Thứ bảy 27/04/2024 09:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Đồng chí Nguyễn Việt Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên

11:01 | 01/10/2021

(Xây dựng) - Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

vinh phuc dong chi nguyen viet phuong duoc bau giu chuc chu tich ubnd thanh pho vinh yen
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố Vĩnh Yên, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Trần Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vĩnh Yên; Nguyễn Kim Định, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố khóa XXI xem xét, cho ý kiến đối với Tờ trình của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc phân bổ nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021 và thu hồi, điều chuyển vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, tổng số vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 chưa phân bổ là trên 14 tỷ đồng. Với mục tiêu, nhiệm vụ giải ngân vốn kế hoạch đảm bảo đúng cam kết, UBND thành phố đề xuất hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường số vốn trên 14 tỷ đồng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gồm UBND phường Hội Hợp, UBND phường Đồng Tâm và UBND xã Thanh Trù.

Điều chuyển vốn đầu tư công năm 2021: UBND thành phố đề xuất điều chỉnh giảm chỉ tiêu vốn kế hoạch năm 2021 và thu hồi vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021 thực hiện, với số vốn trên 190,5 tỷ đồng của 21 dự án; Trong đó, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2021 trên 43,8 tỷ đồng, thu hồi vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021 thực hiện trên 146,6 tỷ đồng; Bổ sung tăng chỉ tiêu vốn cho 11 dự án do thành phố quản lý, với số vốn trên 39,6 tỷ đồng; Hỗ trợ trên 129,8 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho 7 xã, phường; Bố trí 21 tỷ đồng cho 3 dự án đầu tư mới năm 2021 do thành phố quản lý, dự kiến triển khai xây dựng trong năm 2021.

vinh phuc dong chi nguyen viet phuong duoc bau giu chuc chu tich ubnd thanh pho vinh yen
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của thành phố.

Tiếp đó, Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; Thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Văn Long - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố, do chuyển công tác; Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Việt Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy; Bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Đào Văn Quyết - Thành ủy viên, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Quản lý tài nguyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ; Cảm ơn các đại biểu HĐND thành phố đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND dân thành phố. Đây là vinh dự đối với cá nhân, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm mà lãnh đạo tỉnh cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố giao phó.

Với cương vị là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, bản thân đồng chí sẽ nỗ lực, tiếp tục học hỏi, cầu thị, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; Kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và tập thể lãnh đạo UBND thành phố chung tay xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì sự phát triển của thành phố, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Với nhiệm vụ và trọng trách mới, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Sự đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; Sự đồng tâm, hiệp lực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trực thuộc và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố.

Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ, thống nhất nhận thức, hành động, với quyết tâm cao, đoàn kết chung tay xây dựng hệ thống chính quyền thành phố trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh.

vinh phuc dong chi nguyen viet phuong duoc bau giu chuc chu tich ubnd thanh pho vinh yen
Tân Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương phát biểu tại Kỳ họp.

Tiếp đó, Kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Kim Văn Thịnh - Thành ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tư Pháp thành phố; Nguyễn Đăng Tạo - Thành ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố (do chuyển công tác khác); Thực hiện bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố.

Kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Văn Long (do chuyển công tác).

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ ba HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load