Thứ sáu 26/04/2024 02:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Định (Thanh Hóa): Chợ cóc tự phát ngay cạnh đường Quốc lộ khiến người dân bức xúc

14:18 | 24/02/2021

(Xây dựng) - Ngay từ những ngày đầu năm 2021, phóng viên đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng chợ cóc mọc lên và hoạt động trong thời gian dài làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông ngay trên Quốc lộ 45 (đoạn giáp danh khu vực trung tâm huyện Yên Định, Thanh Hóa) khiến dư luận bức xúc.

yen dinh thanh hoa cho coc tu phat ngay canh duong quoc lo khien nguoi dan buc xuc
Từ khoảng 14 giờ, người bán đã chở hàng đến để bày bán.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến Quốc lộ 45, kéo dài từ thị trấn Quán Lào qua xã Định Long đến xã Định Liên dài chưa đến 1km, tình trạng hàng quán lộn xộn, người bán bày tràn cả ra mặt đường.

Từ khoảng 14 giờ, người bán đã ùn ùn chở hàng đến đây và bày tràn lan ra các khu đường gom dân sinh với tất cả các mặt hàng nhu yếu phẩm như: Thịt, cá, áo quần, hàng gia dụng... Khi hết chỗ, người đến sau bày tràn ra cả lòng Quốc lộ 45. Đến 17 –18 giờ, tuyến Quốc lộ gần như bị hàng quán cóc bủa vây, kéo dài tới gần 1km gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Trên vỉa hè người bán kẻ mua, dưới lòng đường hàng chục chiếc xe máy của người mua hàng dựng không theo hàng lối, thêm vào đó là nhiều người tham gia giao thông thiếu ý thức, đi ngược chiều từ cổng các nhà máy túa ra. Tất cả tạo ra cảnh tượng giao thông lộn xộn, nhốn nháo.

yen dinh thanh hoa cho coc tu phat ngay canh duong quoc lo khien nguoi dan buc xuc
yen dinh thanh hoa cho coc tu phat ngay canh duong quoc lo khien nguoi dan buc xuc
Dưới lòng đường hàng chục chiếc xe máy của người mua hàng dựng không theo hàng lối.

Theo phản ánh của người dân, từ khi chợ cóc hình thành, khu vực này xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông hơn trước và lượng rác thải một ngày chợ cóc xả ra tương đối lớn gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Ông N. T. V, cán bộ hưu trí xã Định Liên bức xúc: “Là huyện đầu tiên của Thanh Hóa đạt chuẩn Nông thôn mới, Yên Định đang phát triển một cách nhanh chóng và hướng tới xây dựng một địa phương chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, trái nghịch với đó lại là tình trạng chợ cóc tự phát, hoạt động vô tổ chức, gây mất mỹ quan đô thị, nghiêm trọng hơn là tình trạng mất trật tự an toàn giao thông.

Các anh thấy đó, tình trạng chợ cóc tự phát, lộn xộn mọc lên tại đây đã kéo dài cả mấy năm nay nhưng không thấy bóng dáng của các cơ quan quản lý. Ban đầu chỉ có một vài hàng bán thực phẩm như rau, thịt, cá và các nhu yếu phẩm phục vụ cho hơn 10 nghìn công nhân làm việc tại Cụm công nghiệp của huyện”.

Một hộ dân khác cho biết: “Chúng tôi rất khó chịu và bức xúc trước sự vô tổ chức của khu chợ cóc này. Mặc dù mang nhiều nguy cơ tiềm ẩn nhưng không hiểu sao nó vẫn được tồn tại”.

Trao đổi với ông ông Lê Văn Thanh – Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng thừa nhận: “Sở dĩ có tình trạng lộn xộn như người dân phản ánh là do Cụm công nghiệp của huyện đóng tại xã Định Liên có tới 15.000 công nhân là người địa phương đang làm việc cho 4 nhà máy, xí nghiệp hoạt động tại đây.

Nói về giải pháp, ông Thanh cho rằng, huyện đã quy hoạch và cho xây dựng một khu trung tâm thương mại rộng hơn 1ha tại xã Định Liên. Sắp tới, hy vọng khi khu thương mại này đi vào hoạt động sẽ giải quyết được vấn đề của khu chợ cóc”.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load