Thứ bảy 27/04/2024 05:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Nhiều giải pháp nhằm kiểm soát thị trường, bình ổn giá bất động sản

16:53 | 29/09/2021

(Xây dựng) – Sáng 29/9, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021; một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp những tháng cuối năm.

bac giang nhieu giai phap nham kiem soat thi truong binh on gia bat dong san
Quang cảnh cuộc giao ban báo chí ngày 29/9.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bủa vây và gây thiệt hại nặng nề tới mọi mặt đời sống, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh Bắc Giang vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) vẫn duy trì đà phục hồi khá; GRDP quý III tăng 6,7 % đã bù đắp sự sụt giảm 6,8 % của quý II, góp phần đưa GRDP tháng 9 lên mức 5,5 % (6 tháng đạt 4,3 %). Trong đó, công nghiệp xây dựng tăng 6,6 % (công nghiệp tăng 7,8%, xây dựng giảm 0,8%); dịch vụ tăng 2,87%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%, thuế sản phẩm tăng 2,6%...

8 tháng đầu năm, thu hút đầu tư FDI tỉnh Bắc Giang đứng thứ 7 trong cả nước. Số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hoạt động tăng 15 đơn vị và 19,2 nghìn lao động so với thời điểm trước khi bùng phát dịch...

Có được những kết quả đó là nhờ sự sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cùng sự đoàn kết, quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị giúp Bắc Giang sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

bac giang nhieu giai phap nham kiem soat thi truong binh on gia bat dong san
Một cuộc đấu giá đất tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cũng tại cuộc họp, nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua cũng đã được đại diện các Sở, ngành trả lời và thông tin. Về công tác quản lý thị trường bất động sản đang có dấu hiệu “nóng” tại Bắc Giang, ông Đào Công Hùng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, cách xác định giá khởi điểm đấu giá đất hiện nay dựa theo phương pháp so sánh với các dự án 2 năm gần đây trên địa bàn tỉnh và phương pháp thặng dư, tính toán chi phí đầu vào.

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 62 dự án khu nhà ở, khu đô thị, trong đó có 38 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Tuy nhiên, việc thị trường phát triển chưa thực sự lành mạnh, một số dự án chưa đủ điều kiện nhưng đã có tổ chức, cá nhân tung tin mời gọi người dân tham gia đặt cọc giữ đất đã khiến thị trường bất động sản tại Bắc Giang xuất hiện dấu hiệu “sốt ảo”, đặc biệt vào những tháng đầu năm 2021.

Nhằm hạn chế tình trạng nêu trên, Sở Xây dựng Bắc Giang đã thường xuyên công bố công khai trên website của đơn vị các dự án đủ điều kiện, công khai đường dây nóng; phối hợp với cơ quan báo chí lập chuyên trang thông tin minh bạch, chính xác về bất động sản.

Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội; đẩy nhanh tiến độ các khu đô thị, khu dân cư, đáp ứng cung và cầu. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố điều tiết lại các phiên đấu giá. Sở cũng tham mưu với tỉnh thành lập tổ liên ngành kiểm soát thị trường, bình ổn giá bất động sản.

Chương Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình làm việc với một số doanh nghiệp lớn tại Vương quốc Hà Lan

    (Xây dựng) - Trong hai ngày 23 và 24/4, tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Đông Hải làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan Ngô Hướng Nam; thăm, làm việc với Tập đoàn Boskalis và Công ty Royal Van Oord về lấn biển, xây dựng cảng biển và Tập đoàn Pondera về điện gió ngoài khơi.

    09:17 | 26/04/2024
  • Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    08:00 | 26/04/2024
  • Có được bổ sung thiết bị ngoài chủ trương đầu tư?

    (Xây dựng) - Ông Đỗ Minh Trí (Thành phố Hồ Chí Minh) đang thực hiện dự án có vốn đầu tư công, tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nội dung quy mô đầu tư theo chủ trương đầu tư (chưa có nội dung về thiết bị).

    07:53 | 26/04/2024
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

    22:26 | 25/04/2024
  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

    20:35 | 25/04/2024
  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

    20:30 | 25/04/2024
  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

    20:26 | 25/04/2024
  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

    20:11 | 25/04/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

    18:21 | 25/04/2024
  • Hà Tĩnh: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

    (Xây dựng) - Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Sở Tài chính Hà Tĩnh đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực, các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    18:01 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load