Thứ sáu 26/04/2024 19:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, dự báo có thể mạnh lên

14:30 | 24/10/2021

Dự báo từ 9 giờ ngày 24 đến 9 giờ ngày 25/10, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

xuat hien vung ap thap tren bien dong du bao co the manh len
Sơ đồ đường đi của vùng áp thấp. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 24/10, vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã vượt qua đảo Palawan (phía Tây Nam Philippines) và đi vào Biển Đông.

Hồi 9 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,0-10,0 độ Vĩ Bắc; 116,0-117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Nam.

Dự báo từ 9 giờ ngày 24 đến 9 giờ ngày 25/10, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 9 giờ ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng thời gian từ 21 giờ ngày 24 đến 9 giờ ngày 25/10 (gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8): từ vĩ tuyến 8,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,5 đến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ 9 giờ ngày 25 đến 9 giờ ngày 26/10, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 9 giờ ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Định đến Bình Thuận khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng thời gian từ 9 giờ ngày 25 đến 9 giờ ngày 26/10 (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 9,5 đến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Theo TTXVN/Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load