(Xây dựng) – Năm 2024, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, cùng sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện miền núi Yên Thế (Bắc Giang) đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, nhiều vùng nông thôn đang dần trở thành những miền quê đáng sống.
Yên Thế - một huyện miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang, đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ chương trình xây dựng NTM. |
Yên Thế là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Giang, có diện tích tự nhiên 303km2; giáp các tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn. Nhắc đến Yên Thế là nhắc đến một trong những địa danh nổi tiếng trong lịch sử dân tộc với cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống lại thực dân Pháp của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám (Đề Thám). Đây được đánh giá là một trong những cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất, bền bỉ nhất trong phong trào vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đến đầu thế kỷ XX.
Trong những năm qua, cùng với các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện Yên Thế ghi nhận những kết quả tích cực nhờ được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.
Toàn dân chung sức xây dựng NTM
Theo UBND huyện Yên Thế, tính đến hết năm 2023, toàn huyện có 10/17 xã đạt chuẩn NTM đạt tỷ lệ 58,82%; 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 65 thôn đạt chuẩn NTM. Năm 2024, huyện đặt mục tiêu xây dựng 02 xã đạt chuẩn NTM; xã Đồng Lạc đạt chuẩn NTM nâng cao; 04 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM /xã là 16,5 tiêu chí/xã.
Để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, UBND huyện Yên Thế đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và xuyên suốt trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM.
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Nguyễn Văn Tuyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế chia sẻ, huyện Yên Thế bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với xuất phát điểm tương đối thấp, bình quân toàn huyện chỉ đạt 5, 6 tiêu chí năm 2010. Đời sống kinh tế của người dân còn khó khăn, trong khi đó số tiêu chí xây dựng NTM nhiều; mục tiêu của tiêu chí lớn; thời gian để hoàn thành ngắn. Kết cấu hạ tầng nông thôn như: Giao thông, thủy lợi, điện, trường, văn hóa... còn bất cập chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; nguồn lực địa phương còn nhiều hạn chế, đối ứng, thu nhập của người dân còn thấp.
Hạ tầng giao thông huyện Yên Thế cơ bản được đầu tư đồng bộ. |
Xác định làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, từ đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết. Những năm qua, công tác tuyên truyền đã được UBND huyện thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức phong phú.
Thực hiện phong trào thi đua “Yên Thế chung sức xây dựng NTM” năm 2024 trên địa bàn huyện đã vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ được trên 200 triệu đồng; vận động nhân dân đối ứng để xây dựng các công trình NTM được trên 1 tỷ đồng. Cũng trong năm 2024, toàn huyện đã huy động được trên 1.000 ngày công, vận động các hộ dân trên địa bàn các xã hiến đất để thi công các công trình xây dựng NTM.
Tiếp tục nâng cao tiêu chí
Sau gần 15 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với phương châm: Dễ làm trước, khó làm sau, từng bước hoàn thành các tiêu chí trong thời gian sớm nhất, huyện miền núi Yên Thế đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Diện mạo nông thôn đã thay đổi đáng kể; kinh tế - xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; vai trò của hệ thống chính trị và chủ thể của nhân dân được phát huy; an ninh chính trị, trật tự xã hội được tăng cường và đảm bảo; năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ được nâng lên.
Năm 2024, tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đến nay tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thẩm định 01 xã Tân Hiệp; xã An Thượng đã tổ chức thẩm tra cấp huyện, đồng thời quyết định công nhận 6/7 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã Đồng Hưu, Đồng Lạc và thôn Bo Chợ (xã Đông Sơn) đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ chứng minh đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu theo kế hoạch và đã được tổ chức thẩm tra trong tháng 11/2024.
Đối với các xã còn lại, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp, duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt; số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 17,53 tiêu chí/xã. Tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2024, dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và đề xuất nguồn vốn thực hiện chương trình năm 2025.
