Thứ sáu 29/03/2024 02:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Cần có cái nhìn khách quan trong quản lý đất rừng phòng hộ tại thị trấn Tam Đảo

15:45 | 24/11/2020

(Xây dựng) – Thời gian gần đây, song song với công tác tăng cường quản lý trật tự xây dựng, UBND thị trấn Tam Đảo còn siết chặt công tác quản lý đất rừng phòng hộ nhằm mục đích bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn, sạt lở, thiên tai, góp phần bảo vệ môi trường.

vinh phuc can co cai nhin khach quan trong quan ly dat rung phong ho tai thi tran tam dao
Việc kè đá thành nhiều tầng giúp giữ đất, chống xói mòn, bảo vệ và phát triển rừng.

Với sự quan tâm đầu tư phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc và các nhà đầu tư, giờ đây, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Theo đó, xu hướng mở rộng không gian đô thị bằng cách đầu tư hạ tầng đồng bộ, xây dựng các khu đô thị mới hiện đại và phát triển dịch vụ thương mại để phục vụ nhu cầu tham quan và nghỉ dưỡng của khách du lịch là yêu cầu cấp thiết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Tam Đảo nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Nhằm xây dựng thị trấn Tam Đảo trở thành một đô thị du lịch sinh thái thân thiện, hòa hợp với cảnh quan môi trường tự nhiên và đời sống văn hóa đa dân tộc bản địa, đồng thời mang nét kiến trúc hiện đại, huyện Tam Đảo đã chỉ đạo thị trấn Tam Đảo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý trật tự xây dựng và siết chặt công tác quản lý rừng phòng hộ để bảo vệ môi trường.

Để thuận tiện trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, được sự đồng ý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cho phép tổ chức kinh tế thuê đất rừng phòng hộ thuộc khu vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng, UBND thị trấn Tam Đảo tiến hành giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại chỗ có nhu cầu và khả năng để bảo vệ và phát triển rừng tại một số khu vực.

vinh phuc can co cai nhin khach quan trong quan ly dat rung phong ho tai thi tran tam dao
Tại khu vực đất rừng phòng hộ mà ông Nguyễn Duy Hoan được giao khoán những cây to, cây cổ thụ vẫn được giữ nguyên.

Thực hiện những quy định về đất rừng phòng hộ trong Luật Đất đai, ông Nguyễn Duy Hoan – Giám đốc Công ty TNHH khách sạn Thế giới Xanh làm thủ tục thuê đất rừng phòng hộ thuộc khu vực, tại vị trí lô số 1, khoảnh 1, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng (tiếp giáp với diện tích đất mà ông Hoan đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng.

Theo đó, ông Hoan đã tiến hành phát quang cỏ dại, giữ nguyên những cây to và trồng thêm một số cây dược liệu quý, su su, hoa đỗ quyên, các loại hoa với đủ sắc màu... dưới tán rừng. Đồng thời, kè đá thành nhiều tầng để giữ đất, chống xói mòn, xếp đá thành những lối đi nhỏ giúp du khách thuận tiện đi lại tham quan, đắm chìm trong thiên nhiên núi rừng Tam Đảo.

Ghi nhận thực tế của phóng viên, tại diện tích đất rừng phòng hộ mà ông Nguyễn Duy Hoan được giao khoán, những cây to, cổ thụ vẫn được giữ nguyên. Không thấy xuất hiện vị trí đất nào bị cày xới hay công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Phan Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo cho biết: Song song với công tác tăng cường quản lý trật tự xây dựng, UBND thị trấn Tam Đảo tăng cường các biện pháp siết chặt công tác quản lý đất rừng phòng hộ nhằm mục đích bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, thiên tai, góp phần bảo vệ môi trường; phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chặt phá, lấn chiếm đất rừng phòng hộ nếu có”.

vinh phuc can co cai nhin khach quan trong quan ly dat rung phong ho tai thi tran tam dao
Việc kết hợp kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng đã góp phần tạo cảnh quan đẹp thu hút du khách đến với Khu du lịch Tam Đảo.

Với mục tiêu xây dựng thị trấn Tam Đảo thành Khu du lịch văn minh, hiện đại mà không làm mất đi vẻ đẹp huyền ảo, hoang sơ, yên bình của núi rừng Tam Đảo, UBND thị trấn Tam Đảo đã và đang thực hiện nhiều biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và đất rừng phòng hộ trên địa bàn.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load