Thứ bảy 27/04/2024 04:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cam Lộ (Quảng Trị): Hiệu quả từ việc huy động toàn dân xây dựng nông thôn mới tại xã Cam Chính

19:24 | 17/05/2020

(Xây dựng) - Năm 2016, xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) được công nhận xã nông thôn mới. Năm 2018, Cam Chính là 1 trong 3 xã của tỉnh Quảng Trị và là xã duy nhất của huyện Cam Lộ được chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đầu năm 2020, xã Cam Chính đã được công nhân đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

cam lo quang tri hieu qua tu viec huy dong toan dan xay dung nong thon moi tai xa cam chinh
Đường liên thôn xã Cam Chính.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch UBND xã Cam Chính khẳng định: Việc huy động sức dân luôn đóng vai trò then chốt, quyết định đến sự thành bại đối với kết quả về chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Từ phương châm đó, nên ngay từ thời gian đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Cam Chính đã chú trọng đến việc huy động sức dân thông qua công tác tuyên truyền.

Với các hình thức tuyên truyền trên những phương tiện truyền thanh, họp dân để kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức nhiều hội nghị để quán triệt, triển khai xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ từ xã đến tận địa bàn khu dân cư, cấp phát đầy đủ tài liệu, tờ rơi để nghiên cứu cho hàng trăm lượt cán bộ tham gia.

Các hội, đoàn thể cũng tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, lồng ghép các chương trình sinh hoạt hàng tháng để vận động, nhằm mục tiêu làm cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, thường xuyên phổ biến rộng rãi các mô hình có hiệu quả, cách làm hay; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình hay…

Công tác tuyên truyền đã tạo ra sức lan tỏa mạnh đến tận các thôn, làm thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới không trông chờ, ỷ lại Nhà nước mà xây dựng nông thôn mới vai trò chủ thể là người dân, qua đó người dân được biết, được bàn, được quyết định, được giám sát và được hưởng thụ, Nhà nước định hướng, hỗ trợ, nên trong quá trình triển khai thực hiện được người dân hưởng ứng tích cực, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, chương trình thắp sáng đường quê, xây dựng các đường hoa, công tác chỉnh trang nông thôn… góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Qua 7 năm (2011 - 2017) thực hiện xây dựng nông thôn mới và 02 năm (2018 - 2019) xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, cùng phối hợp với Ủy ban Mặt trận, các ban, ngành đoàn thể, xã Cam Chính đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động làm sáng, xanh, sạch, đẹp làng quê như: Đóng góp trên 6.727 triệu đồng tiền mặt, đóng góp hơn 7.600 ngày công, hiến 31.722m2 đất, 10.976 cây các loại để giải phóng mặt bằng mở rộng lòng lề đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các trục đường thôn, xóm với 562 bóng đèn; phát động trồng hoa, cây cảnh trên các trục đường tại 14/14 thôn, lắp đặt các bảng tin, panô áp phích, định kỳ hàng tháng tổ chức chỉnh trang nông thôn vào ngày cuối tháng, vệ sinh môi trường, xây dựng vườn mẫu, đường mẫu… làm cho bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp; công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn được đẩy mạnh.

Mô hình kinh tế tổ hợp tác có những chuyển biến tích cực, nhiều mô hình tổ hợp tác được thành lập và hoạt động bước đầu có hiệu quả như: Trồng cây hồ tiêu tập trung, trồng cây chè vằng, trồng cây sắn dây, trồng dứa, nuôi gà Cùa, nuôi dê nhốt…

Cam Chính thuộc vùng Cùa và cách trung tâm huyện Cam Lộ khoảng 10km về phía Tây Nam. Đây là vùng đất đỏ Bazan màu mỡ phù hợp phát triển đa cây, đa con; tiết trời dịu mát về mùa hạ… Phát huy những lợi thế mà thiên nhiên đã ban tặng, đặc biệt là sau 9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu (2010 - 2019), diện mạo Cam Chính đã khởi sắc rõ rệt. Cùng với con đường Quốc lộ 585, hệ thống giao thông liên xã, liên thôn được nhựa hóa, rộng thênh thang chạy dài hàng km, hai bên đường muôn hoa khoe sắc. Giao thông ra nội đồng được bê tông hóa, xe tải chạy ra đến tận chân ruộng. Nhiều khu vực quán xá, quầy hàng dịch vụ mọc lên sôi động…

Đời sống nhân dân đã có bước cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên từ 25,39 triệu đồng/người/năm (năm 2016) tăng lên 38,37 triệu đồng/người/năm (năm 2018), đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo từ 7,65% (năm 2016) giảm xuống còn 2,09% (năm 2018)…

Hữu Tiến

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load