Thứ sáu 26/04/2024 05:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

18:34 | 31/07/2020

(Xây dựng) - Ngày 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

vinh phuc gap mat ky niem 90 nam ngay truyen thong nganh tuyen giao
Đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đinh Ngọc Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, ngành Tuyên giáo của Đảng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần to lớn trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước thành hành động tự giác của quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới và khó trong đời sống chính trị, xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thời gian tới, ngành Tuyên giáo sẽ chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trước mắt là chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh trong năm 2020. Cùng với đó, tham mưu cấp ủy đảng triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành Tuyên giáo nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng đạt được trong chặng đường 90 năm qua, đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, công tác tuyên giáo của tỉnh đã và đang thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc đến với bạn bè thế giới.

vinh phuc gap mat ky niem 90 nam ngay truyen thong nganh tuyen giao
Đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 5 đồng chí có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo.

Để thực hiện tốt mục tiêu, vai trò của công tác tuyên giáo là “đi trước, mở đường”, đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính thuyết phục của công tác tuyên giáo; huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, toàn xã hội trong hoạt động tư tưởng.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra; chỉ đạo, định hướng tốt dư luận xã hội; nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load