Thứ sáu 26/04/2024 15:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cà phê sạch - Hướng đi mới từ “Tâm” của Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Lộc

21:59 | 24/11/2022

(Xây dựng) - Thời gian qua, hưởng ứng định hướng của Đảng và Nhà nước “Doanh nhân - Doanh nghiệp về với nông nghiệp, nông thôn” ông Vũ Văn Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc (Công ty Thiên Lộc) đã chủ động tìm đến Đắk Nông, chọn cây cà phê đầu tư. Là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công Thiên Lộc, với nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường và gặt hái không ít thành công, doanh nhân Vũ Văn Trường không chỉ có kinh nghiệm mà còn sẵn sàng nguồn lực kinh tế để làm ra những hạt cà phê sạch, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ an toàn đang được xã hội quan tâm.

Cà phê sạch - Hướng đi mới từ “Tâm” của Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Lộc
Tâm huyết với dự án cà phê sạch, ông Vũ Văn Trường đồng hành từng bước cùng các kỹ sư lành nghề và người nông dân không quản ngày đêm, nắng gió.

Mối duyên tiền định

Nông nghiệp, với ông Trường thực tế không phải là một lĩnh vực xa lạ. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Nam Định, ông hiểu rõ thói quen canh tác của người nông dân. Và với cây cà phê, ông cũng đã từng hàng chục năm gắn bó khi làm việc ở Tây Nguyên. Chính vì vậy, khi quyết định đầu tư vào nông nghiệp, ông đã không phải suy nghĩ, đắn đo nhiều khi chọn cây cà phê. Đó như một mối duyên tiền định.

Trong 2 năm qua, doanh nhân Vũ Văn Trường đã dành không ít thời gian, công sức cho cây cà phê. Trụ sở Công ty chính ở Hà Nội, văn phòng đại diện ở Đồng Nai, nhưng hầu như ông luôn có mặt ở Đắk Song - Đắk Nông. Tâm huyết hiện tại của ông đang ở đây với 100ha cà phê sạch. Ông cùng với các kỹ sư nông nghiệp lành nghề, với người nông dân sau bao ngày thực tế trên vùng đất bazan nắng gió đã xây dựng được một quy trình trồng cây cà phê sạch, sử dụng phân hữu cơ và hoàn toàn nói không với các chế phẩm hoá chất.

Theo đuổi quy trình này, ông biết sẽ phải tốn kém hơn, chi phí cao hơn, người nông dân sẽ phải tâm huyết, trách nhiệm hơn với công việc, nhưng ông tin mọi người sẽ đồng lòng cùng ông hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Từ 100ha cà phê nói trên, Công ty sẽ phấn đấu đạt được 1.000 - 1.500 tấn cà phê sạch mang thương hiệu cà phê Nguyên Ngọc.

Với ông, những hạt cà phê sạch do Công ty Thiên Lộc sản xuất sẽ là những hạt ngọc quý giá, vừa mang lại giá trị đích thực cho người thưởng thức, vừa mang lại sự an tâm, sức khoẻ cho cộng động. Đồng thời, chúng sẽ là những hạt ngọc quý giá góp phần mang lại giá trị cho thương hiệu cà phê Tây Nguyên nói riêng và giá trị thặng dư cho nền kinh tế nước nhà nói chung. Và Thiên Lộc, qua đó càng khẳng định được vị thế vững chắc trên thương trường dưới sự lãnh đạo của doanh nhân Vũ Văn Trường.

Cà phê sạch - Hướng đi mới từ “Tâm” của Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Lộc
Khu đô thị Lake View Sông Công (Thái Nguyên) một trong những dự án đầu tư xây dựng thành công của Công ty Thiên Lộc bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp sạch.

Từ xây dựng lấn sân sang nông nghiệp, hỏi ông có gặp khó khăn gì không? Doanh nhân Vũ Văn Trường cười và lắc đầu: “Tôi từng là một người lính, khó khăn nào chưa trải qua? Rồi để có được ngày hôm nay, tôi cũng đã từng nếm mùi thất bại. Làm gì, tôi cũng luôn đặt chữ Tâm lên đầu. Là doanh nhân nhưng tôi không quá chú trọng vào doanh thu, doanh số mà tôi quan tâm mang lại được điều gì cho mọi người, cho xã hội. Và tôi vẫn gặt hái được thành công. Nên khi đầu tư vào cây cà phê, tôi vẫn là tôi, vẫn đề cao chữ Tâm, vẫn mong muốn trước hết là mang lại lợi ích cho mảnh đất Đắc Song, cho bà con người dân tộc thiểu số nơi đây mà thôi”.

Cà phê sạch - Hướng đi mới từ “Tâm” của Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Lộc
Đầu tư vào cà phê sạch, trên hết là mong muốn thay đổi tập quán sản xuất xưa cũ và đảm bảo đời sống kinh tế cho người đồng bào thiểu số địa phương trong vùng

Để thu hút người nông dân thay đổi tập quán sản xuất manh mún, Công ty đã biến họ thành những người công nhân, làm việc theo giờ và kế hoạch rõ ràng. Quan trọng hơn, là đảm bảo đời sống kinh tế ổn định bằng cách trả lương đầy đủ theo tháng và mua BHXH, BHYT đầy đủ. Đồng bào hiền lành và chất phác, chỉ cần họ tin, yêu là sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Những năm qua, cây cà phê của Thiên Lộc đang trong quá trình kiến thiết và chăm sóc nhưng gần trăm lao động đã gắn bó với Công ty như mái nhà thứ hai. Mỗi ngày, bên các gốc cây cà phê đang vươn cành, đẻ nhánh, xanh tươi mơn mởn là tiếng nói cười, trò chuyện vui vẻ của người lao động. Là tiếng hỏi han, trao đổi giữa những kỹ sư nông nghiệp với lãnh đạo, với người lao động về tình hình chăm sóc, tăng trưởng của cây.

