học không biên giới”
Bối cảnh mới làm thay đổi định hướng và mục tiêu giáo dục của nhiều gia đình.

Trong bối cảnh đó, giáo dục 4.0 được xem là giải pháp hoàn hảo nhất. Giáo dục 4.0 được hiểu là giáo dục thông minh, là nền giáo dục có sự hỗ trợ rất nhiều của công nghệ, cung cấp cho người học chương trình học tập “mọi lúc, mọi nơi”, phù hợp với nhiều đối tượng đào tạo khác nhau, “cá nhân hóa” nội dung đào tạo và phá bỏ mọi rào cản về địa lý để đảm bảo nhu cầu học tập và phát triển của học sinh không bị gián đoạn.

Cơ hội mở ra tư duy mới về “Lớp học không biên giới”

Đồng hành cùng phụ huynh và chung tay cùng ngành Giáo dục ứng phó trước những tác động của Covid-19, hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến “4.0 - Lớp học không biên giới”. Sự kiện được phát trực tiếp trên Fanpage Sunshine Maple Bear Elementary School (Nhấn vào link để tham gia sự kiện) vào lúc 10:00 - 10:45 Chủ nhật ngày 30/5/2021.

Định hình tư duy giáo dục tiên phong cho các bậc cha mẹ từ Tọa đàm “4.0 - Lớp học không biên giới”
Tọa đàm của Sunshine Maple Bear sẽ có nhiều nội dung thiết thực trao đổi với phụ huynh, được kỳ vọng là cơ hội mở ra tư duy mới về “Lớp học không biên giới” cho học sinh và phụ huynh Việt Nam.

Mô hình “Lớp học không biên giới” được hiểu là lớp học toàn cầu không có rào cản về địa lý, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các vấn đề lớn bất ngờ xảy ra bằng việc ứng dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Đặc biệt, “Lớp học không biên giới” cho phép con trẻ tiếp cận những môn học và kỹ năng mới nhất, cập nhật nhất trên thế giới.

Bằng cách đưa môn học Công dân số (Digital Citizenship) áp dụng đối với hệ quốc tế cấp tiểu học và THCS, Sunshine Maple Bear mang đến giải pháp đào tạo tư duy máy tính và lập trình bao trùm các kỹ năng, kiến thức để học sinh sẵn sàng cho công việc tương lai và tham gia vào thế giới số. Đây không phải chỉ là giải pháp trong giai đoạn dịch bệnh mà được xem là xu hướng giáo dục mang tính tất yếu của tương lai.

Tọa đàm cũng đồng thời cung cấp về chương trình giáo dục tại Sunshine Maple Bear cho phụ huynh định hướng con trẻ trở thành những “công dân toàn cầu”, có khả năng thích nghi và tạo dựng thành công ở bất kỳ môi trường nào. Khi đó, không có biên giới cho sự học, cho nguồn kiến thức vô tận, cho sự tự tin và hoài bão của từng em.

Theo đại diện Sunshine Maple Bear, một trong những hành trang để các em trở thành “công dân toàn cầu” chính là khả năng song ngữ vượt trội. Các em hoàn toàn thể vừa học, vừa có thời gian vui chơi, giải trí đúng với sự phát triển lứa tuổi, vừa đảm bảo thành thạo ngoại ngữ bằng chương trình học phát triển mạnh mảng ngôn ngữ Việt Nam và quốc tế tại Sunshine Maple Bear.

Tọa đàm trực tuyến “4.0 - Lớp học không biên giới” sẽ có sự tham gia của những khách mời là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục như: Thạc sỹ Pamela Rudy - Giám đốc Học trực tuyến của khu vực Maple Bear châu Á; Chuyên gia Michelle Tice - Phó Chủ tịch Maple Toàn Cầu; Chuyên gia phát triển giáo dục Thạc sỹ Nguyễn Thu Hà - người có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục phổ thông và chuyên sâu mảng phát triển năng lực; Cô Nicole - Điều phối học thuật chương trình Maple Bear tại Hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear;…

Ngoài ra, về phía phụ huynh học sinh cũng có đại diện bà Dương Hồng Loan - Giám đốc đối ngoại của Đại học danh tiếng RMIT, người có nhiều kinh nghiệm trong giáo dục để cùng chia sẻ và đưa ra góc nhìn ở vai trò người làm cha mẹ.

Thông qua hình thức tổ chức trực tuyến qua fanpage, khán giả cũng có thể đặt câu hỏi để nhận được những lời tư vấn chuyên sâu, hữu ích từ đội ngũ chuyên gia và nhận nhiều quà tặng ý nghĩa từ Sunshine Maple Bear tại: https://bom.to/P206NB9emtDgO

Năm học mới 2021 - 2022, Sunshine Maple Bear triển khai chương trình học bổng Shine With Me với tổng giá trị lên tới 2 tỷ đồng cùng các chương trình ưu đãi khác:

- Tặng 100% phí ghi danh và nhập học trị giá 10.000.000 đồng.

- Tặng 50% phí phát triển trường.

- Giảm 20% học phí cho tất cả cấp học.

- Tặng 20% phí dịch vụ xe bus.

- Giảm thêm 5% - 10% - 15% nếu 05 - 11 - 21 học sinh nhập học cùng một thời điểm.

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn:

Hotline: 090 154 6655

Website: https://sunshinemaplebear.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/SSMB.ElementarySchool

Nhi Hà

Theo

Cùng chuyên mục
  • Những hướng đi mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng

    (Xây dựng) – Xây dựng là một trong những ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành, các cơ sở đào tạo đã và đang đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng hiện đại, áp dụng những công nghệ tiên tiến vào chương trình giảng dạy.

  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load