Thứ ba 14/05/2024 02:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

CEO KDI Holdings: Doanh nghiệp sẵn sàng cho trạng thái bình thường mới

16:50 | 11/10/2021

(Xây dựng) - Ông Đỗ Tuấn Anh - Tổng Giám đốc KDI Holdings cho rằng, triển vọng của nền kinh tế vẫn rất khả quan. Chủ trương mở cửa trở lại, sống thích nghi với dịch giống như liều “vaccine’ cho cộng đồng doanh nghiệp.

Sự tàn phá khốc liệt của đợt dịch Covid-19 thứ 4 một lần nữa làm chao đảo mọi mặt của nền kinh tế cùng những thách thức chưa từng có, nhưng bên cạnh đó đại dịch toàn cầu còn mang đến cơ hội chuyển mình cho nhiều doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao với quyết định từng bước mở cửa trở lại, sống thích nghi với dịch bệnh của Chính phủ. CEO KDI Holdings Đỗ Tuấn Anh cho rằng, đây chính là cơ hội để doanh nghiệp phục hồi, cùng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, vượt qua khó khăn.

Giữ vững tinh thần và bản lĩnh đối mặt với mọi thử thách

Năm 2021 đã từng được kỳ vọng là thời gian phục hồi mạnh mẽ của các doanh nghiệp, cho đến khi dịch bệnh bất ngờ bùng phát trở lại và ảnh hưởng nặng nề hơn bao giờ hết.

Theo kết quả báo cáo khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thực hiện cho thấy, trên 87% số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó các lĩnh vực như dệt may, truyền thông, bất động sản, sản xuất thiết bị điện, xe có động cơ, giáo dục, lao động, bán lẻ, điện tử, du lịch, …bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thực tế, hầu hết các doanh nghiệp đã phải “oằn mình” chống dịch trong khi vẫn phải có chiến lược hoạt động phù hợp, linh hoạt để tồn tại.

KDI Holdings cũng không ngoại lệ khi phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế chung vô cùng ảm đạm. Là tập đoàn đầu tư vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, nội thất cao cấp,… KDI Holdings có được tầm nhìn bao quát và toàn diện về những rủi ro trong từng lĩnh vực kinh doanh mà tập đoàn đang hoạt động, đồng thời luôn nhìn ra cơ hội trong thách thức.

“Một doanh nghiệp bản lĩnh không chỉ cần một tâm thế vững vàng, một tầm nhìn dài hạn, mà còn cần cả sự chuyển mình linh hoạt trong mọi tình huống nhằm nắm bắt cơ hội trong rủi ro. Khi đối mặt với khủng hoảng, doanh nghiệp cần phải nhanh chóng xây dựng các kịch bản ứng phó, để làm sao vừa kiên định với những mục tiêu và chiến lược đã đề ra, vừa chủ động thay đổi để thích nghi với tình hình mới”, ông Đỗ Tuấn Anh - Tổng Giám đốc KDI Holdings chia sẻ.

CEO KDI Holdings: Doanh nghiệp sẵn sàng cho trạng thái bình thường mới
Ông Đỗ Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Tập đoàn KDI Holdings.

Chính vì vậy, dù ở giữa tâm dịch, ngay cả lĩnh vực đầu tư chịu nhiều thách thức nhất của KDI Holdings là dự án bất động sản Vega City Nha Trang cũng không hề bị ngưng trệ. Tập đoàn đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ y tế, các cấp chính quyền địa phương trong khi vẫn đảm bảo tốt nhất công tác thi công xây dựng tại dự án theo đúng tiến độ để sẵn sàng đón đầu cơ hội phát triển trong tương lai. Điều này giúp đảm bảo duy trì công ăn việc làm cho hơn 1.000 công nhân tại dự án trong bối cảnh bệnh dịch khó khăn.

Không những vậy, KDI Holdings còn chung tay ủng hộ và đóng góp vào các hoạt động vì cộng đồng như ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam, hỗ trợ 500 hộ dân tại các khu vực bị phong tỏa và địa phương có ca nhiễm thuộc các phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường (thành phố Nha Trang) và các hộ gia đình khó khăn ở xã Suối Cát (huyện Cam Lâm). Những hoạt động vì cộng đồng, xã hội luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu mà KDI Holdings hướng tới với mong muốn góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân tại bất kỳ nơi nào mà Tập đoàn hoạt động kinh doanh.

Sẵn sàng với trạng thái bình thường mới để phục hồi kinh tế

Không thể phủ nhận rằng, qua bốn đợt sóng Covid-19 bùng phát từ năm 2020 đến nay đã gây ảnh hưởng, thiệt hại vô cùng to lớn về kinh tế, con người, … khiến bức tranh kinh tế toàn thị trường ảm đạm chưa từng có. Trong đó, thị trường bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng đã và đang chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, giao dịch tại các dự án nghỉ dưỡng gần như “đóng băng”.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia và các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài vẫn kỳ vọng vào sự hồi phục của ngành du lịch khi việc tiêm vắc xin được triển khai rộng rãi, giúp ngành du lịch mở cửa trở lại.

