Thứ bảy 20/04/2024 09:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Tử - Danh sơn mỹ nữ

15:42 | 03/02/2020

(Xây dựng) - Đầu xuân Canh Tý, non thiêng Yên Tử du khách khắp nơi nô nức tới, người trảy hội lễ phật cầu an, người vãn cảnh đầu xuân. Không ít người tìm đến nơi mình từng nghe đồn đất “danh sơn mỹ nữ”.

yen tu danh son my nu
Yên Tử phát triển những nông trường trồng hoa. Cây hoa phù hợp khí hậu nên phát triển rất tốt.

Không rõ thực hư, nhưng tiết xuân vui chân mặc khách vẫn háo hức ngược đường lên Yên Tử. Một già làng người Dao Thanh Y như hiểu ý khách bảo, đất này còn nhiều thú bí ẩn, văn chương báo chí ít nêu. Theo hướng tay già làng, trong dải mờ mờ xanh là đỉnh Yên Tử cao 1.068m.

“Một trong ba ông đầu rau cao nhất trong dãy núi cánh cung Đông Triều. Quả núi ngày trước gọi là Bạch Vân Sơn, trên đỉnh có điểm long mạch lộ thiên, nơi rốn trời nối đất. Lập đàn tế trời ở đây hô phong hoãn vũ (khi Thiền phái Trúc Lâm phát tích, Trần Triều cho đúc một chùa nhỏ bằng đồng ngự trên) gọi là đỉnh Chùa Đồng”, già làng chắc giọng.

Yên Tử, danh thiêng từ thời thượng cổ. Đời nhà Hán có một vị đạo sĩ tên là An Kỳ Sinh đã đến Yên Tử để tu hành và luyện đan, khi đắc đạo thì hóa thân vào một tảng đá lớn ở lưng đèo, nay khối đá dựng đứng hình người vẫn gọi là tượng An Kỳ Sinh. Thời nhà Lý, trên Yên Tử đã có chùa. Nhà sư nổi tiếng nhất thời ấy là Thiện Quang. Vua Lý Huệ Tông đã nhiều lần “chiêu hiền đãi sĩ”, tiến lễ mời nhà sư này về làm quốc sư, nhưng nhà sư nhất quyết không rời Yên Tử.

Thời Trần, ông vua đầu tiên của triều đại này là Trần Thái Tông (năm 1237) đã đến Yên Tử yết kiến nhà sư Phù Vân với tâm nguyện xuống tóc tu hành. Nhưng ngày đó, thái sư Trần Thủ Độ nặng can gián, đại đức Phù Vân lại kiên trì khuyên giải… Nhà vua buộc phải về triều nhấp chính. 62 năm sau (1299), theo di nguyện của ông nội, vua Trần Nhân Tông truyền ngôi cho con là Trần Anh Tông, bước tiếp con đường thượng sơn Yên Tử tu hành, lập nên Thiền phái Trúc Lâm, nhập thế và đã hóa phật.

Ngày xuân năm rộng tháng dài, già làng nhẩn nha kể: Thời Trần chưa có Quốc lộ 18, Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông (năm 1299) rời cung đình Thăng Long hoằng dương đến Yên Tử từ Sơn Động, Bắc Giang (Tỉnh lộ 293) đến. Tục truyền, không muốn người cha thoát tục, vua Trần Anh Tông ngầm sai 300 cung tần, mỹ nữ theo hầu can gián, xin Thái thượng hoàng hồi cung. Nhưng họ không lay chuyển được ý nguyện thoát tục của nhà vua, bèn cùng nhau gieo mình xuống suối Hổ Khê (nay là suối giải oan) tự tử, để tỏ lòng thành vua tôi. 300 cô gái đẹp từ kinh đô đến đây quyên sinh, 5 người sống sót, được dân bản cưu mang, thành người địa phương. Cung tần rời cung lấy chồng trai bản, sinh nở, con sinh ra theo gen mẹ, da trắng, gương mặt tươi, vóc dáng cao thanh thoát, giọng nói dịu dàng, lại hoạt bát.

yen tu danh son my nu
Các cô gái người Dao dưới chân núi Yên Tử nổi danh xinh đẹp hàng trăm năm nay.

Nhân chứng là ở bản Tuấn Mậu có Bàn Thị Giàng đạt vương niệm người đẹp miền núi phía Bắc Việt Nam; Khiếu Thị Huyền Trang, đạt giải Nhất cuộc thi người mẫu Việt Nam (2010); Trịnh Thị Hương đạt danh hiệu người đẹp Hoa Cúc (2007). Ở thôn Năm Mẫu có Trương Thị Hậu đạt giải Ba trong cuộc thi người đẹp các dân tộc vùng Đông Bắc.

Còn lớp lớp các cô gái chưa có dịp bước lên kỳ đài các cuộc thi người đẹp, nhưng nức tiếng đóa hoa rừng vùng sơn khu này như: Trương Thị Bích ở Miếu Thán; Triệu Thị Thắm, Đặng Thị May, Triệu Thị Lý, Triệu Khánh Ly... ở thôn Khe Sú. Cô nào người cũng thắt đáy lưng ong, da dẻ trắng mịn, tóc quăn tự nhiên lại phớt màu hạt dẻ. Quả danh bất hư truyền, từ xa xưa vùng núi rừng này đã nổi danh: “Gạo bản Gà, đàn bà làng Mậu”.

Cụ Trương Thị Thoại, người cao niên ở thôn Năm Mẫu bảo: Rất lạ, gái sinh trưởng ở các thung lũng dưới chân Yên Tử thì đẹp. Nhưng chúng lấy chồng xa, đẻ con ra đời cháu lại không còn đẹp được như mẹ.

yen tu danh son my nu
Người đẹp Hoa Cúc Trịnh Thị Hương.

