Không một gốc cây bị chặt hạ! Tất cả đều “hưởng” sự chăm sóc, bảo vệ cẩn thận bởi một lẽ đơn giản: việc chúng sống được trên mảnh đất cằn cỗi này đã là một sự diệu kỳ. Vì một lẽ nào đó phải nhường chỗ cho việc xây dựng hạ tầng hay chỉnh trang cảnh quan, những cây thông, cây keo bị bứng đi phải được trồng lại ở một nơi phù hợp. Tinh thần ấy đã được quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Vương ngay từ khi bắt tay vào thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái Flamingo Đại Lải (Flamingo Đại Lải Resort) phía bắc hồ Đại Lải, thuộc xã Ngọc Thanh (Phúc Yên, Vĩnh Phúc).
Một khu nghỉ dưỡng sang trọng hòa mình với thiên nhiên
Ở Việt Nam và cả trên thế giới, có lẽ hiếm thấy một khu nghỉ dưỡng nào chỉ cách trung tâm thủ đô chưa đầy 40 km, thuận tiện cả về đường không, đường bộ và đường sắt, đầy đủ tiện nghi cho giấc mơ “5 sao”, lại có những toà biệt thự, khu vui chơi, thể thao, giải trí thấp thoáng trong những vạt rừng xanh hay soi bóng xuống hồ hoặc suối. Giữa cảnh bát ngát, mênh mông của hơn 500 hécta mặt nước hồ Đại Lải trong vắt bao quanh, Flamingo Đại Lải Resort nổi lên như một ốc đảo xanh bởi ở đây nhà đầu tư đã dành tới 70% trong tổng số 123 hécta diện tích cho cảnh quan sinh thái.
Bên cạnh những cánh rừng thông, rừng keo tai tượng, keo lá chàm bản địa, người ta còn thấy ở Flamingo Đại Lải Resort tới 2 công viên các loài hoa và hàng loạt quần thể khác như lộc vừng, xanh, xi... Một ngày nào đó, đến thăm nơi đây, có lẽ bạn sẽ phải giật mình khi biết rằng dưới những thảm cỏ mướt mắt kia là cả trăm con người. Họ đang tận hưởng những giây phút đầm ấm bên gia đình, người thân trong các nhà hàng, khu giải trí ngầm, bên ngoài cửa kính là ngăn ngắt nước hồ, từng đàn cá bơi lội tung tăng.
Không dừng lại, câu chuyện “bền vững” ở Flamingo Đại Lải Resort còn lan sang cả vấn đề gìn giữ môi trường nước và sử dụng năng lượng sạch. Theo ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng ban quản lý dự án, toàn bộ nước thải trong khuôn viên Flamingo Đại Lải Resort sẽ được thu hồi về trung tâm, sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ được tái sử dụng để tưới cây hoặc nuôi cá. Đặc biệt, Flamingo Đại Lải Resort sẽ đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra chuyện đổ thẳng nước thải ra hồ Đại Lải.
Ông Tuấn cũng cho biết, theo quy hoạch, Flamingo Đại Lải Resort sẽ có một khu sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, dự kiến có thể cung cấp đủ lượng điện dùng cho toàn bộ khu nghỉ dưỡng này. Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng trong Flamingo Đại Lải Resort sử dụng tối đa loại gạch không nung vừa bền chắc, đảm bảo mỹ thuật, vừa cách nhiệt và cách âm tốt. Đồng thời, như một chu trình tuần hoàn, rác thải trong Flamingo Đại Lải Resort cơ bản sẽ được thu gom, sản xuất phân vi sinh để chăm bón cho cây, hoa…
Dường như, câu chuyện “bền vững” ở Flamingo Đại Lải Resort cũng khiến lũ chim thấy “tin” ở con người hơn. Trong cái hối hả của một công trình xây dựng, những đàn chim vốn đã “đóng đô” ở đây không những không bỏ đi, thậm chí còn kéo thêm bạn bè về véo von ca hát. Ngày chúng tôi đến, hàng ngàn chú vịt trời đang lênh đênh trên mặt nước và cũng ngần ấy cánh cò chao nghiêng ríu rít, trắng một khoảng rừng. “Đất lành chim đậu”, sao nỡ đuổi chúng đi! Và thế là ý tưởng xây dựng“đảo chim” ra đời. Tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng biết đâu “đảo chim” sẽ khiến Flamingo Đại Lải Resort đi theo hướng “bền vững” sẽ “bền vững hơn”.
Flamingo Đại Lải Resort không chỉ đem đến cơ hội hưởng thụ cuộc sống tiêu chuẩn 5 sao, mà còn giúp con người thoát khỏi những ồn ã tất bật của đời thường và trở về cuộc sống hang ngày với một sinh lực mới. Sở dĩ dự án này quy tụ được nhiều kiến trúc sư danh tiếng như bà Kathrin Moore (nguyên Chủ tịch Hội kiến trúc sư Mỹ, tham gia quy hoạch thành phố mới Hà Nội ở Đông Anh, khu đô thị mới Nam Sài Gòn-PV), Võ Trọng Nghĩa (người Việt Nam đầu tiên nhân giải thưởng "Dean of The Univerity of Tokyo 2005 cùng nhiều giải thưởng lớn khác-PV)… vì chủ đầu tư và nhà thiết kế cùng yêu, tôn trọng và gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên. |
Flamingo Đại Lải Resort không chỉ đem đến cơ hội hưởng thụ cuộc sống tiêu chuẩn 5 sao, mà còn giúp con người thoát khỏi những ồn ã tất bật của đời thường và trở về cuộc sống hang ngày với một sinh lực mới. Sở dĩ dự án này quy tụ được nhiều kiến trúc sư danh tiếng như bà Kathrin Moore (nguyên Chủ tịch Hội kiến trúc sư Mỹ, tham gia quy hoạch thành phố mới Hà Nội ở Đông Anh, khu đô thị mới Nam Sài Gòn-PV), Võ Trọng Nghĩa (người Việt Nam đầu tiên nhân giải thưởng "Dean of The Univerity of Tokyo 2005 cùng nhiều giải thưởng lớn khác-PV)… vì chủ đầu tư và nhà thiết kế cùng yêu, tôn trọng và gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên.
Theo Tin tức
Theo baoxaydung.com.vn