Thứ hai 29/04/2024 13:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trong trái tim người Hải Phòng

20:48 | 24/08/2023

(Xây dựng) – Từng giữ cương vị Chủ tịch UBND và Bí thư Thành ủy Hải Phòng trong gần 10 năm, trong trái tim người dân thành phố cảng, Cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là người góp phần không nhỏ tạo nên một Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện, nhất là về kinh tế xã hội. Dấu ấn của Cố Phó Thủ tướng tại thành phố Hải Phòng được thể hiện rõ nét qua loạt công trình nghìn tỷ như cầu vượt biển Tân Vũ, cầu Hoàng Văn Thụ…

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trong trái tim người dân thành phố Cảng
Cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khi còn là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: VGP).

Hải Phỏng vươn mình phát triển mạnh mẽ

11 năm hoạt động trong hệ thống chính quyền Hải Phòng, với nhiều vị trí khác nhau, Cố Phó Thủ tướng đã tạo ra được những bước tiến mạnh mẽ bằng kết quả công việc cụ thể. Sự quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biến khó khăn thành hành động để quyết tâm xây cầu, mở đường và đưa nhà máy lớn, khu đô thị đẳng cấp về Hải Phòng đã khiến lòng dân đồng thanh ghi nhận về công lao to lớn của ông với thành phố.

Tổng kết nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất, với cương vị là Bí thư Thành ủy, Hải Phòng có tổng vốn đầu tư đạt 564,295 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu và gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu vốn được chuyển mạnh theo hướng xã hội hóa, trong đó vốn khu vực ngoài nhà nước và FDI đạt 508,150 nghìn tỷ đồng, gấp 3,67 lần so với nhiệm kỳ trước.

Bức tranh kinh tế toàn thành phố thay đổi ngoạn mục với quy mô kinh tế tăng gấp 2,1 lần năm 2015, tiềm lực kinh tế được tăng cường với tổng thu ngân sách nội địa trong 5 năm (2016 - 2020) đạt 120,698 nghìn tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn trước đó.

Bên cạnh thu hút các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) tỷ đô, Hải Phòng thời kỳ này là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trong nước. Thành phố đẩy mạnh phát triển hàng loạt ngành công nghiệp như đóng tàu, sản xuất phôi thép, thép cán, sản xuất và phân phối điện, sản xuất và lắp ráp ôtô, gia công linh kiện, dệt may, da dày... Năm 2017, Tập đoàn Vingroup đầu tư và hoàn thành Nhà máy sản xuất ôtô Vinfast với tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD. Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước.

Kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 2016-2020 tăng 13,94%/năm, gần gấp đôi giai đoạn trước. Quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2020 ước đạt 276,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 12 tỷ USD), gấp 2,1 lần so với năm 2015, đứng thứ 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

GRDP bình quân đầu người của thành phố năm 2020 ước đạt 5.863 USD, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội 15 đề ra (5.600 USD), gấp gần 2 lần so với năm 2015 (3.042 USD), gấp gần 2 lần của cả nước (3.000 USD).

Giai đoạn 2015-2020, Hải Phòng xây dựng được 46 cầu cùng hàng trăm km đường với tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỷ đồng. Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, Cầu Rào - biểu tượng cho ý chí, khát vọng vươn xa của Hải Phòng, cầu Hoàng Văn Thụ - “cánh chim biển” góp phần mở rộng và chỉnh trang không gian đô thị Hải Phòng, chung cư Đồng Quốc Bình, tuyến đường World Bank, cầu Đăng, cầu Hàn, cầu sông Hóa kết nối Hải Phòng với Thái Bình,… những công trình quan trọng đã góp phần thay đổi diện mạo thành phố Hải Phòng.

Không chỉ vậy, với quan điểm “chính sách an sinh xã hội phải đi trước một bước so với phát triển kinh tế”, thành phố Hải Phòng từ thời Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đến nay, luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực để chăm lo cuộc sống người dân. Hàng loạt nghị quyết, chính sách của thành phố Hải Phòng như: xây dựng, cải tạo chung cư cũ; hỗ trợ xi măng cải tạo, nâng cấp đường ngõ nông thôn và thành thị; hỗ trợ xi măng, xây sửa nhà đối với các gia đình có công khó khăn về nhà ở…đã phát huy hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống. Hải Phòng cũng là địa phương đầu tiên hỗ trợ toàn bộ học phí cho học sinh các cấp học; địa phương có chính sách thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách vào dịp Tết, 27/7 tăng dần theo từng năm và đến nay đã nâng lên mức 5,5 triệu đồng/người.

Trước khi chia tay Hải Phòng để ra Trung ương làm Phó Thủ tướng, ông Thành chia sẻ, bản thân gắn bó với thành phố bằng tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến. Ông cũng tự đánh giá, sự phát triển của đất Cảng có phần đóng góp của mình trên các cương vị lãnh đạo thành phố.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trong trái tim người dân thành phố Cảng
Cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (Ảnh: VGP).

