Thứ sáu 26/04/2024 18:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

58 tác phẩm trưng bày tại triển lãm tranh, ảnh: “Hải Phòng - Khát vọng vươn lên”

22:39 | 04/12/2019

(Xây dựng) - Chiều 4/12, tại Trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố Hải Phòng đã khai mạc triển lãm tranh, ảnh: “Hải Phòng - Khát vọng vươn lên”.

58 tac pham trung bay tai trien lam tranh anh hai phong khat vong vuon len
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Để góp phần quảng bá, tuyên truyền, đưa các sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng và người yêu nghệ thuật, Ban tổ chức cuộc thi tổ chức triển lãm tranh, ảnh: “Hải Phòng - Khát vọng vươn lên” với 10 tác phẩm mỹ thuật và 48 tác phẩm nhiếp ảnh.

Những tác phẩm này được lựa chọn kỹ lưỡng từ 561 tác phẩm tranh, ảnh tham gia cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về thành phố Hải Phòng. Trong đó, lĩnh vực nhiếp ảnh có: 36 tác phẩm (chiếm 6%). 19/36 tác phẩm nhiếp ảnh tham gia dự là ảnh bộ, tổng số ảnh là 285 bức ảnh, đặc biệt, có tác phẩm số lượng ảnh lên tới 45 bức.

Lĩnh vực mỹ thuật có 39 tác phẩm (chiếm 7%). Một số tác phẩm mỹ thuật gửi tham dự cuộc thi được tác giả đầu tư kỹ lưỡng về mặt ý tưởng, phương pháp và nội dung trình bày. Nhiều chất liệu thể hiện tác phẩm như: Sơn dầu, acrylic, lụa, gỗ, giấy… với các kích thước tranh lớn, nhỏ khác nhau đã thể hiện sự phong phú, đa dạng trong hình thức thể hiện và sáng tạo của các tác giả.

Ban tổ chức cuộc thi đã trao cho 22 tác phẩm thuộc 07 lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Trong đó, 01 giải Nhất duy nhất của cuộc thi thuộc về lĩnh vực nhiếp ảnh là tác phẩm bộ ảnh “Hải Phòng - Khát vọng vươn lên” của tác giả Vũ Dũng với 45 bức ảnh giàu cảm xúc, nghệ thuật về đất và người Hải Phòng. Bên cạnh đó, những hình ảnh phát triển đột phá về cảnh quan và không gian đô thị của thành phố cũng được các tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Văn Lâm thể hiện sinh động trong 02 bộ ảnh: “Hải Phòng - Khát vọng vươn lên” và “Tự hào thành phố Cảng”.

Lĩnh vực mỹ thuật có 03 giải thưởng được trao cho các tác giả và tác phẩm: Tác phẩm “Đường cách mạng” của hoạ sĩ Nguyễn Thái Thăng; tác phẩm “Nắng ở trung tâm thành phố” của tác giả Đặng Tiến và “Gửi đến tương lai” của tác giả Nguyễn Văn Bảy.

Ngoài ra, chúng ta cũng thấy những điểm nhấn công trình, những vẻ đẹp lãng mạn trong thiên nhiên và chiều sâu lịch sử, văn hoá của vùng đất Hải Phòng qua những nét vẽ của các hoạ sĩ Trần Vinh, Đặng Hướng, Nam Tiến…

Triển lãm diễn ra từ ngày 04 đến ngày 08/12/2019 tại Trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố Hải Phòng.

Mỹ Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load