Thứ bảy 04/05/2024 02:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vân Canh (Bình Định): Bảo vệ thi công phương án chỉnh trị dòng chảy để hạn chế sạt lở sông Hà Thanh

14:53 | 14/09/2023

(Xây dựng) – Do một số đối tượng cố ý ngăn chặn, cản trở thi công đòi bồi thường đất đai, tài sản, UBND huyện Vân Canh phải lên kế hoạch bảo vệ thi công phương án chỉnh trị dòng chảy tại thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, nhằm hạn chế việc sạt lở bờ sông Hà Thanh làm mất đất, tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ tới.

Vân Canh (Bình Định): Bảo vệ thi công phương án chỉnh trị dòng chảy để hạn chế sạt lở sông Hà Thanh
Tình trạng sạt lở mất đất sản xuất của người dân nằm bên bờ sông Hà Thanh.

Sự cần thiết phải chỉnh trị dòng chảy

Hàng năm vào mùa mưa lũ, dọc con sông Hà Thanh nằm trên địa phận huyện Vân Canh lại bị sạt lở nghiêm trọng, khiến cho nhiều diện tích đất bãi bồi ven sông, đất hoa màu của người dân trôi theo dòng nước lũ. Vì vậy, người dân ở thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm thực hiện phương án chỉnh trị dòng chảy để hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông làm mất đất sản xuất và tài sản của họ.

Từ kiến nghị trên, UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương chỉnh trị dòng chảy tại thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển; UBND huyện Vân Canh phê duyệt phương án thiết kế chỉnh trị dòng chảy và lựa chọn đơn vị thực hiện phương án chỉnh trị là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khôi.

Vân Canh (Bình Định): Bảo vệ thi công phương án chỉnh trị dòng chảy để hạn chế sạt lở sông Hà Thanh
Đoạn sông Hà Thanh qua địa phận thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển bị sạt lở.

Ngày 31/8/2023, UBND tỉnh Bình Định có Quyết định 3262 phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Chỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh tại thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh (diện tích 8,05 ha, có thu hồi sản phẩm nạo vét) của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khôi. Diện tích nạo vét là 8,05 ha, chiều dài 964m, chiều rộng đáy thiết kế 80m, khối lượng nạo vét 54.731,30m3.

Thời gian nạo vét: Năm 2023 (hoàn thành trước 30/9/2023), tiến hành nạo vét và đắp san trả tại các điểm cong có nguy cơ sạt lở bờ sông và 2 bên bờ đầu tuyến, không vận chuyển cát ra bên ngoài. Năm 2024 (từ ngày 1/1/2024 -30/9/2024), nạo vét và vận chuyển sản phẩm nạo vét phục vụ thi công các công trình với khối lượng 30.743,12 m3 sản phẩm nạo vét (cát).

Dự án do UBND huyện Vân Canh cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khôi, với mục tiêu nạo vét khơi thông dòng chảy, tạo kênh dẫn làm thông thoáng luồng đảm bảo thuận dòng hạn chế các điểm cong gây xói lở bờ sông và làm tăng khả năng thoát lũ, giảm thiểu tình trạng xâm thực bờ sông gây sạt lở, mất đất sản xuất.

Bảo vệ thi công phương án chỉnh trị dòng chảy

Tuy nhiên, khi đơn vi thi công vận chuyển các phương tiện máy múc tiến hành nạo vét thì gặp phải sự ngăn chặn, cản trở, phản đối quyết liệt của các hộ dân ở thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển yêu cầu phải bồi thường hỗ trợ đất đai tài sản, mặc dù UBND xã Canh Hiển nhiều lần tuyên truyền, vận động đây là công trình của huyện Vân Canh thực hiện trên phạm vi đất lòng sông thuộc quản lý của UBND xã, việc chỉnh trị dòng chảy cần phải được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, nhằm khắc phục hạn chế tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hà Thanh làm mất đất tài sản của nhân dân, nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành và tiếp tục hành vi cản trở đơn vị thi công.

Vân Canh (Bình Định): Bảo vệ thi công phương án chỉnh trị dòng chảy để hạn chế sạt lở sông Hà Thanh
Người dân dựng chòi phản đối không cho nạo vét lòng sông.

Theo Báo cáo xác định nguồn gốc đất đai của các hộ dân liên quan đến dự án chỉnh trị dòng chảy thôn Hiển Đông là thuộc thửa đất số 273, 345 loại đất hoang, tờ bản đồ số 1 (bản đồ 299), hiện trạng đã bị sạt lở thành đất sông, suối. Nguồn gốc đất là không giao quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân nào.

Tổng cộng có 9 hộ dân phản đối thi công nạo vét, trong đó có 2 hộ được giao quyền sử dụng đất dự án WB3 năm 2009 cho hộ ông Mai Xuân Ba và năm 2010 cho hộ ông Mai Đại Đức, thế nhưng hiện tại hai vị trí thửa đất này đã bị sạt lở thành đất sông, suối không còn hiện trạng là đất sản xuất ban đầu được cấp.

