Chủ nhật 05/05/2024 23:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh vận động tài trợ 2,267 tỷ đồng kinh phí làm nhà tình nghĩa

08:43 | 28/12/2023

(Xây dựng) - Ngày 26/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo có Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam.

Yên Bái: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh vận động tài trợ 2,267 tỷ đồng kinh phí làm nhà tình nghĩa
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam tặng hoa, quà cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái.

Theo báo cáo do Nhà báo Đồng Quang Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái trình bày trước Hội nghị, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ (GĐLS) tỉnh Yên Bái là một tổ chức xã hội, được UBND tỉnh quyết định thành lập, nhưng kinh phí hoạt động hoàn toàn bởi những thành viên tự nguyện, nhiệt huyết, trách nhiệm, với những hoạt động theo truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, sau Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh hội và 5 chi hội trực thuộc được kiện toàn, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện về trụ sở làm việc, hỗ trợ một phần kinh phí, năm 2023, hoạt động của Hội đã không ngừng đổi mới, đạt những kết quả tích cực theo tôn chỉ, mục đích của Hội.

Yên Bái: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh vận động tài trợ 2,267 tỷ đồng kinh phí làm nhà tình nghĩa
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Về hoạt động tri ân liệt sỹ, gia đình, thân nhân liệt sỹ, trong 10 tháng năm 2023, Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh Yên Bái (Tỉnh Hội) đã vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ kinh phí với số tiền là 2.712.000.000 đồng, trong đó làm mới 41 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 nhà với tổng kinh phí là 2.267.000.000 đồng; trao tặng 40 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3.000.000 đồng; tặng 230 suất quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, trị giá 115.000.000 đồng; tặng 20 suất quà, trị giá 10.000.000 đồng cho các cháu học sinh là con em thân nhân liệt sỹ và gia đình chính sách nhân dịp khai giảng năm học mới.

Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 76 năm Ngày thương binh liệt sỹ, Tỉnh Hội đã tổ chức gặp mặt, tri ân, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh với kinh phí là 50.000.000 đồng. Ngoài ra, khi khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa, Tỉnh Hội đều có quà tặng có ý nghĩa và giá trị sử dụng như quạt điện, đồng hồ treo tường, đảm bảo độ bền, hình thức đẹp và chất lượng.

Thường trực Tỉnh Hội đã chủ động, trực tiếp đi khảo sát tại địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, tìm hiểu, xem xét, đánh giá, xác định bước đầu có 121 gia đình thân nhân liệt sỹ đang ở nhà tạm, có nhu cầu làm nhà mới và 64 gia đình cần sửa chữa nhà ở để có nơi thờ cúng liệt sỹ trang nghiêm nhưng không thuộc hộ nghèo nên chưa được chính quyền đại phương xét vào diện hộ nghèo hoặc cận nghèo nên chưa được hỗ trợ làm nhà theo chính sách của tỉnh. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Tỉnh Hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch trong nhiệm kỳ để vận động các nhà tài trợ kinh phí, giúp các hộ gia đình thân nhân liệt sỹ nói trên làm nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở và nơi thờ cúng liệt sỹ.

Cùng với các hoạt động trên, Tỉnh Hội đã trực tiếp vào các chiến trường xưa, thống kê danh sách liệt sỹ, thông báo cho thân nhân liệt sỹ biết nơi đang an nghỉ của liệt sỹ, vì đa số giấy báo tử trước đây chỉ ghi chung chung là liệt sỹ hy sinh tại Mặt trận phía Nam, an táng tại nghĩa trang miền Tây, vì vậy, thân nhân liệt sỹ rất khó trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Tỉnh Hội đã tiếp nhận 2 hồ sơ, chuẩn bị đi tìm kiếm 2 mộ liệt sỹ đã hy sinh tại mặt trận Tây Nguyên.

Điều rất đáng trân trọng và ghi nhận, một số đồng chí trong Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh Yên Bái đã tự nguyện dùng kinh phí của cá nhân đến 7 nghĩa trang ở các tỉnh như: Tây Ninh, Sài Gòn, Gia Lai, Kon Tum, Lạng Sơn, Sơn La, Cao Bằng để tìm kiếm danh tính liệt sỹ, thông báo cho gia đình; vận động quyên góp, hỗ trợ kinh phí, bố trí phương tiện, nơi ăn ở, giúp Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sỹ vào chiến trường cất, bốc, di chuyển được 5 hài cốt liệt sỹ về quê hương theo nguyện vọng của gia đình, giá trị trên 100.000.000 đồng.