Theo thông tin của Savills, các khách sạn quốc tế sẽ tiếp tục gia nhập thị trường từ nay cho tới 2023, cung cấp gần 1.300 phòng tương đương với 48% nguồn cung tương lai. Nhiều nhà đầu tư quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm tới phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và khách sạn chất lượng cao, đối với cả các dự án đang hoạt động hoặc đang trong quá trình phát triển.

CEO KDI Holdings: Doanh nghiệp sẵn sàng cho trạng thái bình thường mới
Quần thể bất động sản phức hợp nghệ thuật - nghỉ dưỡng - giải trí ven biển Vega City Nha Trang.

Chia sẻ về cơ hội và góc nhìn tích cực đối với thị trường bất động sản, ông Đỗ Tuấn Anh - Tổng Giám đốc KDI Holdings nhận định: “Tôi thấy tiềm năng và cơ hội lớn đối với ngành bất động sản nghỉ dưỡng trong tương lai sau đại dịch. Chúng ta biết rằng ngày nay, du lịch và tận hưởng sự thư giãn đã trở thành một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Ở tầm nhìn dài hạn, Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những quốc gia tăng trưởng không ngừng với tỷ lệ tầng lớp trung lưu ngày càng càng tăng, tạo nên nhu cầu rất lớn về du lịch nghỉ dưỡng. Tương tự thực tế đã diễn ra tại nhiều thị trường lớn trên thế giới, có thể nhìn thấy trước xu hướng đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng sẽ ngày càng gia tăng tại Việt Nam trong vài năm tới. Đặc biệt, bất động sản du lịch ở các vị trí đắc địa sẽ ngày càng khan hiếm hơn. Như vậy, cơ hội và tiềm năng vẫn luôn ở đó, tuy nhiên, sẽ cần chuẩn bị những kế hoạch mới, linh hoạt hơn, phù hợp hơn cho một trạng thái bình thường mới”.

Dù gặp không ít khó khăn nhưng có thể thấy, những nỗ lực không ngừng nghỉ mà KDI Holdings đã làm nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới công tác hoạt động tại dự án đã giúp Vega City Nha Trang thực sự trở thành điểm sáng duy nhất của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang giữa tâm bão dịch bệnh.

Cùng với tốc độ xây dựng nhanh chóng tại dự án, tín hiệu khả quan từ việc kiểm soát dịch bệnh của tỉnh Khánh Hoà, tỉnh sẽ chính thức mở cửa đón khách theo lộ trình trong tháng 10 và ưu tiên loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khép kín sẽ là liều “vaccine” giúp Vega City Nha Trang và KDI Holdings tiến gần hơn đến thời khắc chính thức đón chào du khách đến với thành phố không ngủ của “đất Tiên vịnh Ngọc” trong tương lai gần.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Petrovietnam tăng cường các giải pháp tạo tín chỉ carbon

    (Xây dựng) - Với vai trò là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, thông qua hàng loạt các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng xanh trong hoạt động của mình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã và đang nỗ lực vận dụng tất cả năng lực, kinh nghiệm, tiềm năng sẵn có để chung tay cùng Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

  • “Rần rần” khoe đặt cọc VinFast VF 3 ngay ngày đầu tiên mở bán

    (Xây dựng) - Chỉ ít phút sau khi VinFast VF 3 chính thức mở cọc sớm, những hình ảnh chụp màn hình đơn hàng đặt cọc VF 3 thành công đã tràn ngập trên mạng xã hội. Rất nhiều khách hàng hào hứng chờ tới lúc được biết số thứ tự chiếc xe “độc bản” của mình.

  • Lợi đủ đường khi đặt cọc VF 3 sớm từ 13/5

    (Xây dựng) - Càng gần giờ mở cọc VinFast VF 3 (6 giờ sáng 13/5), mẫu minicar nhà VinFast càng nhận được lượng quan tâm lớn của cộng đồng người tiêu dùng. Đặc biệt, khách hàng đặt cọc sớm trong 3 ngày từ 13/5 đến 15/5 sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

  • Hà Tĩnh: Tân Cơ Group đề nghị đầu tư cảng chuyên dụng và kho trung chuyển LNG

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn Tân Cơ (Tân Cơ Group) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng chuyên dụng và kho trung chuyển LNG tại khu vực vịnh Sơn Dương.

  • Đồng Tháp: Xuất khẩu container củ sen đầu tiên sang Nhật Bản

    (Xây dựng) – Sau 02 năm đàm phán, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt (Đồng Tháp) vừa tiến hành xuất khẩu một container 40 feet hàng củ sen đông lạnh IQF đầu tiên từ cảng Cát Lái Thành phố Hồ Chí Minh đến cảng Tokyo. Đây là container củ sen đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với giá trị đơn hàng lần này khoảng 980 triệu đồng. Dự kiến trong năm 2024, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt xuất khẩu cho đối tác Nhật Bản khoảng 08 container sen với giá trị đơn hàng năm 2024 gần 7 tỷ đồng.

  • Sunshine Group và Gessi Group hợp tác phát triển “nhà hàng hiệu”

    (Xây dựng) - Ngày 7/5/2024 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác chiến lược giữa Sunshine Group và Gessi Group nhằm kết hợp phát triển các sản phẩm “nhà hàng hiệu”, hướng tới giá trị sống hoàn hảo cho người dùng cuối.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load