Nên tương truyền gái Yên Tử là nội duệ của phi tần còn ngờ, bởi ở vùng Yên Tử này còn ẩn chứa nhiều huyền bí, gần đây khoa học đã hé mở. Theo các nhà khí tượng thủy văn, Yên Tử là vùng tiểu khí hậu đặc trưng, biên độ chênh đến 60 độ C. Nhiệt độ trung bình năm là 23 độ C, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 15,1 độ C, lượng mưa trung bình năm 1.483,3mm, độ che phủ rừng cao.

Gần đây, Công ty Cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh nghiên cứu cấy 4ha lúa nếp Hồng Hương trên đồng ruộng Yên Tử; lúa tốt, gạo ngon (Công trình khoa học từng đạt giải Nhì trong hội thi sáng tạo kỹ thuật Quảng Ninh). Cốm Hồng Hương Yên Tử được chế biến từ gạo nếp Hồng Hương, đang thịnh hành trên thị trường.

Yên Tử tiểu vùng khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước là môi trường sinh ra giống gạo ngon và người đẹp là khá chắc lý. Gần đây, Yên Tử lại phát lộ những nông trường trồng hoa lớn, cây hoa phù hợp khí hậu phát triển rất tốt.

Thôn Khe Sú từng sáng danh đất mỹ nữ, nay mọc lên một vườn hoa lớn gọi là Thung lũng hoa Yên Tử, do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thẩm mỹ và du lịch Mailina Beauty làm chủ đầu tư.

Thung lũng hoa Yên Tử diện tích 3,5ha, trồng hơn 20 loại hoa. Trong đó, đa phần là các giống hoa nhập ngoại như: Dạ yến thảo; hướng dương tháp; ngọc thảo; cúc vạn thọ; túy điệp... Giống hoa nhập ngoại còn được trồng xen canh các loài hoa rừng như hoa tam giác mạch, hoa cải... Thung lũng Khe Sú bốn mùa hoa nở rực rỡ.

Một công viên hoa Yên Trung Lake, được xây dựng trên diện tích 7,6ha trên tuyến đường nối với đường hành hương Yên Tử. Công viên hoa Yên Trung Lake do Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Yên Trung Lake làm chủ đầu tư, khéo quy hoạch vườn hoa hài hòa với 3ha đồi thông sẵn có. Trong tiết xuân Canh Tý, dưới thấp hoa nở, trên cao tán thông gieo còn hòa quyện trong tiếng sóng hồ Yên Trung vờn bờ, nghe thú vị như khúc nhạc rừng du dương êm ái.

yen tu danh son my nu
Công viên hoa Yên Trung Lake, được xây dựng trên diện tích 7,6ha.
yen tu danh son my nu
Công viên hoa Yên Trung Lake khéo quy hoạch, vườn hoa hài hòa với 3ha đồi thông sẵn có, dưới thấp hoa nở, trên cao tán thông gieo nghe thú vị khúc nhạc rừng.

Công viên hoa Yên Trung Lake có nhiều loại hoa sắc thắm, bên cạnh những bông hoa thuần địa như: Cánh bướm, hoa cúc, thược dược, cẩm tú cầu... còn nhiều loài hoa quý như: Túy điệp, la-ven-đơ, mai địa thảo, dạ yến thảo, phong lữ... Người thợ khéo tay kết hoa tươi thành tiểu cảnh, như hoa hồng tươi đỏ kết thành con đường mòn với những trái tim; đại bình hoa; suối hoa; bản đồ Việt Nam bằng hoa...

Xuân mới, sắc hoa tươi tô thêm nét đẹp cảnh quan môi trường hồ Yên Trung với cây cầu tình yêu, vườn địa đàng, nghinh phong vọng cảnh (nơi UBND tỉnh Quảng Ninh mới có quyết định công nhận là khu du lịch cấp tỉnh).

yen tu danh son my nu
UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 5538 ngày 30/12/2019 công nhận Yên Trung là khu du lịnh cấp tỉnh với diện tích 566,04ha.

Với hồ Yên Trung, Lựng Xanh, thung lũng hoa Yên Tử, công viên hoa Yên Trung Lake, hội mai vàng Yên Tử... Uông Bí là địa phương đi trước một bước về chuyển đổi những chân ruộng một vụ không ăn chắc, đất kém sinh lời. Đất rừng không cây mọc thành vườn hoa, vườn dược liệu quý, điểm dịch vụ du lịch sinh thái nhỏ lẻ, mô hình du lịch cộng đồng trong dân đang được nhà nước khuyến khích.

Các địa phương Uông Bí, Đông Triều (Quảng Ninh), Sơn Động (Bắc Giang) cần sớm có quy hoạch phát triển kinh tế vùng (vùng đệm) ven di tích văn hóa Yên Tử, vườn quốc gia đặc biệt Yên Tử, biến tiềm năng thành hiện thực phục vụ dân sinh.

Yên Tử đất gạo ngon, mỹ nữ, hoa thắm núi rừng, nên chăng còn có những cuộc thi sơn nữ duyên dáng-cánh mai vàng Yên Tử, thêm những sản phẩm du lịch đặc sắc, tỏa sáng hơn bức tranh kinh tế du lịch sinh thái tâm linh dưới chân non thiêng vùng Đông Bắc.

Một Yên Tử danh sơn mỹ nữ, hoa thắm núi rừng níu chân du khách.

yen tu danh son my nu
Thôn Khe Sú sáng danh đất mỹ nữ, nay mọc lên một vườn hoa lớn gọi là Thung lũng hoa Yên Tử, nơi vui chơi hò hẹn của nam thanh nữ tú.
yen tu danh son my nu
Yên Tử danh sơn, mỹ nữ, hoa thắm núi rừng.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load