Thứ bảy 27/04/2024 21:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Định: Quy Nhơn lung linh sắc màu đón Tết

14:36 | 05/02/2024

(Xây dựng) – Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố Quy Nhơn bỗng xinh đẹp, lung linh lạ thường, bởi những công trình chỉnh trang đô thị, trang trí hoa văn đẹp mắt cùng ánh sáng của các loại đèn chiếu sáng và hoa rực rỡ tỏa sắc trên khắp các nẻo đường đã tô điểm vẻ đẹp của thành phố biển càng thêm huyền dịu, lung linh hơn.

Bình Định: Quy Nhơn lung linh sắc màu đón Tết
Thành phố Quy Nhơn lung linh sắc màu đón Tết.

Điểm nhấn của thành phố Quy Nhơn để thu hút khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là Cụm biểu tượng linh vật năm Giáp Thìn 2024, với chủ đề "Tự hào truyền thống Cha Rồng - Mẹ Tiên" dựa trên truyền thuyết dân gian Việt Nam về Lạc Long Quân và Âu Cơ, với trăm trứng nở trăm con thể hiện niềm tự hào về nòi giống Tiên Rồng và truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc Việt Nam với khát vọng vươn lên của đất nước và quê hương Bình Định.

Bình Định: Quy Nhơn lung linh sắc màu đón Tết
Cụm biểu tượng linh vật năm Giáp Thìn 2024 với chủ đề "Tự hào truyền thống Cha Rồng - Mẹ Tiên" thu hút du khách tham quan chụp hình.

Cùng với Cụm biểu tượng linh vật này, UBND thành phố Quy Nhơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí rộn ràng, vui tươi, phấn khởi khi Tết đến, Xuân về để phục vụ nhân dân và du khách đón mừng Xuân mới, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bình Định: Quy Nhơn lung linh sắc màu đón Tết
Khách du xuân đón Tết.

Theo Kế hoạch của UBND thành phố Quy Nhơn, dịp Tết cổ truyền năm nay, từ ngày 23 tháng Chạp, năm Quý Mão đến ngày 15 tháng Giêng, năm Giáp Thìn, sẽ tổ chức các hoạt động tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Hội thi “Làm bánh Chưng, bánh Tét”, Hội thi “Dựng Nêu đón Tết cổ truyền”, chương trình Âm nhạc đường phố, tổ chức hoạt náo đầu năm, chương trình nghệ thuật Chào năm mới, Xuân Giáp Thìn - 2024, Lễ Khai ấn và Ban Ấn Đền Trần, giải bóng chuyền, cờ tướng, đua thuyền rồng, bơi thúng, biểu diễn Cờ Người, Hội thi “Diễn xướng Bài chòi dân gian” và duy trì hoạt động “Hội đánh Bài chòi dân gian” từ Mùng 2 Tết đến ngày 15 tháng Giêng, năm Giáp Thìn phục vụ nhân dân và du khách.

Bình Định: Quy Nhơn lung linh sắc màu đón Tết
Quy Nhơn chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao thành phố Quy Nhơn cho biết: Các tiết mục được đầu tư chu đáo, có tính sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và hình thức, chất lượng nghệ thuật đặt lên cao nhất với những tiết mục phong phú, đặc sắc, thu hút đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên tham gia; đặt biệt, chương trình nghệ thuật Mùng 1 Tết có sự tham gia của Đoàn vũ công thành phố Izumisano, tỉnh Osaka, Nhật Bản. Bên cạnh đó, các giải thi đấu thể thao cũng hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách không khí vui tươi, tạo điểm nhấn lan tỏa không khí rộn ràng, vui tươi chào đón năm mới đến các tầng lớp nhân dân và du khách, qua đó góp phần tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của thành phố Quy Nhơn.

Bình Định: Quy Nhơn lung linh sắc màu đón Tết
Chợ hoa xuân thành phố Quy Nhơn đã bày bán.

Bên cạnh đó, thành phố Quy Nhơn đang tất bật với công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón Tết của nhân dân. Công tác trang trí khánh tiết các tuyến đường phố được tăng cường, cắt tỉa, trồng mới cây xanh, thảm cỏ, trồng mới 350.000 cây hoa ngắn ngày mà chủ yếu là hoa xác pháo, vạn thọ, mào gà, thu hải đường, mai địa thảo, cùng 10.000 bì lá màu, hoa dài ngày để trưng bày tại các công viên, khu vực công cộng và toàn bộ mô hình tiểu cảnh.

Bình Định: Quy Nhơn lung linh sắc màu đón Tết
Quy Nhơn chỉnh trang đường phố, đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết.

Ông Đào Lê Trung - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn cho biết: Đơn vị đang tập trung tạo cảnh quan thiên nhiên cây xanh, rực rỡ sắc hoa tại Công viên biển Xuân Diệu, Quảng trường Quy Nhơn, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quảng trường Chiến Thắng, Hoa viên Quang trung, tượng cá Chép hoá Rồng, các đảo giao thông. Cùng đó, xây dựng các tuyến đường hoa rực rỡ, chỉnh trang đô thị, trang trí hệ thống đèn chiếu sáng, xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, mang đến diện mạo của một thành phố văn minh, hiện đại chào đón năm mới 2024.

Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cho biết thêm: Trong những ngày qua, UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn trực thuộc, UBND các phường, xã tập trung chỉnh trang đường phố, đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, tăng cường trang trí khánh tiết các tuyến phố cũng như các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân và du khách. Mọi công tác chuẩn bị cho việc đón Tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai theo đúng kế hoạch, góp phần làm cho bộ mặt đô thị của thành phố Quy Nhơn sáng, xanh, sạch, đẹp, cùng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao sôi nổi chào đón năm mới Giáp Thìn.

Bình Định: Quy Nhơn lung linh sắc màu đón Tết
Thành phố Quy Nhơn mừng đón Xuân mới năm 2024.

Quy Nhơn mừng đón Xuân mới, Xuân của đất trời, Xuân của lòng người, chợ hoa thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp người mua kẻ bán với nhiều loại cây cảnh, loài hoa đẹp rực rỡ, đa dạng phong phú đến từ mọi miền trong cả nước như: đào Nhật Tân Hà Nội, quất kiểng Hội An, vạn thọ, cúc kim cương, mãn đình hồng, đồng tiền, phong lan đến từ các nhà vườn trong và ngoài tỉnh Bình Định đã tạo nên sắc màu lung linh cho thành phố biển Quy Nhơn trong những ngày đầu năm mới 2024.

Mỹ Bình

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load