Thứ bảy 27/04/2024 00:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

21:27 | 11/12/2021

(Xây dựng) - Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều 11/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc lam viec voi lanh dao tinh nghe an
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh chịu tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19. Dịch bệnh đã tạo áp lực lớn trong tổ chức cách ly và giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống nhân dân.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, đúng hướng, linh hoạt, hiệu quả. Tuy diễn biến dịch phức tạp, nhưng các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất tập trung đông người cơ bản vẫn giữ được an toàn; các trung tâm đông dân cư không để dịch lây lan trên diện rộng. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với người trên 18 tuổi, 1 mũi đạt 98%, 2 mũi đạt 72%; có 38% trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm 1 mũi. Tỷ lệ tử vong do dịch được kìm giữ ở mức thấp (30 người/5.488 ca mắc Covid-19).

Kinh tế của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và có bước phát triển. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 6,2%; trong đó, có một số điểm sáng đáng phấn khởi về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt mức tăng trưởng cao (tăng 5,59%). Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 1.950 triệu USD, tăng 42,1%. Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 ước thực hiện 17.678 tỷ đồng, đạt 126% dự toán. Tỉnh cấp mới cho 106 dự án, điều chỉnh 118 lượt dự án, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 28.072 tỷ đồng, tăng 41,3% về số lượng dự án và gấp 2,9 lần số vốn đầu tư đăng ký so cùng kỳ năm 2020. Thành lập mới 2.323 doanh nghiệp...

Nghệ An đã tập trung thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đón và hỗ trợ hơn 100.000 công dân Nghệ An từ ngoại tỉnh trở về an toàn, chu đáo; đồng thời, hỗ trợ ổn định đời sống, giới thiệu việc làm giúp người dân ổn định cuộc sống. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 38.850 lao động; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 2,74%.

Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xây dựng, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040. Triển khai kế hoạch và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An...

chu tich nuoc nguyen xuan phuc lam viec voi lanh dao tinh nghe an
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý: Việc đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng như cảng biển và sân bay là hướng đi đúng, Chính phủ hoàn toàn ủng hộ, tỉnh Nghệ An cần chuẩn bị kỹ các dự án, Chính phủ sẽ bố trí vốn đầu tư. Riêng đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực của tỉnh, đến nay, cơ bản bàn giao xong mặt bằng dự án. Thời gian tới, tỉnh cần cố gắng tập trung, phối hợp với nhà thầu, Ban quản lý dự án để hoàn thành dự án đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu vào năm 2022, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt hoàn thành giữa năm 2024.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà để trong bối cảnh hết sức khó khăn, tỉnh Nghệ An đã dành được những kết quả tích cực trong thực hiện “mục tiêu kép”, nhất là những điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội như quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm, thu ngân sách, thu hút đầu tư các dự án. Tỉnh cũng đã cố gắng nỗ lực trong cải cách chỉ số PCI, cải cách hành chính coi đây là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm trọng điểm để cải thiện môi trường đầu tư. An sinh xã hội được chú trọng, đặc biệt là việc đón công dân của tỉnh từ các tỉnh, thành có dịch, đảm bảo việc làm, đời sống cho bà con. An ninh trật tự được giữ vững.

“Chính nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao, trên dưới một lòng của cả hệ thống chính trị; quyết tâm cao vượt khó là cội nguồn, nền tảng của sự thành công này và chuyển biến toàn diện của Nghệ An hôm nay” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, tiềm năng của Nghệ An chưa được khai thác, phát huy hết; dự án động lực chưa có; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Nghệ An có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, người Nghệ tài năng, trí tuệ cần phải tận dụng cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên; khai thác về vị trí chiến lược của tỉnh. Nếu làm tốt, Nghệ An sẽ làm nên “kỳ tích sông Lam” mà cả nước mong đợi.

Định hướng về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Nghệ An cần xác định đầu tư cảng biển, phát triển vùng ven biển, du lịch biển là những mũi nhọn phát triển kinh tế trong thời gian tới. Cùng với đó, cần phải thực hiện theo nguyên tắc kinh tế thị trường tại tỉnh.

Nghệ An là xứ học nổi tiếng, vì vậy, cần phải phát huy để thực hiện đổi mới, sáng tạo thực hiện chuyển đổi số thành công; khai thác tốt hơn nguồn chất xám; đổi mới công nghệ, phát triển các thương hiệu sản phẩm đặc trưng của Nghệ An; đẩy mạnh liên kết các vùng kinh tế, chú trọng phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; huy động nguồn lực phát triển khu vực miền Tây Nghệ An. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, xây dựng quy hoạch tỉnh; kiện toàn tổ chức bộ máy đủ năng lực... Giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc lam viec voi lanh dao tinh nghe an
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo tại buổi làm việc.

Khẳng định điều quan trọng nhất là tỉnh cần phải tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nguồn lực trong nhân dân, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, làm nên “kỳ tích Sông Lam”.

Đồng tình với việc tổ chức tổng kết Nghị quyết 26, qua đó xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho Nghệ An giai đoạn mới, song theo Chủ tịch nước vấn đề quan trọng là phát huy sức mạnh nội tại của tỉnh để xây dựng nghị quyết mới mang lại sức sống mới cho tỉnh Nghệ An.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load