Chủ nhật 05/05/2024 14:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vụ án cấp sai sổ đỏ tại huyện Phù Mỹ (Bình Định): Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại

08:33 | 08/02/2024

(Xây dựng) – Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định vừa trả lại hồ sơ để điều tra lại vụ án xét xử 2 cựu cán bộ xã Đức Mỹ và 3 cựu cán bộ huyện Phù Mỹ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do liên quan đến sai phạm trong cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Vụ án cấp sai sổ đỏ tại huyện Phù Mỹ (Bình Định): Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại
Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép (ảnh minh họa).

Theo cáo trạng, năm 1994, hộ ông Võ Ngọc Sơn được Nhà nước giao 1.000m2 đất để giãn dân theo diện kinh tế mới (Dự án Đầm Trà Ổ) nhưng hộ ông Sơn không ở nên diện tích này vẫn thuộc UBND xã Mỹ Đức quản lý (Theo hồ sơ địa chính năm 1998 là thửa đất số 31, diện tích 1.2909m2; theo bản đồ VLAP năm 2010 là thửa đất 149, diện tích 583,4m2 do UBND xã Mỹ Đức quản lý). Tuy nhiên sau đó, ông Sơn lại chiếm thửa đất trên và chuyển nhượng không giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ.

Năm 2003, bà Mỹ xây dựng trái phép móng nhà diện tích 24m2 trên thửa đất này và đã bị UBND xã Mỹ Đức xuống lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, bà Mỹ vẫn tiếp tục xây dựng nhà ở theo kiểu “tạm bợ” và không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đến ngày 13/7/2005, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1730 về việc xử lý quản lý, sử dụng đất dọc tuyến đường ven biển Quy Nhơn – Hoài Nhơn và giao Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ thu hồi đất, buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trái pháp luật đối với các trường hợp lấn chiếm đất, trong đó có trường hợp của bà Mỹ.

Ngày 27/7/2015, bà Mỹ có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất trên. Mặc dù biết bà Mỹ không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất số 149 nhưng một số cán bộ của UBND xã Mỹ Đức (ông Lê Văn Chinh, cựu Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức; Hồ Văn Triết, cựu công chức địa chính xã Mỹ Đức); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ (ông Nguyễn Công Trứ, cựu Phó Giám đốc Văn phòng; Đặng Thanh Hòa, chuyên viên Văn phòng); Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ (Hồ Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ) và UBND huyện Phù Mỹ vẫn xác nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mỹ.

Trong quá trình xét xử vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa xem xét xử lý đối với hành vi của ông Phạm Xuân Vũ (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ) và ông Trần Đình Thời (Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ) theo quy định, dẫn đến việc xử lý vụ án chưa toàn diện, triệt để (ông Vũ và ông Thời là 2 người trực tiếp ký các văn bản liên quan để cấp đất cho bà Mỹ - PV).

Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm nên Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ để điều tra lại.

Trước đó, tháng 6/2023, TAND huyện Phù Mỹ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Chinh (SN 1960, cựu Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức) 12 tháng tù; Hồ Văn Triết (SN 1970, cựu công chức địa chính xã Mỹ Đức) 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Nguyễn Công Trứ (SN 1969, cựu Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù cho hưởng án treo; Đặng Thanh Hòa (SN 1987, chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù cùng Hồ Mạnh Cường (SN 1972, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, riêng ông Chinh kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội trên.

Thu Loan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load