Thứ sáu 26/04/2024 00:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: 8 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

21:50 | 16/04/2021

(Xây dựng) - Sáng 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

vinh phuc 8 nguoi tham gia ung cu dai bieu quoc hoi va 85 nguoi ung cu dai bieu hdnd tinh
Các đại biểu nhất trí với danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã đã tổ chức xong Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, 10 người được giới thiệu ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%; 2 trường hợp tự ứng cử đều có tỷ lệ tín nhiệm thấp.

Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, có 95 người đạt tín nhiệm 100%; 4 người đạt tín nhiệm từ 93% đến 99,2% và 1 người có tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%.

Qua thực hiện các bước quy trình hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội của 2 người; có 14 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Đối chiếu quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản pháp luật về bầu cử, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cơ cấu: Nữ 62,5%; ngoài Đảng 12,5%; trẻ tuổi 12,5%. Danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 85 người, với cơ cấu nữ 44,7%, trẻ tuổi 37,6%, ngoài Đảng 12,9%, dân tộc 2,4%.

Theo quy định, Vĩnh Phúc sẽ có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau Hội nghị Hiệp thương lần 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load