Thứ bảy 27/04/2024 05:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Khôi phục bia đá chùa Thổ Hà cần sự phối hợp chặt chẽ

16:34 | 11/10/2021

(Xây dựng) – Đó là nhận định của Tiến sỹ Phạm Quốc Quân - nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia sau khi cùng Đoàn công tác của Bảo tàng quốc gia Việt Nam thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng bia đá hơn 300 năm tuổi bị vỡ tại chùa Thổ Hà.

bac giang khoi phuc bia da chua tho ha can su phoi hop chat che
Tiến sỹ Phạm Quốc Quân tiến hành đánh giá hiện trạng tấm bia.

Việc khôi phục bia đá là một thách thức rất lớn

Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Thổ Hà, huyện Việt Yên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công văn số 4672/BVHTTDLDSVH ngày 16/10/2018; Công văn số 2959/BVHTTDL-DSVH ngày 12/8/2020; Công văn số 3468/BVHTTDL-DSVH ngày 18/9/2020. Dự án được khởi công ngày 19/12/2019, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên làm chủ đầu tư và giám sát công trình, Công ty Cổ phần Bảo tồn di sản văn hóa kiến trúc Việt là đơn vị thi công.

Vào 16h30 ngày 8/9/2021, đơn vị thi công đã tổ chức dịch chuyển bia đá (tại vị trí sân phía trước tòa Tam bảo) ra vị trí bảo quản, nhằm tạo mặt bằng cho việc nâng cốt nền khuôn viên chùa Thổ Hà.

Để dịch chuyển bia đá, đơn vị thi công đã đào móng xung quanh bia, dùng dây vải buộc vào phần thân bia, sử dụng xe cẩu để nâng (nhằm luồn dây qua phần đế bia để buộc bó toàn bộ bia, trước khi dịch chuyển). Tuy nhiên, khi tiến hành nâng bia lên thì thân bia bị tách rời thành nhiều mảnh. Sau khi xảy ra sự việc trên, đơn vị thi công đã cho tạm dừng công và báo cáo tới các cơ quan chức năng.

Nhận định đây là một hiện vật có giá trị lớn về văn hóa lịch sử đối với người dân địa phương, UBND huyện Việt Yên đã ngay lập tức vào cuộc lên phương án bảo quản và mời các chuyên gia về khảo sát, đánh giá nhằm đưa ra phương án tối ưu nhất cho việc khôi phục.

Ngày 8/10, nhận được lời mời của UBND huyện Việt Yên, Đoàn công tác của Bảo tàng quốc gia Việt Nam do Tiến sỹ Phạm Quốc Quân - nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia làm trưởng đoàn đã về chùa Thổ Hà khảo sát, đánh giá và lên phương án khôi phục tấm bia đá cổ.

Sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, Tiến sỹ Phạm Quốc Quân cho rằng, về mặt quy trình thực hiện, khi hạ giải và giữ lại cấu kiện cũ và bổ sung những cấu kiện mới của đơn vị thi công là đảm bảo các yêu cầu của việc tu bổ tôn tạo. Tuy nhiên, đơn vị thi công đã chưa đánh giá được hết hiện trạng của tấm bia nên đã dẫn đến sự việc đáng tiếc.

bac giang khoi phuc bia da chua tho ha can su phoi hop chat che
Việc đánh giá hiện trạng tấm bia được làm hết sức cẩn thận và tỉ mỉ.

Về hiện trạng tấm bia, Tiến sỹ Phạm Quốc Quân cho biết, sau khi khảo sát, đoàn công tác nhận thấy rằng tấm bia đã bị vôi hóa rất nặng do đã bị nung và thường xuyên ngập nước vì vậy việc phục hồi sẽ là một thách thức rất lớn bởi đây là hiện vật có khối lượng lớn và nằm ở một hiện trường rất khó thi công.

“Trong quá trình thực hiện cần có sự điều chỉnh, đặc biệt là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để làm sao làm công việc này được thực hiện nhanh và tốt nhất. Cần có sự tham gia của các nghệ nhân và cần nghiên cứu, tính toán từng bước, phối hợp nhịp nhàng mới có thể hoàn thành và trả lại được giá trị nguyên gốc của tấm bia”, Tiến sỹ Quân nhấn mạnh.

Cũng theo Tiến sỹ Quân, nếu làm không khéo, không tính toán chi li thì rất có thể sẽ một lần nữa xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm khôi phục tấm bia

Tại buổi làm việc với UBND huyện Việt Yên trong buổi sáng cùng ngày, đại diện cho đoàn công tác, Tiến sỹ Phạm Quốc Quân đánh giá cao việc UBND huyện Việt Yên đầu tư cải tạo, tu bổ chùa Thổ Hà. Mặc dù xảy ra sự việc đáng tiếc nhưng UBND huyện Việt Yên đã có tinh thần cầu thị trong việc tìm biện pháp phục hồi hiện trạng tấm bia đá cổ.

“Tôi đánh giá rất cao sự đầu tư, quan tâm của huyện và ngành Văn hóa Bắc Giang đối với vụ việc này. Sau khi nhận được lời mời, chúng tôi đã cử ngay những cán bộ, chuyên gia có chuyên môn cao và đã có nhiều kinh nghiệm trong việc khôi phục các hiện vật có giá trị về khảo sát, đánh giá và lên phương án”, Tiến sỹ Quân chia sẻ.

Để việc phục bia đá có thể diễn ra sớm và thuận lợi, đại diện đoàn công tác đề nghị UBND huyện Việt Yên và các ban, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, nhân lực, vật lực… đặc biệt trong bối cảnh việc đi lại gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi làm việc với đoàn, đại diện cho UBND huyện Việt Yên, ông Thân Văn Thuần - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Việt Yên cho biết: Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, UBND huyện đã ngay lập tức yêu cầu các bên liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình thi công công trình để xảy ra sự việc.

bac giang khoi phuc bia da chua tho ha can su phoi hop chat che
Việc giữ lại cấu kiện cũ và bổ sung những cấu kiện mới của là đảm bảo các yêu cầu của việc tu bổ tôn tạo.

Bên cạnh đó, UBND huyện Việt Yên cũng đã nhanh chóng có công văn gửi Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, đề nghị chủ trì cử các chuyên gia của Bảo tàng tiến hành thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng mức độ hư hại của bia đá Hưng Công chùa Thổ Hà và đưa ra phương án cũng như tiến hành các biện pháp phục hồi khối bia đảm bảo ở mức độ cao nhất.

Về quan điểm của huyện Việt Yên, ông Thân Văn Thuần cho biết: “Quan điểm của huyện là việc khôi phục tấm bia diễn ra càng sớm càng tốt. Để làm được việc đó, chúng tôi hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đoàn công tác”.

Bia đá Hưng Công tại Chùa Thổ Hà thuộc loại bia tứ diện (kích thước: Trán bia cao 78cm; thân bia cao 115cm, rộng 75cm; đế bia cao 5cm, rộng 93cm), tạo bằng chất liệu đá xanh, niên hiệu Vịnh Trị năm thứ 4 (1679); nội dung bia ghi tên những người công đức và quá trình xây dựng gác chuông chùa Thổ Hà.

Chương Huyền - Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load