Thứ bảy 20/04/2024 10:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cô Tô (Quảng Ninh): Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX

16:02 | 25/07/2020

(Xây dựng) - Trong hai ngày 22 và 23/7, huyện đảo Cô Tô đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

co to quang ninh to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo lan thu xx
Đồng chí Trần Như Long - Bí thư Huyện ủy Cô Tô khóa V tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có 119 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho 636 đảng viên ở địa phương. Đại hội đã tổng kết các thành tựu kinh tế - chính trị - xã hội nhiệm kỳ trước, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện đảo trong giai đoạn mới, đồng thời bầu các chức danh lãnh đạo Huyện ủy khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đảng cấp trên.

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ trước có nêu, Cô Tô là một quần đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc bộ, xa đất liền có khó khăn, nhưng 5 năm qua huyện có bước phát triển nhanh và bền vững. Nhất là từ khi hải đảo được đầu tư điện lưới quốc gia và hạ tầng giao thông, Cô Tô từ một huyện đảo nghèo đã trở thành huyện đảo Nông thôn mới đầu tiên trong cả nước với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, đúng hướng; tỷ trọng du lịch, dịch vụ tăng từ 26,2% năm 2015 lên 60,2% năm 2019. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,65%.

Thương mại, dịch vụ chiếm 60,8%. Khách du lịch đến Cô Tô từ năm 2015 đến nay, mỗi năm bình quân 255.000 lượt khách. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều tăng từ 10-20% so với dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 57 triệu đồng năm 2015 lên 88 triệu đồng năm 2019, phấn đấu đạt 92 triệu đồng trong năm 2020. Từ tháng 8/2019 đến nay, toàn huyện không còn hộ nghèo; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác quốc phòng quân sự được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biển đảo được giữ vững.

Đại hội đại biểu huyện Cô Tô lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI gồm 27 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Trần Như Long - Bí thư Huyện ủy Cô Tô khóa V tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

co to quang ninh to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo lan thu xx
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu huyện Cô Tô lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã quyết nghị các chỉ tiêu cụ thể: Tổng giá trị sản xuất tăng thêm hàng năm đạt từ 15-18%; đến năm 2025, cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch đạt từ 65-70%; nông nghiệp đạt từ 8-13%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt từ 17-22%; thu ngân sách trên địa bàn bình quân mỗi năm tăng 10% trở lên so với dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 200 triệu đồng/người vào năm 2025; đến năm 2025, ít nhất 20% số trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; cơ bản không còn hộ nghèo (theo chuẩn mới). Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đảng viên mới kết nạp tăng bình quân mỗi năm ít nhất 3% trở lên.

co to quang ninh to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo lan thu xx
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô khoá VI gồm 27 đồng chí.

Chỉ tiêu được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, hưởng ứng là quần đảo Cô Tô phấn đấu xây dựng một địa khu du lịch lành mạnh, không ma túy, không có tội phạm nghiêm trọng, xây dựng nhân cách người dân không vi phạm pháp luật.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load