Thứ sáu 26/04/2024 01:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bố Trạch (Quảng Bình): Công bố thành lập thị trấn du lịch Phong Nha

22:32 | 01/02/2020

(Xây dựng) - Ngày 01/02, UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Phong Nha, đô thị trực thuộc huyện.

bo trach quang binh cong bo thanh lap thi tran du lich phong nha
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao Nghị quyết thành lập thị trấn Phong Nha, đô thị loại V trực thuộc huyện.

Dự buổi lễ có ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; ông Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; thủ trưởng các Sở, ban, ngành; ban lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch và đông đảo nhân dân thị trấn Phong Nha.

Tại Lễ công bố, ông Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch nêu rõ: Thị trấn Phong Nha được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Sơn Trạch hiện có với diện tích tự nhiên 99,48km2, dân số 12.475 người; gồm 9 tổ dân phố: Phong Nha, Cù Lạc 1, Cù Lạc 2, Trằm Mé, Hà Lời, Xuân Tiến, Xuân Sơn, Na, Gia Tịnh và 1 bản: Rào Con.

bo trach quang binh cong bo thanh lap thi tran du lich phong nha
Khu vực Phong Nha đang phát triển từng ngày, với mũi nhọn kinh tế là ngành Du lịch - dịch vụ.

Việc Phong Nha trở thành thị trấn đáp ứng yêu cầu của phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác lập cơ sở pháp lý và khoa học cho việc quản lý đất đai, phát triển đô thị; việc quản lý địa bàn của mô hình chính quyền thị trấn sẽ phù hợp và phát huy hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là các hoạt động kinh tế du lịch.

Theo đó, Phong Nha sẽ là đô thị khu vực phía Tây của huyện Bố Trạch và là khu đô thị du lịch, trung tâm dịch vụ, du lịch vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ, du lịch của huyện Bố Trạch giai đoạn đến năm 2030 sẽ phục vụ trực tiếp cho việc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Bố Trạch nói riêng.

Ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Sự kiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở nguyên trạng của xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch kể từ ngày 01/02/2020 đã khẳng định tên gọi của một vùng đất với nhiều địa danh lịch sử, văn hóa nổi tiếng, hội đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đang ngày càng phát triển vững bước đi lên. Sự ra đời của một bộ máy chính quyền đô thị quy mô thị trấn sẽ giải quyết tốt những yêu cầu của phát triển về quản lý đô thị như: Quản lý đất đai, cấp phép xây dựng nhà ở, giấy phép kinh doanh; đặc biệt là quản lý quy hoạch, sử dụng tài nguyên đất, thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu chuyên về du lịch”.

Như vậy, việc Phong Nha được công nhận là đô thị loại V là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật để ngày càng hoàn chỉnh và đồng bộ; tập trung công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống giao thông, hệ thống đô thị, để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa thu hút vốn đầu tư làm khâu đột phá, để xây dựng hình ảnh đô thị Phong Nha phát triển văn minh, hiện đại và bền vững.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load