Thứ sáu 26/04/2024 00:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Báo Xây dựng tổ chức Giao lưu bóng đá Xây dựng mở rộng lần thứ IV

17:40 | 16/03/2019

(Xây dựng) – Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, sáng 16/3, tại Hà Nội, Giao lưu bóng đá Xây dựng mở rộng lần thứ IV – năm 2019 đã chính thức khởi tranh. Giải đấu năm nay quy tụ 16 Đội bóng từ các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng và đối tác của Báo Xây dựng.

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 8h ngày 16/3 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Anh Dũng – Tổng Biên tập Báo Xây dựng; TS. Lê Trung Thành – Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng; ông Nguyễn Tiến Bình - Tổng Biên tập Báo Giáo dục Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Quyết - Tổng Biên tập Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập; ông Bùi Chí Hiếu – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng; ông Bùi Chí Tuệ - Bí thư Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Mạnh Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật; ông Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc Cty CP Xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình; đại diên các doanh nghiệp, đối tác, nhà tài trợ của Báo Xây dựng cùng các cầu thủ của 16 Đội bóng và đông đảo người hâm mộ.

Ông Nguyễn Anh Dũng – Tổng Biên tập Báo Xây dựng phát biểu khai mạc giải đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Anh Dũng – Tổng Biên tập Báo Xây dựng cho biết: “Tiếp nối những thành công từ năm trước, đây là năm thứ 4 Báo Xây dựng tổ chức Giao lưu bóng đá. Đây là hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời thúc đẩy phong trào bóng đá trong khối cơ quan và các doanh nghiệp trên cả nước cũng như cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể thao của cán bộ nhân viên, nâng cao sức khoẻ và đời sống tinh thần phục vụ công tác; tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Thông qua đó tạo thành những mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa các đơn vị với Báo Xây dựng”.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Anh Dũng cũng mong muốn: “Các cầu thủ tham gia thi đấu phải phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp”.

Giải đấu năm nay quy tụ sự tham gia của 16 Đội bóng gồm: Bộ Xây dựng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), UBND quận Hai Bà Trưng, UBND huyện Hoài Đức, Liên quân Nhà báo tại Hà Nội, Báo Xây dựng – Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập; Báo Bảo vệ Pháp luật; Tổng Cty Viglacera - CTCP; Tổng Cty Vận tải Hà Nội; Tổng Cty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC; Cty CP Xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình; Ngân hàng Agribank; Ngân hàng VPbank.

Giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 16-17/3, ngày thi đấu đầu tiên sẽ diễn ra với với thể thức đấu loại trực tiếp. Sáng mai 17/3, loạt đầu sẽ diễn ra hai trận bán kết và trận chung kết được diễn ra ngay sau khi có kết quả của trận bán kết. 

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày thi đấu đầu tiên:

Ông Nguyễn Anh Dũng – Tổng Biên tập Báo Xây dựng tặng hoa cho các đội bóng tham dự giải đấu.

Ông Nguyễn Ngọc Quyết – Tổng Biên tập Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập trao cờ lưu niệm cho đội bóng Liên quân nhà báo Hà Nội.

TS. Lê Trung Thành – Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng trao cờ lưu niệm cho đội bóng Bộ Xây dựng.

Giải đấu có sự tham gia của 16 Đội bóng là các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng và đối tác của Báo Xây dựng.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các cầu thủ tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết cống hiến nhiều pha bóng đẹp cho khán giả.

Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ giải đấu này: Tập đoàn VinGroup, Ngân hàng VP Bank, Cty CP Xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình, Tổng Cty Sông Đà – CTCP, Ngân hàng Agribank, Tập đoàn T&T Group, Tập đoàn SunGroup, Tổng Cty Vận tải Hà Nội, Tổng Cty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC, Tổng Cty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Handico, Cty sữa Vinamilk, Tổng Cty Viglacera-CTCP, Bệnh viện Xây dựng; cùng các nhà tài trợ: UBND huyện Hoài Đức, UBND quận Hai Bà Trưng, UBND quận Hoàn Kiếm, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, Đội Quản lý TTXD đô thị quận Cầu Giấy, Đội Quản lý TTXD đô thị quận Hoàng Mai, Đội quản lý TTXD đô thị quận Nam Từ Liêm và UBND phường Xuân La.

 

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load