Thứ bảy 27/04/2024 09:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1

15:23 | 11/04/2023

(Xây dựng) - Chiều 10/4, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về khảo sát trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1.

Vĩnh Phúc: Đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1
Đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cùng các đại biểu khảo sát cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh.

Bám sát Quy định 11 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn 381 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về quy trình công nhận trường Chính trị đạt chuẩn, ngày 5/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 08 về xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn; chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan liên quan, trường Chính trị tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung của đề án.

Sau khi Đoàn khảo sát đi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh báo cáo về quá trình xây dựng trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn; kết quả tự đánh giá thực hiện các tiêu chí theo Quy định 11 về trường Chính trị đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2018 – 2022.

Đối chiếu với Quy định 11, đến nay, trường Chính trị tỉnh đã đạt 6/6 tiêu chí với 55 chỉ tiêu, trong đó, có 18 chỉ tiêu vượt như Hiệu trưởng giữ ngạch chuyên viên cao cấp (vượt 25%); 2 trưởng khoa có trình độ tiến sĩ (vượt 25%); 2 lãnh đạo phòng có trình độ tiến sĩ (vượt 33%); tỷ lệ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm đạt 83% (vượt 8%); 93% giảng viên đạt chuẩn (vượt 3%), trong đó có 5 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh; từ năm 2018-2022, nhà trường thực hiện 42 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, vượt 180%…

Thảo luận tại buổi khảo sát, các thành viên của Đoàn khảo sát đồng ý với báo cáo kết quả xây dựng trường Chính trị tỉnh chuẩn mức độ 1.

Đối với những quy định cần hoàn thiện, bổ sung, các đại biểu yêu cầu nhà trường sớm hoàn thiện, trong đó các đại biểu quan tâm đến các tiêu chí về cơ sở vật chất, một số hạng mục được xây dựng từ lâu đã xuống cấp; lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc xây dựng trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo Quy định 11 của Ban Bí thư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cùng với việc ban hành Đề án 08, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo nhà trường chủ động rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo Quy định 11.

Đến nay, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh, Hội đồng tự đánh giá nhà trường đã rà soát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với Quy định 11, nhà trường đã đạt 6/6 tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu, đạt 100%.

Vĩnh Phúc: Đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh phát biểu tại buổi khảo sát.

Để đạt được kết quả này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và Trường Chính trị tỉnh nói riêng trong quá trình xây dựng trường chuẩn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn Hội đồng thẩm định Trung ương tạo điều kiện, công nhận nhà trường đạt chuẩn mức độ 1.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường hoàn thiện các chỉ tiêu sắp đạt, giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt, vượt theo quy định, thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cho tỉnh, phấn đấu về đích chuẩn mức độ 2 vào năm 2025 theo Đề án 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về những ý kiến của các đồng chí trong Đoàn khảo sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, ghi nhận và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện trong thời gian tới; trước mắt sẽ chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh hoàn thiện báo cáo, các tài liệu liên quan để gửi Hội đồng thẩm định Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đối với việc triển khai Quy định số 11; sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 1.

Đồng chí rất ấn tượng với những chỉ tiêu nhà trường vượt chỉ tiêu đề ra như chất lượng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên; hoạt động nghiên cứu khoa học; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; việc tổ chức hội thảo, tọa đàm cấp trường…

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, việc thực hiện các tiêu chí không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn mức 1 mà còn phải mang tính bền vững, dài hạn trong định hướng, chiến lược phát triển của nhà trường. Bởi vậy, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhà trường giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, từ đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Tại buổi làm việc, 100% thành viên Đoàn khảo sát của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng ý đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức độ 1.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load