Được biết, ngoài việc chú trọng trồng và chăm sóc theo quy trình sạch, Công ty Thiên Lộc còn đầu tư xây dựng hệ thống kho xưởng, dây chuyền sản xuất khép kín nhằm mang lại sản phẩm sạch, an toàn thực sự cho người tiêu dùng. Là một thương hiệu mới, sinh sau đẻ muộn so với nhiều thương hiệu mạnh, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, Cà phê Nguyên Ngọc hẳn sẽ phải kiên trì và kiên định với mục tiêu “sạch”. Sạch là điểm mạnh để thu hút người tiêu dùng và từng bước chinh phục thị trường, chiếm lĩnh thị phần, là lý do để Thiên Lộc và doanh nhân Vũ Văn Trường mạnh dạn và tự tin đầu tư vào cây cà phê - một trong những thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, xuất khẩu cũng là một cánh cửa tiềm năng khi cà phê Việt Nam đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Nói như vậy không có nghĩa là những khó khăn của Thiên Lộc, của Cà phê Nguyên Ngọc không tồn tại, mà thực sự là mới chỉ bắt đầu ở vùng đất Đắk Song xa xôi.

Cà phê sạch - Hướng đi mới từ “Tâm” của Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Lộc
Niềm vui khi sản phẩm cà phê sạch Nguyên Ngọc được người tiêu dùng đón nhận

Luôn chấp nhận đối mặt với thử thách và tự tin vào bản thân là những yếu tố quan trọng mang lại sự thành công của doanh nhân Vũ Văn Trường. Lần này cũng vậy, ông chọn Đắk Song vì nơi đây chưa có doanh nghiệp cà phê nào chinh phục. Mong rằng, cùng với sự tận tâm, nỗ lực của bản thân cũng như nhiệt huyết, sự tin tưởng mà ông đã truyền cho đội ngũ người lao động địa phương, Thiên Lộc sẽ đạt được thành công. Thị trường sẽ có thêm một sản phẩm đồ uống sạch, đảm bảo sức khoẻ cho người thưởng thức như Cà phê Nguyên Ngọc. Và Đắk Song - Đắk Nông cũng nhờ thế mà thay da đổi thịt theo sự phát triển của Thiên Lộc.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Petrovietnam phát động trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập nước

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ phát động trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập nước tại xã Trần Hợi và khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh Bình Tây Bắc (thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

    11:48 | 26/04/2024
  • Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

    (Xây dựng) - Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.

    10:25 | 26/04/2024
  • Triển khai hiệu quả giải pháp ổn định thị trường phibro xi măng

    (Xây dựng) – Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024, các doanh nghiệp của Hiệp hội phấn đấu đạt sản lượng sản xuất 35 triệu m2/năm, sản lượng tiêu thụ là 34 triệu m2/năm. Để ổn định thị trường và giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Quang Diệm - Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam.

    22:22 | 25/04/2024
  • 92 doanh nghiệp bất động sản phải trả nợ gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2024

    (Xây dựng) – Theo báo cáo từ Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng về quản lý, giám sát việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, có 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu, tổng dư nợ gần 351.400 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu đến hạn khoảng 99.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều “ông lớn” bất động sản có nợ trái phiếu đáo hạn lên tới nghìn tỷ.

    22:17 | 25/04/2024
  • Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

    16:53 | 25/04/2024
  • Văn Phú - Invest: Năm 2024 dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của doanh nghiệp là 10%

    (Xây dựng) - Ngày 24/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cồ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

    16:45 | 25/04/2024
  • Tetra Pak thu gom hơn 5,6 triệu vỏ hộp sữa tại Bắc Ninh

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Công ty cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm hàng đầu thế giới (Tetra Pak) phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) và Công ty Cổ phần Lagom Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm triển khai mô hình thu gom vỏ hộp sữa tại các trường học trên địa bàn huyện Tiên Du. Đánh dấu một bước tiến mới của Công ty và các đối tác trong hành trình tiến tới nền kinh tế tuần hoàn, ít phát thải carbon.

    16:25 | 25/04/2024
  • Bảo hiểm Bưu điện sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cũng như miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

    16:10 | 25/04/2024
  • Nghề Freelancer và thử thách tự lo khi được tự do

    (Xây dựng) - Nghề Freelancer với tính chất tự do về mặt thời gian nhưng bù lại họ phải tự lo tất cả mọi công việc để duy trì thu nhập. Nếu không xây dựng kế hoạch cùng nguồn năng lượng làm việc một cách hợp lý, thật khó để theo đuổi công việc này.

    16:10 | 25/04/2024
  • UDIC lần thứ 6 được vinh danh “Top 10 Nhà thầu xây dựng”

    (Xây dựng) - Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

    16:07 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load