Người lãnh đạo quyết liệt, có trách nhiệm

Tính từ ngày nhậm chức Phó Thủ tướng cho đến lúc từ trần vào 20h20 ngày 22/8/2023, ông Lê Văn Thành đã giữ vai trò lãnh đạo Chính phủ trong 2 năm 4 tháng. Ông Lê Văn Thành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 8/4/2021.

Trong thời gian làm Phó Thủ tướng, ông Lê Văn Thành được phân công theo dõi các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn; thương mại - xuất nhập khẩu; xây dựng; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ngoài ra, ông còn phụ trách các công trình trọng điểm quốc gia; dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trong trái tim người dân thành phố Cảng
Cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác đi thuyền để tiếp cận người dân xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành theo dõi và chỉ đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

Đáng chú ý, trong hơn 2 năm làm Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Thành nhiều lần chủ trì nhiều hội nghị đôn đốc các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành.

Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng chủ trì nhiều cuộc họp với các bộ ngành, địa phương để đốc thúc từ công tác giải phóng mặt bằng đến chuẩn bị nguyên vật liệu,…

Ông luôn đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải thực sự nỗ lực, quyết liệt, đổi mới để “chạy đua với thời gian” cho kịp tiến độ, không bỏ lỡ cơ hội để phát triển đất nước.

Trong năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã nhiều lần trực tiếp đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án cao tốc: Bến Lức- Long Thành; tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây; Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng…

Một hoạt động đáng chú ý của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thường xuyên có mặt tại tâm bão, rốn lũ. Tháng 9/2022, khi bão Noru sắp đổ bộ, ông đến Quảng Trị thị sát và chỉ đạo các tỉnh chống bão xuyên đêm. Một tháng sau, ông vào rốn lũ Thừa Thiên Huế thăm hỏi, chia sẻ với người dân, sau đó vào Quảng Trị kiểm tra sạt lở bờ sông Thạch Hãn.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, ông từ trần vào hồi 20h20 ngày 22/8 tại nhà riêng ở số 217 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Quá trình công tác tại Hải Phòng, ông Lê Văn Thành từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng; Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII; Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4/2021 đến nay.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hưng Yên: Khi ý Đảng hợp lòng dân

    (Xây dựng) - Giải phóng mặt bằng phần đất nghĩa địa vốn là công việc khó nhất trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 qua xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Thế nhưng bằng cách tuyên truyền, vận động hợp lòng người, nhân dân thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở đã đồng lòng di chuyển mồ mả tổ tiên từ nghĩa trang cũ sang nghĩa trang mới, bàn giao toàn bộ diện tích cho đơn vị thi công trong một thời gian rất ngắn.

  • Bình Dương: Hỏa hoạn lớn ở xưởng pallet gỗ, huy động 7 xe chữa cháy dập lửa

    7 xe chữa cháy, 1 xe Robot, 1 xe chỉ huy, 47 cán bộ, chiến sỹ đã nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại xưởng pallet gỗ ngoài trời rộng khoảng 400m2 thuộc Công ty TNHH MTV Minh Thành Trung.

  • Như hoa xương rồng

    (Xây dựng) – Nếu không có tình yêu tha thiết với biển đảo quê hương, hẳn những thế hệ thanh niên xung phong trên đảo Bạch Long Vĩ ngày ấy không bao giờ làm được những điều diệu kỳ đến thế. Dành cả cuộc đời để tận hiến, những nữ thanh niên xung phong trên đảo Bạch Long Vĩ giống như những bông hoa xương rồng luôn khoe sắc rực rỡ, dù thời tiết có khắc nghiệt, đất cằn, nắng cháy…

  • Hạ Long: Rút ngắn khoảng cách vùng cao với thành thị

    (Xây dựng) - Khu vực vùng núi của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) gọi là vùng rừng Hoành Bồ hiện có 12 xã, số đông là người thiểu số. Các xã đang sôi nổi hưởng ứng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 78-NQ/TU của Thành ủy ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025. Đồng bào rẻo cao phấn khởi gọi là Nghị quyết rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các xã vùng cao với thành thị.

  • Lộc Hà (Hà Tĩnh): Hỗ trợ xây mới 1.054 ngôi nhà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

    (Xây dựng) - Chương trình hỗ trợ sửa chữa xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua đã đem lại ý nghĩa thiết thực, giúp người dân thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

  • Chính quyền thành phố Okayama thăm Cảng quốc tế Long An

    (Xây dựng) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh Long An, Đoàn công tác chính quyền thành phố Okayama (Nhật Bản) đã đến thăm Cảng quốc tế Long An do Dongtam Group đầu tư. Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa hai địa phương.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load