Thứ năm 25/04/2024 22:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Xuất khẩu gạo và an ninh lương thực

19:03 | 05/05/2020

(Xây dựng) - Trong nhiều năm qua, do sản xuất nông nghiệp phát triển nước ta xuất khẩu gạo vào danh sách hàng đầu thế giới, đứng thứ ba chỉ sau Ấn Độ, Thái Lan. Năm 2018 cả nước xuất khẩu 6,12 triệu tấn gạo (trị giá 3,06 tỷ USD). Năm 2019 xuất khẩu 6,37 triệu tấn (trị giá 2,81 tỷ USD). Philipine, Bờ Biển Ngà và Trung Quốc là các nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

xuat khau gao va an ninh luong thuc
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong 2 tháng đầu năm ta xuất khẩu dược 928.798 tấn, (trị giá 271,51 triệu USD), tăng 31,7% so với 2 tháng đầu năm ngoái. Trong tháng 3 tình hình dịch bệnh tràn lan khắp thế giới, nhiều quốc gia ngừng xuất khẩu lương thực và nông sản, ở Đồng bằng sông Cửu Long hạn mặn nghiêm trọng nên Chính phủ chủ trương tạm dừng xuất khẩu gạo cho đến hết tháng 5. Gần đây, khi cơ hội cho phép, theo đề nghị của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp kinh doanh lương thực, ngày 10/4/2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định từ ngày 1/5 việc xuất khẩu gạo trở lại bình thường. Theo đó, trong 2 tháng 4 và 5/2020, sẽ xuất khẩu 800.000 tấn (giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019)...

Đi đôi với việc duy trì xuất khẩu gạo là chiến lược bảo đảm an ninh lương thực quốc gia: Giữ vững khả năng tự cung cấp đầy đủ lương thực về số lượng và chất lượng, kể cả trong tình trạng nguy cấp. Nước ta với 100 triệu dân nên lương thực là mặt hàng thiết yếu nhất, phải giữ ổn định trong mọi tình huống. Trước mắt, các doanh nghiệp tiếp tục thu mua 190.000 tấn gạo dự trữ. Theo Liên Hợp quốc xếp hạng, nước ta đứng thứ 57/113 quốc gia về an ninh lương thực, đứng thứ 4 Đông Nam Á (Singapore đứng số 1 thế giới về lĩnh vực này).

Hiện nay, Việt Nam còn 4,160 triệu ha đất trồng lúa (năm 2005 hơn 7 triệu ha). Sản lượng năm 2019 đạt 43,4 triệu tấn thóc. Đồng bằng sông Cửu Long đang dư thừa 13 triệu tấn (nhất là ở Long An, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp) bảo đảm cho xuất khẩu 5-7 triệu tấn gạo không ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Mặc dù diện tích trồng lúa giảm mạnh do công nghiệp hóa, đô thị hóa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mặt khác do biến đổi khí hậu, hạn mặn nặng ở Đồng bằng sông Cửu Long nhưng do áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và sử dụng nhiều giống mới nên năng suất và sản lượng vẫn tăng cao. Đó là điều kiện và khả năng vừa thực hiện chiến lược an ninh lương thực quốc gia vừa đẩy mạnh xuất khẩu gạo, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân trồng lúa.

Kim Quốc Hoa

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load