Thứ sáu 29/03/2024 18:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp

15:46 | 01/06/2023

(Xây dựng) - Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 173 ngày 01/04/2022 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã khẩn trương và nghiêm túc chuẩn bị các nội dung của Đại hội theo yêu cầu chỉ đạo Đại hội của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Phạm Xuân Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội, về phía Công đoàn cấp trên có đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Đào Thị Hồng Thúy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam; về phía Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Bá Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường… cùng 151 đoàn viên là đại biểu tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực chủ động triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn một cách toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt chức năng phản biện, tham gia xây dựng Đảng và vận động đoàn viên, người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Ông Đào Viết Quốc - Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV có ý nghĩa trọng đại, thể hiện ý chí, quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; bảo đảm sự ổn định về tổ chức, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, phát huy dân chủ, trí tuệ, năng động của toàn thể cán bộ, viên chức lao động để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, Đại hội Công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2023; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phong trào công nhân, viên chức và hoạt động Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, về tham dự Đại hội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Tấn Phùng trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Nguyễn Châu Hồng Duy - phó Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Nhà trường, nghị quyết chủ trương công tác Công đoàn. Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cán bộ, giảng viên và nhân viên; đồng thời tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tổ chức nhiều hoạt động phong trào cho cán bộ viên chức người lao động tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Đặc biệt, tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo quyền lợi của các nữ đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được và quyết tâm khắc phục những hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028”.

Đại hội tiếp tục được nghe đồng chí Đào Viết Quốc - Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2023 báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội Công đoàn cấp trên và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các tổ công đoàn trong nhà trường như: Công đoàn Bộ phận 3 và Công đoàn Bộ phận 6 với tham luận “Nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh”; Công đoàn Bộ phận 1 với tham luận “Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động”. Bên cạnh đó, Đại hội cũng nhận được các bản tham luận tâm huyết của các công đoàn viên tham dự Đại hội. Đây cũng là dịp quan trọng để các công đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 2023 - 2028.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, góp phần chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho CBGVNV và tổ chức những hoạt động, phong trào ý nghĩa tạo nguồn động lực để CBGVNV không ngừng lao động, sáng tạo góp phần vào sự phát triển chung của trường. Nhiệm kỳ 2023 - 2028, đứng trước những cơ hội và thách thức gắn liền với mục tiêu trở thành trường đào tạo nghề chất lượng cao, đồng chí hy vọng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đạt được của nhiệm kỳ trước, không ngừng đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong các hoạt động phong trào, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong tập thể; luôn quan tâm sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBGVNV; tạo môi trường dân chủ, công bằng trong nhà trường. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ mới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: bám sát mục tiêu, chiến lược phát triển của Nhà trường đến năm 2030; thường xuyên chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn hoạt động Công đoàn với hoạt động chuyên môn phát triển nhà trường, thực hiện công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật; tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn kết, vững mạnh, phát triển…, từ đó xây dựng Trường ngày một vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhất trí với kết quả đạt được trong nhiệm kỷ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo đúng đắn của cấy ủy và Ban Giám hiệu, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của các đoàn viên Công đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, đưa Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển lên tầm cao mới.

Đồng chí Hải nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phấn đấu xây dựng theo định hướng “Trường chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế và trở thành trường đào tạo nghề chất lượng cao”, nhiều cơ hội đang mở ra cho hoạt động Công đoàn nhà trường, tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít khó khăn, thách thức. Sự phát triển của nhà trường là điều kiện quan trọng để đưa các phong trào quần chúng và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới ngày càng vững mạnh. Gắn liền với định hướng phát triển của Trường, mục tiêu trọng tâm của hoạt động Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng được yêu cầu của một trường cao đẳng có chất lượng cao ngang tầm trong khu vực châu Á, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Toàn cảnh Đại hội.
Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Công tác bầu cử đảm bảo tính công bằng, khách quan và minh bạch.

Với sự nhất trí cao của các đoàn viên Công đoàn tại Đại hội về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu 02 đại biểu chính thức, 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ 14.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Với niềm tin tưởng sâu sắc của Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Nguyễn Văn Tưởng hứa sẽ phát huy tình thần trách nhiệm, đoàn kết, lãnh đạo các đoàn viên triển khai các hoạt động Công đoàn Nhà trường, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xứng đáng với sự tín nhiệm của toàn thể đoàn viên Công đoàn trong Nhà trường. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Tưởng kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn, cán bộ viên chức, người lao động trong toàn trường nêu cao phương châm hành động “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, quyết tâm đoàn kết một lòng xây dựng tổ chức Công đoàn Trường vững mạnh, phát triển nhà trường theo chiến lược đã ban hành với triết lý giáo dục “Học đi đôi với hành, học để làm người, học để thành công”; góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Lãnh đạo Công đoàn cấp trên và Ban lãnh đạo trường tặng hoa, quà lưu niệm cho các đồng chí Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2023 không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội kế thừa sự đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, thiết thực, thể hiện ý chí và nguyện vọng của đoàn viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường thực hiện tốt những nhiệm vụ năm học, xây dựng Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh.

Kết thúc Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới hứa phấn đấu đưa Công đoàn Trường ngày càng phát triển vững mạnh về mọi mặt; kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn phát huy lòng nhiệt tình, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, chung tay cùng Ban Chấp hành Công đoàn khóa XV thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lê Cương – Minh Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load