Thứ bảy 27/04/2024 00:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường tập trung thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng đô thị

15:53 | 19/02/2021

(Xây dựng) – Đó là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện Vĩnh Tường đề ra.

vinh phuc vinh tuong tap trung thu hut dau tu xay dung ha tang do thi
Cụm công nghiệp Đồng Sóc “bến đậu” của doanh nghiệp FDI.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2026). Trước mắt, Vĩnh Tường sẽ chú trọng tập trung rà soát mục tiêu, chỉ tiêu xã hội năm 2021 gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời chuẩn bị phương án, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND huyện Vĩnh Tường xác định: Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội bền vững; Tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch; Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá; Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Quan tâm bảo vệ môi trường; Bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021: “Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 3 cấp; Tập trung chỉ đạo công tác lập Quy hoạch, đầu tư hạ tầng đô thị loại IV, thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội”.

Năm 2020, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh Covid-19. Song bám sát chủ đề công tác, với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Vượt qua khó khăn, thách thức, Vĩnh Tường cùng với các địa phương trong tỉnh đã có những giải pháp đồng bộ, kịp thời, cụ thể đẩy lùi dịch bệnh, tập trung phát triển kinh tế, giữ vững mục tiêu tăng trưởng. Hệ thống chính trị và nhân dân huyện nhà tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp. Nhiều công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhiều dự án về giao thông, công nghiệp được khởi công xây dựng. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19 đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Kết thúc năm 2020, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Tường cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 15.044,239 tỷ đồng, đạt 97,08% so với kế hoạch, tăng 7,91% so cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt cao, ước thực hiện 1.206.881 triệu đồng (đạt 193,16% so kế hoạch, tăng 5,75% so với cùng kỳ); Thu nhập bình quân đầu người trên năm ước đạt 54,5 triệu; Công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai, bồi thường – giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; Các công trình chào mừng Đại hội Đảng được triển khai thực hiện tốt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Ngành Y tế và Giáo dục trải qua một năm đầy biến động vì dịch Covid-19 nhưng vẫn duy trì chất lượng giáo dục và không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Công tác giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đời sống nhân dân huyện nhà được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,98%. Diện mạo nông thôn có sự đổi thay mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Tình hình chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Đây là cơ sở quan trọng để huyệnVĩnh Tường bắt tay thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngay từ đầu năm 2021.

Những kết quả đạt được trong năm qua là động lực to lớn, là nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường vững tin bước sang năm mới Tân Sửu với khát vọng thắng lợi mới.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load