Chủ nhật 05/05/2024 06:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Một quyết định đúng xua tan ngàn nỗi lo

10:27 | 29/01/2024

(Xây dựng) – Chỉ sau 3 tháng thi công, Công ty TNHH Đồng Tiến đã hoàn thành việc tu sửa công trình thoát nước đoạn đường Điện Biên từ Km2 đến Km3, thỏa nguyện lòng người, xua tan nỗi lo của hàng ngàn con người, mấy chục năm qua phải sống trong lo âu mỗi khi nước ngập úng, tài sản bị mất mát, tính mạng bị đe dọa…

Yên Bái: Một quyết định đúng xua tan ngàn nỗi lo
Hạng mục đóng cọc thép chống sạt lở để thi công.

Chỉ dài khoảng trên 1,2km, đoạn đường Điện Biên từ Km2 đến Km3 (từ cầu khe dài đê khu vực Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh) có khoảng gần 500 hộ với hàng ngàn người dân sinh sống. Ngày nắng ráo thì không có gì xảy ra, nhưng cứ mỗi cơn mưa đột ngột đổ về cả đoạn đường này ngập tràn trong nước, nước chảy xối xả làm bật tung cả những nắp đậy bê tông rời khỏi vị trí mặt cống, giao thông bị tê liệt nhiều giờ, mặc dù nhiều gia đình đã cơi nới độ cao của công trình nhưng nhà ở vẫn bị ngập do lượng mưa đổ về rất lớn nước không thoát được. Nhiều tài sản có giá trị bị ngập trong nước dẫn đến hư hỏng phải hủy bỏ, nhiều ôtô bị ngập phải sửa chữa gây bức xúc, hoang mang trong nhiều gia đình và cơ quan doanh nghiệp cư trú và đóng quân trên khu vực tuyến đường này. Do vậy cứ vào mùa mưa lũ nhiều người mất ăn mất ngủ, luôn phải thay nhau túc trực để cảnh báo cho cả gia đình mỗi khi xuất hiện lũ về…

Dự án công trình đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, trong đó có hệ thống thoát nước đoạn đường nói trên được cơ quan chức năng thiết kế tháng 8/2023 và được UBND tỉnh phê duyệt ngày 02/8/2023, ngay sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục đấu thầu và phê duyệt kết quả thầu, ngày 20/9/2023 công trình được tiến hành khởi công xây dựng. Các hạng mục của toàn bộ dự án này được thiết kế, lập dự toán theo quy chuẩn thông thường như tất cả các dự án giao thông mà từ trước đến nay đã thực hiện tại địa phương. Duy chỉ có hạng mục thoát nước đoạn từ Km2 đến Km3 là thực sự hóc búa, có những nhà thầu đã từng thi công một số công trình giao thông với giá trị lớn nhưng khi tham khảo bản vẽ thiết kế, dự toán và biện pháp thi công công trình thoát nước này phải lắc đầu không dám tham gia đấu thầu. Vì kết cấu công trình phức tạp, công tác bê tông đúc sẵn loại cống hộp khổ lớn để chuẩn bị ở nơi tập kết để chuyển đến công trình dù là có khó khăn nhất định nhưng chưa phải là vấn đề cốt lõi khiến cho một số nhà thầu không dám tham gia.

Yên Bái: Một quyết định đúng xua tan ngàn nỗi lo
Đảm bảo chống sạt nhà dân trong quá trình thi công.

Điều khó khăn nhất để thi công công trình này có lẽ là máy móc thiết bị, biện pháp thi công gắn với bề dày kinh nghiệm của người chỉ huy công trường cũng như đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, bởi quá trình thi công một mặt vẫn phải đảm bảo lưu thông phương tiện đi lại của 1/2 mặt đường trong khi đó tuyến đường này vốn có mật độ đi lại của các phương tiện rất lớn. Quá trình phá dỡ nền nhựa asphalt đang hiện hữu để đào xúc đất và bùn đổ đi lấy chỗ đổ móng và lắp đặt loại cống hộp 2,5m*2,0m là cả một vấn đề nan giải để tránh gãy nứt 1/2 mặt đường còn lại đang lưu thông và tránh hư hỏng công trình nhà dân nằm cạnh phần rãnh.

Các trình tự thi công phải tuân thủ một cách chặt chẽ như: Chuẩn bị mặt bằng, xây dựng hàng rào đảm bảo an toàn - thi công ép cọc ván thép - thi công đào móng cống - thi công xây dựng hố ga thăm cống - thi công đổ bê tông móng cống - thi công lắp đặt ống cống đúc sẵn - thi công đắp trả mang cống hai bên, đồng thời rút cọc thép và đắp trả móng cống - thi công cửa thu nước mưa mặt đường - xây dựng kết cấu mặt đường và rãnh… biện pháp thi công cọc cừ Larsen bằng biện pháp tĩnh. Sử dụng biện pháp này các máy móc thiết bị phải thực sự hiện đại, chuyên dùng, như: Máy cẩu phải có sức nâng từ 16-:-25 tấn, máy ép cừ tĩnh phải có lực ép 70-:-130 tấn… Trình tự và biện pháp thi công là vậy nhưng đâu phải thi công ào ạt như các công trình thông thường, mỗi lần đóng cọc thép một đoạn dài vài chục mét và đào, xúc đất vận chuyển đi, đổ bê tông móng cống, lắp đặt cống, rải mặt bằng cấp phối đá tiêu chuẩn, lu nèn để đảm bảo an toàn phần đường đã thi công, những người thợ phải sử dụng máy cẩu cỡ lớn rút cọc chuyển sang thi công ở đoạn tiếp theo và điệp khúc cứ diễn ra như vậy cho đến khi hết cả tuyến đường. Ngắm nhìn những người công nhân ngày đêm bám hiện trường với các biện pháp kỹ thuật thi công phức tạp, mọi người dân trên tuyến đường đều nghĩ chắc là phải 6 đến 7 tháng nữa thì đoạn đường này mới được hoàn thành đưa vào sử dụng và đồng nghĩa với suy nghĩ đó những phương tiện qua lại và người dân sinh sống trên tuyến đường này sẽ phải chịu đựng khó khăn cùng với thời gian mà họ phán đoán.

