Thứ năm 25/04/2024 16:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao

11:55 | 16/11/2021

(Xây dựng) – Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang triển khai có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Vĩnh Phúc xây dựng Nông thôn mới” gắn với 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống của hội viên.

vinh phuc phat huy vai tro cua phu nu trong xay dung nong thon moi nang cao
Con đường hoa phụ nữ xã Thái Hòa góp phần tạo môi trường xanh – sạch – đẹp.

Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu có hơn 90% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về Nông thôn mới kiểu mẫu, Nông thôn mới nâng cao và 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện và cơ sở đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 hoạt động thiết thực, phù hợp; duy trì, nâng cao chất lượng các hộ gia đình đã đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch…

Để đạt mục tiêu đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động thực hiện từng tiêu chí như tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025”; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tạo cảnh quan, không gian Nông thôn mới xanh - sạch - đẹp....

Để duy trì đường thôn luôn sạch, đẹp, vào cuối tháng, cán bộ Chi hội Phụ nữ thôn Đình Tre, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch đã phân công hội viên vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa, nhổ cỏ, chăm sóc “đường hoa phụ nữ”, đầu tư hàng trăm thùng phân loại rác thải tại gia đình; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia ủng hộ để vẽ tranh bích họa trên tường tại đường làng ngõ xóm...

Từ đó, tạo nền nếp, nâng cao ý thức của hội viên và nhân dân trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đây là việc làm được Chi hội Phụ nữ thôn Đình Tre đăng ký để góp phần xây dựng thôn dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương, Hội Phụ nữ xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương đã gắn các tiêu chí với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội.

Mỗi chi hội đều đăng ký thực hiện phần việc do phụ nữ đảm nhận phù hợp với tình hình thực tế; bảo vệ môi trường sống; tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

vinh phuc phat huy vai tro cua phu nu trong xay dung nong thon moi nang cao
Hàng trăm hội viên Hội Phụ nữ xã Hướng Đạo được vay vốn, chuyển giao công nghệ để phát triển kinh tế.

Thực hiện khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với xây dựng Nông thôn mới”, Hội Phụ nữ xã Hướng Đạo đã rà soát danh sách hộ nghèo, xác định nguyên nhân và xây dựng kế hoạch giúp hội viên tiếp cận các chương trình, nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội; phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây, con giống, công lao động cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Hội Phụ nữ xã đã giúp hàng trăm hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng Nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong việc thực hiện các tiêu chí. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load