Thứ sáu 26/04/2024 22:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Kawai 2022” dành cho người trẻ

22:54 | 04/03/2022

(Xây dựng) – Vừa qua, CLB Nhà doanh nghiệp tương lai (TEC-FTU) thuộc trường Đại học Ngoại Thương đã phát động cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Kawai 2022”, nhằm tìm kiếm ý tưởng kinh doanh dành cho người trẻ từ 18 - 25 tuổi. Đây là cuộc thi khởi nghiệp dành cho người trẻ lớn nhất miền Bắc, với sự tài trợ của Quỹ học bổng Kawai (Nhật Bản).

cuoc thi khoi nghiep cung kawai 2022 danh cho nguoi tre
Cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Kawai 2022”chính thức được khởi động từ ngày 23/2.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương, PGS.TS Phạm Thu Hương cho biết: Trải qua chặng đường 16 năm hình thành và phát triển, từ những ngày đầu còn gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức, giờ đây “Khởi nghiệp cùng Kawai” đã thực sự vượt lên trên khuôn khổ của một cuộc thi sinh viên, chuyên nghiệp, góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Với 159 đề án khởi nghiệp tham gia dự thi trong 16 năm, cuộc thi đã góp phần truyền cảm hứng và tạo nên phong trào khởi nghiệp cho các bạn trẻ trên cả nước. Cuộc thi cũng là đòn bẩy giúp phát huy tiềm năng sáng tạo và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho các đề án kinh doanh xuất sắc.

“Khởi nghiệp cùng Kawai 2022” là cuộc thi năm thứ 17, được tổ chức theo 3 vòng. Vòng 1, từ 23/2 – 10/4, gồm chuỗi webinar, profile kết nối khởi nghiệp, phát động cuộc thi và công bố top 30.

Vòng 2, từ 11/4 đến 22/6, gồm các sự kiện Kawai Alumni day, chuỗi training cường độ cao, coaching chuyên sâu, công bố top 10, công bố top 5, business tour, sharing Night…

Vòng 3, đêm chung kết diễn ra vào ngày 25/6.

Giải thưởng cuộc thi gồm 400 nghìn Yên (Nhật) cho Quán quân, 300 nghìn Yên cho Á quân 1, 200 nghìn Yên cho Quán quân 2 cùng một số hiện vật.

Đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh: Năm nay, TEC-FTU sẽ xây dựng thêm chuỗi “Training & Networking” (online). Điều này đồng nghĩa thí sinh vẫn sẽ được nhận các giá trị về chuyên môn và cơ hội giao lưu, kết nối dù chưa vào vòng trong.

Chuỗi Training & Networking gồm 02 buổi đào tạo về blockchain và Kiểm chứng sản phẩm, giúp thí sinh nắm bắt xu hướng khởi nghiệp mới và nắm rõ từng bước xây dựng, kiểm thử sản phẩm trước khi startup.

Sự kiện Networking tạo không gian cho thí sinh tham quan các booth startup khác nhau và ghép đội ngay tại chương trình.

Khi tham gia vào “Khởi nghiệp cùng Kawai” mùa thứ 17, đội thi sẽ được tham gia vào cộng đồng KAC - Kawai Alumni Community, gồm hơn 300 đối tác, cựu startup đến từ cuộc thi.

Cộng đồng KAC chính là nơi người trẻ có thể tiếp cận tới sự đa dạng kể trên, bên cạnh các hoạt động kết nối thường niên khác như Kawai Startup Fair, Business Tour...

Lấy cảm hứng từ các vườn ươm khởi nghiệp, TEC-FTU phối hợp với các đơn vị bảo trợ chuyên môn như ThinkZone Ventures và Vietnam Silicon Valley Accelerator để xây dựng chuỗi training trên 15 buổi trải dài từ Nghiên cứu thị trường, Product Management, Công nghệ, Sales & Marketing, Tài chính và Định giá startup...

cuoc thi khoi nghiep cung kawai 2022 danh cho nguoi tre

“Tại cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai 2022, chúng tôi đề cao giá trị của kiến thức, kỹ năng và hy vọng các thí sinh sẽ học được nhiều nhất có thể để xây dựng doanh nghiệp bền bỉ, dài lâu” - Chủ tịch CLB Nhà doanh nghiệp tương lai Nguyễn Đức Khoa chia sẻ.

Khởi nghiệp cùng Kawai 2022 đã quay trở lại, hứa hẹn một mùa thi bùng nổ cùng những đề án khởi nghiệp đầy sáng tạo và tâm huyết từ các bạn trẻ. Ban tổ chức kỳ vọng: Những người trẻ dù là ai, đang sinh sống tại đâu và làm việc ở lĩnh vực nào, đừng bỏ lỡ cơ hội ghi dấu và khẳng định tài năng của bản thân trong cuộc thi khởi nghiệp dành cho giới trẻ lớn nhất miền Bắc này.

Minh Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình làm việc với một số doanh nghiệp lớn tại Vương quốc Hà Lan

    (Xây dựng) - Trong hai ngày 23 và 24/4, tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Đông Hải làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan Ngô Hướng Nam; thăm, làm việc với Tập đoàn Boskalis và Công ty Royal Van Oord về lấn biển, xây dựng cảng biển và Tập đoàn Pondera về điện gió ngoài khơi.

    09:17 | 26/04/2024
  • Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    08:00 | 26/04/2024
  • Có được bổ sung thiết bị ngoài chủ trương đầu tư?

    (Xây dựng) - Ông Đỗ Minh Trí (Thành phố Hồ Chí Minh) đang thực hiện dự án có vốn đầu tư công, tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nội dung quy mô đầu tư theo chủ trương đầu tư (chưa có nội dung về thiết bị).

    07:53 | 26/04/2024
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

    22:26 | 25/04/2024
  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

    20:35 | 25/04/2024
  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

    20:30 | 25/04/2024
  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

    20:26 | 25/04/2024
  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

    20:11 | 25/04/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

    18:21 | 25/04/2024
  • Hà Tĩnh: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

    (Xây dựng) - Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Sở Tài chính Hà Tĩnh đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực, các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    18:01 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load