Thứ hai 02/09/2024 04:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Vĩnh Phúc: Khó khăn trong việc bố trí vốn cải tạo Quốc lộ 2C đoạn qua huyện Lập Thạch

22:29 | 28/08/2024

(Xây dựng) - Bộ Giao thông vận tải vừa có Công văn số 8894/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, về việc đầu tư mở rộng Quốc lộ 2C đoạn qua huyện Lập Thạch để đảm bảo an toàn giao thông.

Vĩnh Phúc: Khó khăn trong việc bố trí vốn cải tạo Quốc lộ 2C đoạn qua huyện Lập Thạch
Tuyến Quốc lộ 2C đoạn qua huyện Lập Thạch từ xã Thái Hòa đến xã Quang Sơn, cần được đầu tư mở rộng để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước thực trạng giao thông trên tuyến Quốc lộ 2C đoạn qua huyện Lập Thạch từ xã Thái Hòa đến xã Quang Sơn, cử tri Vĩnh Phúc đã có kiến nghị: “Hiện nay, Quốc lộ 2C đoạn qua huyện Lập Thạch từ xã Thái Hòa đến xã Quang Sơn chỉ có 2 làn xe, rất hẹp, mật độ lưu thông xe ôtô và xe máy đông, nhất là vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, đề nghị các cấp có thẩm quyền có kế hoạch sớm mở rộng tuyến đường này”.

Theo Bộ Giao thông vận tải, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quốc lộ 2C có điểm đầu tại thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, điểm cuối giao với Quốc lộ 2, tỉnh Hà Giang, chiều dài khoảng 352km. Trong đó, đoạn qua huyện Lập Thạch từ xã Thái Hòa đến xã Quang Sơn có chiều dài 11km, quy mô đường cấp III-IV, với 2 - 4 làn xe.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, về sự cần thiết đầu tư nâng cấp đoạn tuyến này nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, do còn khó khăn về nguồn lực nên chưa thể bố trí vốn để đầu tư đoạn tuyến trong giai đoạn 2021-2025.

Bộ Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực, nguyên tắc bố trí vốn theo quy định, Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét để sớm đầu tư đoạn tuyến này.

Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên thực hiện công tác bảo trì đoạn tuyến, để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

Tuệ An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load