(Xây dựng) - Chỉnh trang đường phố vốn là việc thường ngày của các nhà quản lý đô thị, thế mà sự kiện Hà Nội quyết định thay thế vỉa hè của khoảng 100 tuyến phố lại khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Kể ra cũng là chuyện đáng bàn.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tựa như câu chuyện “một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng”, khoảng chục năm trở lại đây, Hà Nội đã 3 lần ra quân đại tu vỉa hè nhưng chưa lần nào để lại ấn tượng tốt cho người dân. Nào là làm dối làm ẩu, nào là “thay mận đổi đào”, nào là bớt xén thiếu hụt, nào là nay lát mai đào... Mà khổ nỗi, những cái vỉa hè xấu xí kia lại cứ chềnh ềnh hằng ngày hằng giờ trước mắt người dân, ai mà không xót của, mà không bàn ra tán vào.
Thế nhưng, Thủ đô của một đất nước ngàn năm văn hiến sao lại có thể để nhếch nhác từ cái vỉa hè?...
...Vậy là cần phải chỉnh trang. Hơn nữa, tình trạng vốn đầu tư công đang ùn tắc, không giải ngân được có thể ảnh hưởng đến phát triển tổng thể của cả nền kinh tế. Như thế lại càng phải chỉnh trang, trong đó có cái vỉa hè.
Nếu quan tâm kỹ đến đông đảo dư luận thì thấy rằng không có mấy ý kiến phản đối, mà phần đông là nêu những “tật bệnh” của 3 lần chỉnh trang vỉa hè trước đó và góp ý cho những phương án, những cách làm tối ưu hơn, hiệu quả hơn.
Đặc biệt lần này, Hà Nội chỉnh trang vỉa hè đã quan tâm hơn đến những vấn đề có chất “nền móng”, khiến nhiều người hy vọng hơn 3 lần trước.
Nói về nền móng nghĩa đen, chẳng hạn, Hà Nội quy định, chỉ thực hiện lát đá vỉa hè với điều kiện đã hạ ngầm hệ thống dây nổi, đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, các công trình kiến trúc hai bên đường đã được xây dựng ổn định; đồng bộ với việc cải tạo chỉnh trang mặt tiền các tuyến phố. Rồi các phần việc đều được đấu thầu công khai, chất lượng nguyên vật liệu được quy định cụ thể và giám sát chặt chẽ...
Ý nghĩa nền móng còn có nghĩa bóng nữa. Cần phải xác định đây là tiền đóng thuế của dân và chỉnh trang vỉa hè cũng là để phục vụ người dân, vì thế, vai trò của người dân trong đợt chỉnh trang này cũng được Hà Nội coi trọng. Chẳng hạn, khâu giám sát thi công, ngoài sự giám sát của chủ đầu tư, BQLDA sẽ công khai thông tin tại phường, đại diện tổ dân phố để tổ chức thực hiện giám sát cộng đồng.
Thực tiễn cho thấy, việc công khai thông tin như vậy đã phát huy hiệu quả rất tốt ở những hè phố đã làm trong năm 2017, như Bà Triệu, Đại Cồ Việt, Nguyễn Du… Đến thời điểm này, lượng đá vỡ gần như không có.
Công trình nào cũng vậy thôi, nếu có nền móng tốt thì bền vững hơn rất nhiều!
Nguyễn Hoàng Linh
Theo