Chủ nhật 28/04/2024 04:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng 5 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7

19:16 | 27/07/2023

(Xây dựng) - Chiều 26/7, Đoàn công tác Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái do ông Đồng Quang Hưng – Văn phòng đại diện Báo Xây dựng tại Yên Bái, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã đến thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình dự lễ khánh thành và trao Nhà tình nghĩa cho gia đình Cựu chiến binh Phạm Xuân Tiến.

Yên Bái: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng 5 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Ông Đồng Quang Hưng - Văn phòng đại diện Báo Xây dựng tại Yên Bái, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phát biểu trong buổi bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình, Hội Cựu chiến binh huyện cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể xã Hán Đà và thôn Tiên Phong.

Cựu chiến binh Phạm Xuân Tiến sinh năm 1959, nhập ngũ năm 1980. Đến năm 1985, do bệnh tật, sức khỏe yếu, ông được xuất ngũ trở về địa phương cùng vợ con sinh sống, làm ăn tại quê nhà. Năm tháng qua đi, bệnh tình, sức khỏe của người chiến binh năm nào ngày càng suy giảm, cuộc sống của gia đình, vợ con vô cùng khó khăn, vất vả mặc dù đã được cấp ủy, chính quyền, Hội Cựu chiến binh, đoàn thể, bà con lối xóm quan tâm động viên, giúp đỡ, chia xẻ.

Yên Bái: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng 5 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Bà Đào Phương Thảo – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và lãnh đạo thành phố Yên Bái trao nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng.

Song, lực bất tòng tâm, với tỷ lệ sức khỏe đã bị suy giảm trên 81%, ước mơ duy nhất và luôn đau đáu cùng với sự khổ tâm, day dứt trong lòng Cựu chiến binh Phạm Xuân Tiến là mong sao gia đình, vợ con ông được thoát khỏi cảnh sinh hoạt cuộc sống trong ngôi nhà tre, mà mỗi khi trời mưa thì phải lấy các mảnh ni lông che đậy và dùng chậu hứng nước, khi trời nắng nóng thì ngột ngạt, bức bối khó chịu bởi sự chật hẹp của ngôi nhà đã cũ nát...

Yên Bái: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng 5 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Ông Đồng Quang Hưng - Văn phòng đại diện Báo Xây dựng tại Yên Bái, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên bái cùng ông Mai Mộng Tuân – Bí thư Huyện ủy huyện Văn Chấn trao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ.

Qua tìm hiểu thực tế, kịp thời nắm bắt được thông tin đối với hoàn cảnh của đồng đội. Báo Xây dựng và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã vận động, tài trợ kinh phí, và đã được gia đình ông Vương Văn Bằng - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, và các con cháu, hỗ trợ 50 triệu đồng. Cùng với các nguồn tài trợ khác, đã xây dựng được căn nhà 80m2, đảm bảo sinh hoạt của gia đình. Đón nhận ngôi nhà tình nghĩa, ông Tiến đã phát biểu trong nghẹn ngào xúc động: “Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm đã giúp tôi thực hiện được ước mơ mà bao năm tháng qua tôi chưa thực hiện được. Căn nhà tình nghĩa này, sẽ giúp vợ chồng tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống, và là nơi đoàn tụ của con cháu quây quần bên nhau”.

Yên Bái: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng 5 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ và lãnh đạo Agribank Chi nhánh huyện Yên Bình trao tặng kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình ông Phùng Đình Toàn xã Yên Bình, huyện Yên Bình 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Cũng trong dịp này, chia sẻ với nhân dân tỉnh Yên Bái, nhất là những gia đình thân nhân liệt sy. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch (Agribank), đã vận động cán bộ trong đơn vị quyên góp ủng hộ 100 triệu đồng để tặng cho 2 gia đình thân nhân liệt sỹ là: Ông Vũ Xuân Tài (xã Yên Hợp) và bà Vũ Thị Son (xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Trong buổi khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình trên. Ông Lê Văn Xuất – Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch Agribank đã trực tiếp cắt băng khánh thành để trao nhà tình nghĩa và trao quà tặng mừng nhà mới cho 2 gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Xuất nói: “Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành, Chi nhánh Sở giao dịch còn cùng đồng hành với các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng nông nghiệp, có trách nhiệm cũng như tình cảm đóng góp với các địa phương, để làm tốt công tác an sinh xã hội; thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”… Chúng tôi rất vui khi chung tay cùng địa phương xoa dịu nỗi đau chiến tranh để lại, và chúng tôi sẽ cùng cán bộ nhân viên của đơn vị tiếp tục đồng hành với Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ của tỉnh và chính quyền đại phương trong công tác thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, đối với gia đình có công với cách mạng”.

Cũng trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, đồng hành với Báo Xây dựng và Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam; Agribank huyện Yên Bình đã hỗ trợ làm nhà cho: Bà Nguyễn Thị Cúc, cư trú tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái; cho ông Lò Văn Nghiêm, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; ông Phùng Đình Toàn, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Yên Bái: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng 5 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Yên Bái: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng 5 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Ông Luyện Hữu Chung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Văn Yên, ông Lê Văn Xuất (Người mặc áo trắng đứng giữa) – Giám đốc Agribank Chi nhánh Sở giao dịch cùng các cán bộ ngân hành trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại huyện Văn Yên.

Những căn nhà tình nghĩa được trao cho các gia đình thân nhân liệt sỹ trong dịp này, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, một mặt thể hiện được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đối với những người có công với cách mạng. Mặt khác động viên các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương, và thêm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Sơn Lâm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load