Thứ sáu 26/04/2024 02:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái bầu các chức danh chủ chốt

16:15 | 05/07/2021

(Xây dựng) - Ngày 4/7, HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

yen bai ba u ca c chu c danh chu cho t
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu trúng cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh cho biết: Kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử. Đồng thời, tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND và các thành viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Luật định để bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sớm bắt tay ngay vào công việc sau khi bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc hoạt động.

Với những nội dung quan trọng trên, Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Quỳnh Khánh đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, có uy tín, xứng đáng nhất để bầu giữ các chức vụ trọng trách trong bộ máy chính quyền. Đồng thời, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

yen bai ba u ca c chu c danh chu cho t
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chúc mừng 56 đại biểu đã trúng cử vào HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan theo hướng “đúng chức năng, rõ nhiệm vụ; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” của từng tập thể, cá nhân, cơ quan tham mưu, cơ quan phối hợp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền cấp tỉnh. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, đề án của HĐND tỉnh, nhất là các chính sách, đề án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Làm tốt công tác thẩm tra, khảo sát, cung cấp thông tin về dự thảo các đề án, chính sách trình HĐND tỉnh để các đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở nghiên cứu, thảo luận, biểu quyết thông qua tại các kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh: Phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước của UBND tỉnh. Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành, thực thi chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đồng thời, đổi mới hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Cùng với đó, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần khẩn trương bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình; thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

“HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành quả đã đạt được của các nhiệm kỳ trước; hết lòng hết sức cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, nắm lấy thời cơ và vận hội mới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025” – Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tin tưởng và kỳ vọng.

yen bai ba u ca c chu c danh chu cho t
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX Tạ Văn Long phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các chức danh khác theo thẩm quyền. Kết quả, với số phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021: Vũ Quỳnh Khánh, Hoàng Thị Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối với các chức danh của UBND tỉnh: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Trần Huy Tuấn tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, với số phiếu tuyệt đối. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các đồng chí: Nguyễn Thế Phước, Ngô Hạnh Phúc, Vũ Thị Hiền Hạnh. Các đại biểu cũng bầu các chức danh Trưởng, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; bầu Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

yen bai ba u ca c chu c danh chu cho t
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, thay mặt Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Khóa XIX, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX Tạ Văn Long hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân trong tỉnh. Tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh sẽ đoàn kết, thống nhất; cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy Đảng thành các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống, thu nhập của người dân. Đồng thời, sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri theo luật định; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân đến HĐND tỉnh…

Sơn Lâm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load