Yên Bái: Một quyết định đúng xua tan ngàn nỗi lo
Lắp đặt cống thoát nước nhưng vẫn đảm bảo lưu thông ½ tuyến đường còn lại.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Xuân Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Đồng Tiến bộc bạch: “Vẫn biết gói thầu thi công này là hết sức phức tạp cần phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm, phải có thiết bị, máy móc chuyên dụng đặc biệt mới đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và độ an toàn, xong xác định đây là nhiệm vụ quan trọng có liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đáp ứng mong mỏi của người dân trên tuyến đường và đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo địa phương đối với Công ty nên chúng tôi mạnh dạn “được trúng thầu”, thi công công trình này có thể bị lỗ nhưng chúng tôi quyết tâm thực hiện hoàn thành một cách tốt nhất, sớm nhất”.

Và lời tâm sự của Giám đốc Công ty TNHH Đồng Tiến đã được thực hiện, để đảm bảo giao thông trong quá trình thi công, một đội ngũ hàng chục nhân viên bảo vệ được phân công trực trên các tuyến đường liên quan để chỉ dẫn các phương tiện và người tham gia giao thông, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động, các phương tiện máy móc, thiết bị ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng chăm chỉ, cần mẫn bám công trường, có lẽ họ cũng hiểu được mong muốn của lãnh đạo địa phương, tâm tư nguyện vọng của người dân đang sinh sống ở đoạn đường này và nhiều người khác thường đi lại nơi đây nên họ đã cống hiến công sức, trí tuệ của họ như những thanh niên xung phong mở đường thời chống Mỹ cứu nước.

Thật không ngờ, chỉ gần 3 tháng thi công, vượt qua biết bao khó khăn, phức tạp công trình thoát nước trên tuyến đường đã hoàn thành mỹ mãn, một mặt đường mới sạch, đẹp được hoàn thành trước sự thán phục của bà con nhân dân mà trong đó có cả những cán bộ hiểu biết chuyên môn về kỹ thuật thi công cầu đường. Nhiều người nói với nhau: “Chỉ có lão Trịnh Xuân Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Đồng Tiến mới dám nhận thầu và thi công loại công trình khó nhai này”.

Những lời đánh giá về Công ty TNHH Đồng Tiến và người Giám đốc cũng hoàn toàn khách quan thôi, bởi từ nhiều năm qua Công ty này luôn là một nhà thầu xây lắp có tên tuổi trên địa bàn, với giá trị doanh thu thường xuyên là đơn vị đứng đầu tại địa phương, với các thiết bị máy móc đồng bộ, hiện đại đáp ứng đối với các công trình lớn, biện pháp thi công phức tạp, bên cạnh đó là một đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề có nhiều kinh nghiệm trong điều hành, tổ chức và thực hiện thi công công trình, Công ty TNHH Đồng Tiến thường xuyên là một đơn vị đóng góp thuế vào ngân sách ở mức độ cao hơn các doanh nghiệp cùng đặc thù hoạt động, đời sống cán bộ, công nhân và người lao động luôn được chăm lo đầy đủ về công ăn việc làm, thu nhập và các chế độ khác theo quy định ngoài ra công ty còn là một điển hình trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội thường xuyên đóng góp kinh phí ủng hộ các gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo vượt khó, ủng hộ các địa phương bị thiên tai lũ lụt… Chính vì vậy mà cán bộ công nhân viên luôn gắn bó tin tưởng vào tập thể lãnh đạo Ban Giám đốc, nhiều năm qua Công ty đã giữ được niềm tin của lãnh đạo các cấp, các ngành tại địa phương, các đối tác kinh doanh và nhân dân trên địa bàn và được tặng những phần thưởng cao quý của tỉnh và Chính phủ…

Yên Bái: Một quyết định đúng xua tan ngàn nỗi lo
Tuyến đường được thi công hoàn thành mang niềm vui tới người dân.

Quyết định phê duyệt kinh phí đầu tư của người đứng đầu chính quyền địa phương để xây dựng dự án công trình nối Quốc lộ 32 C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh thành phố Yên Bái, trong đó có công trình thoát nước Km2- Km3, là một quyết định đúng đắn, kịp thời, một mặt tạo tiền đề cho việc phát triển thành phố trong tương lai, tạo thêm nhiều quỹ đất dân cư, chỉnh trang đô thị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Yên Bái, mặt khác đó là một quyết định làm thỏa nguyện lòng người, xua tan nỗi lo của hàng ngàn con người, mấy chục năm qua phải sống trong lo âu mỗi khi nước ngập úng, tài sản bị mất mát, tính mạng bị đe dọa… Từ đây những người dân sinh sống trên tuyến đường này có thể ăn ngon, ngủ yên, họ không còn phải thay nhau túc trực và nơm nớp mỗi khi mưa gió kéo về, họ luôn cảm thấy mình được hạnh phúc hơn trước những đổi mới của quê hương.

Sơn Lâm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load