Theo báo cáo của Ban Dự án điện Vũng Áng 1 (TCty LILAMA) tại buổi giao ban với chủ đầu tư, đến ngày 05/12, các đơn vị đã hoàn thành 98,35% thiết kế toàn bộ các hạng mục. Về công tác mua sắm, vận chuyển: LILAMA và các nhà thầu phụ đã ký hợp đồng, đặt hàng chế tạo và vận chuyển đến công trường cho hầu hết các hệ thống, thiết bị đạt 96,32% tổng khối lượng công việc; Công tác xây dựng và lắp đặt đã hoàn thành 86,9% tổng khối lượng. Riêng trong tháng vừa qua, các đơn vị thuộc LILAMA đã tiếp tục phát hành bản vẽ FC cho phần xây dựng và cơ khí, điện. Xử lý xung đột trong giao diện giữa các gói, tiếp tục cập nhật hoàn thiện thiết kế đường, hệ thống thoát nước và thiết kế tổng thể cho bãi thải xỉ. Hiện tại, còn một số hạng mục khác LILAMA vẫn đang triển khai như cửa nhận nước làm mát, hàng rào nhà máy khu vực FGD, băng tải than ra cảng và cầu ống ra nhà bơm nước làm mát chính: HEC vẫn đang triển khai thiết kế chi tiết…
Đến thời điểm này, tiến độ đang là một áp lực lớn cho cả chủ đầu tư và nhà thầu.
Ông John Clark - đại diện nhà thầu tư vấn PMC - ghi nhận sự vận chuyển cung cấp hàng hóa tốt của nhà thầu công nghệ và các hoạt động của LILAMA liên quan đến lĩnh vực cung cấp điện, nhà xưởng. Tuy vậy, tiến độ triển khai dự án vẫn chưa đạt được như mong muốn. Hàng loạt khó khăn, bất cập đang ảnh hưởng đến tốc độ thi công của các nhà thầu, trong đó nổi bật nhất là khó khăn về tài chính, mặt bằng, điện, nước…
Tại cuộc họp giao ban giữa chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, lãnh đạo LILAMA đã kiến nghị chủ đầu tư tạo điều kiện hết mức để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Cụ thể, hiện tại mặt bằng nhà máy quá chật hẹp, diện tích cho kho và bãi tổ hợp quá nhỏ (chỉ có 7ha thay vì 30ha) nên đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) bố trí bãi đổ đất thải. Theo ông John Clark, năm 2013 dự án có ba mốc rất quan trọng cần hoàn thành là thử áp lò hơi, đốt lửa lần đầu bằng dầu và đốt lửa lần đầu bằng than. Trong khi đó, đốt lửa lần đầu phụ thuộc rất lớn vào việc hình thành cửa nhận nước làm mát và bãi thải xỉ. Hai hạng mục này đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Việc GPMB cho thi công quá chậm. Hạng mục lớn như bãi thải xỉ và tuyến thải xỉ cần ít nhất là 18 tháng cho giai đoạn thi công. LILAMA đề nghị PVN xem xét tạm ứng cho các nhà thầu trong công tác di chuyển các hạng mục nằm trên mặt bằng thi công bãi thải xỉ. LILAMA cũng đề nghị nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ như điện nước và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhà máy. Ông Đỗ Văn Hậu - Tổng giám đốc PVN đồng ý với những kiến nghị của LILAMA và yêu cầu các bên liên quan tạo mọi điều kiện để nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.
Đến thời điểm này, tiến độ đang là một áp lực lớn cho cả chủ đầu tư và nhà thầu. Ông Hậu khẳng định: “Tiến độ chậm ngày nào, thiệt hại vô cùng to lớn ngày đó. Các bên phải coi mốc đốt lửa lần đầu vào tháng 9/2013 là rất quan trọng, là cam kết để thực hiện”. Ông Nguyễn Thiện - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu Cty Cấp nước Hoành Sơn phải cung cấp nước cho dự án như đã cam kết. Rất có thể, các cán bộ, kỹ sư, công nhân LILAMA sẽ phải làm việc cả trong kỳ nghỉ tết dương lịch, tết âm lịch mới có thể kịp tiến độ đề ra.
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia làm chủ đầu tư, TCty LILAMA làm tổng thầu EPC. Nhà máy có tổng mức đầu tư 1,6 tỷ USD, gồm hai tổ máy, công suất 1.200MW, được xây dựng tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trong tháng 12 này, LILAMA tiếp tục đôn đốc nhà thầu phát hành bản vẽ FC. Yêu cầu HEC phát hành thiết kế hàng rào bổ sung. HEC sẽ trình thiết kế chi tiết cửa nhận nước vào 20/12. Triển khai thiết kế chi tiết bãi thải xỉ trình bản đầu tiên vào ngày 05/12 và trình bản hoàn thiện vào ngày 20/12. Cập nhật lại bản vẽ tổng thể nhà máy và đệ trình chủ đầu tư phê duyệt trong tháng 12/2012 và một số hạng mục quan trọng khác. |
Vân Anh
Theo baoxaydung.com.vn