Yên Bái: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh vận động tài trợ 2,267 tỷ đồng kinh phí làm nhà tình nghĩa
Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh Yên Bái Đồng Quang Hưng báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, sau khi đọc 4 câu thơ: “Ngần ấy năm, ngày giải phóng lâu rồi/Mẹ cứ đợi trong bồi hồi khắc khoải/Anh ở núi cao, hay rừng sâu, vực thẳm/Trong nghĩa trang, hay nấm mộ không tên?”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng xúc động nói, “để có cuộc sống hòa bình như ngày nay, đã có gần 1,2 triệu liệt sỹ đã hy sinh trong 4 cuộc chiến tranh, chống Pháp 191.605 liệt sỹ, chống Mỹ 849.078 liệt sỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc 105.468 liệt sỹ; hơn 4 triệu thường dân chết do bom đạn; trên thế giới, không có nước nào nhiều Mẹ Anh hùng như Việt Nam, với trên 127.000 mẹ; đến nay còn 53 vạn liệt sỹ chưa biết tên, trong đó có 18 vạn liệt sỹ đang nằm ở rừng sâu, khe lạnh, ở cả Việt Nam, Lào và Campuchia. Hội Hỗ trợ GĐLS các cấp được ra đời từ ý tưởng, từ trái tim của người lính, của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Từ những ngày trong chiến trận, lúc sống, chết cận kề nhau, chẳng biết ai còn, ai mất, sống hôm nay, chết ngày mai nhưng đều có một tâm niệm, “người đang sống đưa người đã chết về”. Ngày 17/9/2010, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định thành lập Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam, đến nay, đã có 16 hội, 94 chi hội cấp tỉnh, huyện với hơn 10.000 hội viên, không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, chủ yếu hoạt động với tinh thần “ăn cơm nhà, làm việc thiện”.

Trong những năm qua, bằng giám định AND, Hội Hỗ trợ GĐLS Việt nam đã góp phần trả lại tên cho gần 1.000 liệt sỹ; đính chính thông tin trên bia mộ, giúp đỡ đưa hơn 1.200 hài cốt liệt sỹ về quê hương; tặng hơn 1.200 căn nhà tình nghĩa, trên 5.000 sổ tiết kiệm, 40.000 suất quà xe lăn, xe đạp, chăn màn, quạt điện, nồi cơm điện…”.

Yên Bái: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh vận động tài trợ 2,267 tỷ đồng kinh phí làm nhà tình nghĩa
Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh Yên Bái, đã có sự khởi sắc toàn diện, kết quả hoạt động gấp 10 lần nhiệm kỳ trước; vai trò Chủ tịch Hội được thể hiện rõ nét, có năng lực quản lý, điều hành, chức trách, nhiệm vụ được giao đúng Điều lệ, quy chế, có tâm với thân nhân GĐLS, có sức ảnh hưởng lớn, giải quyết xử lý thấu tình, đạt lý. Song, điều phấn khởi nhất là những việc làm của Hội Hỗ trợ GĐLS đã được thân nhân, GĐLS gửi gắm niềm tin, là chỗ dựa tin cậy, là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, sự đồng thuận trong nhân dân, trong thân nhân gia đình liệt sỹ, là nơi để các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm gửi gắm sự tin yêu, tài trợ làm công tác tri ân.

Đưa ra những con số đầy ấn tượng và xúc động về tỉnh Yên Bái: Có 5.658 liệt sỹ, 4.581 thương binh, 1.411 bệnh binh, 1.729 nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin; 299 Mẹ Việt Nam anh hùng, với 63 công trình ghi công liệt sỹ, với tổng số 2.085 mộ liệt sỹ, trong đó có 400 mộ liệt sỹ của các tỉnh bạn, Trung tướng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh, Yên Bái còn 3.953 liệt sỹ chưa biết tên hoặc đang nằm lại rừng sâu, khe thẳm hoặc nằm trong các nghĩa trang cả nước, yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo của Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh Yên Bái là; tiếp tục tập trung thực hiện việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ; đính chính thông tin trên bia mộ, giúp đỡ đưa hài cốt liệt sỹ về quê; giúp đỡ các thân nhân liệt sỹ giám định AND khi đủ các yếu tố; điều tra xã hội học, nắm bắt đầy đủ số thân nhân gia đình liệt sỹ, trong đó có bao nhiêu gia đình cần giúp đỡ xây dựng nhà ở; tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội, chú trọng phát triển hội ở cấp huyện, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội như kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong buổi làm việc với Trung ương Hội, ngày 8/12/2023: “Một tổ chức xã hội, hoạt động thiện nguyện, công việc hết sức ý nghĩa, nhân văn; những kết quả Hội làm được càng làm sáng thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”…”.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều hoạt động tích cực, việc làm thiết thực, có giá trị, sức lan tỏa cao và ảnh hưởng sâu sắc trong xã hội, cộng đồng.

Ngọc Giang Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load