Thứ bảy 20/04/2024 21:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22:33 | 06/10/2020

(Xây dựng) - Sáng nay (6/10), Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra từ chiều 13/10 đến ngày 15/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (thành phố Bắc Giang), với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho 8,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

bac giang hop bao thong tin ve dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xix nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Chương trình Đại hội sẽ tập trung vào các nội dung chủ yếu gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Đại hội lần này sẽ có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025”.

bac giang hop bao thong tin ve dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xix nhiem ky 2020 2025
Mọi công tác phục vụ Đại hội đã được tỉnh Bắc Giang chuẩn bị sẵn sàng.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân của tỉnh Bắc Giang đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước, vượt xa so với mục tiêu Đại hội (10-11%/năm). GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 USD, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu Đại hội, tăng 1.470 USD so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Công nghiệp - xây dựng chiếm 57,7% (tăng 15,1% so với năm 2015); dịch vụ chiếm 24,7%; nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,6%. Các ngành, lĩnh vực kinh tế từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tại buổi họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí yêu cầu Ban tổ chức Đại hội thông tin làm rõ thêm những chỉ tiêu đạt cao về thu hút đầu tư; tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách; phương châm tổ chức Đại hội tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; định hướng thêm một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trước, trong và sau Đại hội... Những nội dung này đều được các đồng chí chủ trì và đại diện các sở, ngành liên quan làm rõ.

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Lê Ánh Dương đánh giá cao vai trò của báo chí trong sự phát triển của tỉnh. Đồng chí cho rằng sự quan tâm, đồng hành của báo chí góp phần tăng thêm hiệu quả, hiệu lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

“Với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, nhiệm kỳ 2020- 2025, Bắc Giang phấn đấu nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Địa phương không xác định là phát triển nhanh mà phát triển toàn diện, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị”, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Ánh Dương cũng khẳng định rằng, Bắc Giang sẽ phát triển vững chắc, hài hòa cả trên 3 yếu tố về kinh tế - môi trường - xã hội; không làm mất đi cơ hội cho tương lai; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Quan tâm phát triển cả khu vực nông thôn và thành thị, coi trọng công nghiệp nhưng không bỏ qua nông nghiệp; chú ý đến những đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Hiện công tác chuẩn bị Đại hội được các Tiểu ban thực hiện cơ bản hoàn thành. Văn kiện trình tại Đại hội đã qua 4 lần dự thảo, sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện đã tập trung chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết đã được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tuyên tuyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí, đồng thời tuyên truyền trực quan sinh động qua các pano, tuyên truyền lưu động…

Nhiều nội dung khác trong công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đã và đang triển khai bảo đảm tiến độ đề ra. Phương án phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chuẩn bị đội tiêu binh danh dự viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh; kế hoạch bảo đảm y tế phục vụ Đại hội… đã được các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng của tỉnh cũng đã được khánh thành. Tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ Đại hội thành công - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kim Thoa - Chương Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load