Về kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP, năm 2024 huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện 2 đợt với 18 sản phẩm, trong đó đợt 1 với 7 sản phẩm; đợt 2 với 11 sản phẩm. Kết quả sau 2 đợt đánh giá đã có thêm 13 sản phẩm mới, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 46 sản phẩm.
Chia sẻ về kết quả xây dựng NTM tại xã Đông Sơn, ông Đặng Quý Hưng, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã Đông Sơn đạt chuẩn NTM từ năm 2023, hiện xã đang trình thẩm định thôn Bo Chợ đạt chuẩn thôn NTM nâng cao. Đây là thôn điển hình trong việc hoàn thành và duy trì các tiêu chí NTM, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của xã”.
Cũng theo ông Đặng Quý Hưng, nhờ có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong những năm qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách của xã đều đảm bảo mục tiêu đề ra, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp, lâm nghiệp, sản xuất... để nâng cao thu nhập người dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát huy các tiềm năng sẵn có của địa phương.
Mô hình trồng chè Bản Ven - đặc sản của huyện Yên Thế (Bắc Giang) được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. |
Là một xã miền núi nằm ở phía Đông Bắc của huyện Yên Thế, Đồng Hưu là xã nông nghiệp với trên 80% dân số sống bằng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp... Trong những năm qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao; tình hình chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Hưu, ông Thạch Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Do vậy, ngay sau khi có Kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, giao ban về công tác NTM hàng tuần, hàng tháng triển khai những nhiệm vụ.
Qua quá trình triển khai thực hiện, đến nay, tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%. Tính đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người tại Đồng Hưu đạt 57,54 triệu đồng, cao hơn mức trung bình của huyện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh từ 38% (năm 2012) xuống chỉ còn 3,3%.
Để nâng cao chất lượng cuộc sống, xã Đồng Hưu đã đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng. Hệ thống giao thông được đặc biệt chú trọng, với việc hoàn thành toàn bộ 11,3km đường trục xã nhựa hóa, đạt chuẩn cấp A theo TCVN 10380:2014. Các tuyến đường bê tông hóa cũng đã được hoàn thiện với tổng chiều dài lên đến 30,9km, giúp việc đi lại quanh năm trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Ngoài ra, hệ thống các nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng tại tất cả 12 thôn, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân.
Với hương vị đặc trưng và chất lượng vượt trội, chè Bản Ven không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản của vùng đất Yên Thế. |
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Đồng Hưu, đến nay, xã đã không còn hộ dân sống trong nhà tạm, dột nát, với 96,9% số hộ có nhà kiên cố, đạt chuẩn Bộ Xây dựng. Các chương trình hỗ trợ nhà ở, cùng sự đóng góp của cộng đồng, đã giúp hàng trăm gia đình có điều kiện sống tốt hơn, tạo dựng một cuộc sống ổn định và hạnh phúc.
Bên cạnh những nỗ lực từ chính quyền, chính người dân cũng là những nhân tố quan trọng trong việc đưa chương trình xây dựng NTM vào cuộc sống. Bà Lê Thị Lan, người dân sống tại xã Đông Sơn chia sẻ: “Nhờ NTM, nhiều con đường thôn xóm trên địa bàn xã đã được cải tạo, cứng hóa. Vừa rồi, tuyến đường từ thị trấn Bố Hạ qua Đông Sơn đi trường Cao đẳng nghề Đông Bắc được hoàn thiện, bà con nhân dân chúng tôi phấn khởi lắm. Không chỉ đường sá, cầu cống, hệ thống điện, nước được cải thiện cũng giúp bà con yên tâm sinh sống và sản xuất”.
Để đảm bảo mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2025, huyện Yên Thế đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Canh Nậu, Tam Tiến; hoàn thành xây dựng NTM nâng cao đối với xã Hương Vĩ; tăng bình quân tiêu chí/xã của toàn huyện lên 17,76 tiêu chí/xã.
Với đặc thù là huyện miền núi, tuy còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tin rằng, huyện Yên Thế sẽ có những bước phát triển đột phá trong tương lai, qua đó góp phần xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Kim Thoa - Thân Nam
Theo