Để đảm bảo dự án chỉnh trị dòng chảy tại Hiển Đông, xã Canh Hiển được triển khai trước mùa mưa lũ năm 2023, UBND huyện Vân Canh lên kế hoạch bảo vệ thi công, đề nghị Công an huyện Vân Canh chỉ đạo và hỗ trợ lực lượng cho Công an xã Canh Hiển khẩn trương thực hiện phương án bảo vệ đơn vị thi công thực hiện chỉnh trị dòng chảy; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng cố tình ngăn chặn, cản trở việc thi công phương án chỉnh trị làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương. UBND xã Canh Hiển giao Công an xã lập phương án bảo vệ thi công thực hiện chỉnh trị dòng chảy, xử lý các trường hợp lấn, chiếm vi phạm pháp luật đất đai theo đúng quy định.

Vân Canh (Bình Định): Bảo vệ thi công phương án chỉnh trị dòng chảy để hạn chế sạt lở sông Hà Thanh
Con sông Hà Thanh bên lở bên bồi do thiên tai.

Làm việc với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Nguyễn Hữu Long - Phó Chủ tịch UBND xã Canh Hiển cho biết: Trước đây trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân ở hai bên bờ sông Hà Thanh đoạn qua địa bàn xã phản ánh việc xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ. Người dân kiến nghị phải làm kè để giảm sạt lở bờ sông, tuy nhiên làm kè thì không có kinh phí.

“Sau đó UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương trước hết phải chỉnh trị dòng chảy. Tức là phải nạo vét khu vực giữa lòng sông để tạo sự thông thoáng cho dòng chảy, để hạn chế sạt lở hai bên bờ. Tuy nhiên, một số người dân đang canh tác ở khu vực bãi bồi thuộc dự án chỉnh trị không đồng tình. Những hộ dân này không được cấp giấy tờ về quyền sử dụng đất, vì đất này là đất khu vực bãi bồi, do chính quyền quản lý”, ông Nguyễn Hữu Long nói.

Ông Nguyễn Hữu Long tiếp lời: Có 9 hộ dân không đồng tình việc chỉnh trị dòng sông. Trong đó có 7 hộ không được cấp giấy tờ sử dụng đất, có hai hộ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất WB3, nhưng phần đất của hai hộ này đã bị sạt lở xuống sông. Chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhưng vẫn còn một số hộ chưa đồng tình, do đó UBND xã báo cáo UBND huyện Vân Canh. Vì vậy, UBND huyện có công văn đề nghị công an hỗ trợ bảo vệ thi công.

Chủ tịch UBND xã Canh Hiển Nguyễn Thành Đô chia sẻ thêm: Riêng hai hộ dân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất WB3 thì hiện giờ qua quá trình thiên tai mưa lũ hàng năm, bờ sông Hà Thành sạt lở cuốn trôi hai mảnh đất của 2 hộ dân. Theo quy định của Luật Đất đai, hai hộ dân này phải lên đăng ký biến động đất đai để UBND huyện Vân Canh xóa quyền sử dụng đất đối với 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất WB3 cho 2 hộ dân do thiên tai gây ra, nhưng người dân lại chưa đăng ký biến động đất đai. Tại huyện Vân Canh, không chỉ có hai trường hợp này mà rất nhiều trường hợp tương tự như vậy.

Mỹ Bình

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hà Tĩnh: Tập trung, quyết liệt sớm bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

    (Xây dựng) - “Các Sở, ngành và địa phương tập trung cao hơn, quyết liệt hơn cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để sớm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư”, đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải tại buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

  • Quảng Trị: Tăng cường công tác bảo vệ công trình thủy lợi

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương và các đơn vị liên quan về việc chỉ đạo, tăng cường công tác xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

  • Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

    (Xây dựng) - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và bảo vệ động vật, thực vật hoang dã (ĐVHD) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  • Thực trạng xử lý nước thải tại Nam Định: Khó khăn và vướng mắc

    (Xây dựng) - Cùng với áp lực từ sự gia tăng dân số, việc hình thành, phát triển các khu đô thị và các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã tạo nên áp lực đến chất lượng môi trường tại Nam Định, đặc biệt là vấn đề xử lý nước thải. Trong khi hiện nay, tỉnh Nam Định vẫn chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung đô thị nào được đầu tư xây dựng do thiếu nguồn lực đầu tư nên nước thải đang xả ra môi trường mà chưa qua xử lý, gây ra rất nhiều tác hại ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống con người và môi trường.

  • Cùng người chiến sỹ Điện Biên, đến thăm Đại tướng

    (Xây dựng) - Tấm ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phu nhân của Đại tướng là Phó giáo sư Đặng Bích Hà, cùng người lính thuộc loại trẻ nhất của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là anh Hồ Ngọc Chương - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất & Xuất nhập khẩu Bao bì - Bộ Thương mại (Pakexim), nhà báo Lê Quang Vinh và nhà báo, chiến sỹ “Điện Biên Phủ trên không”, NSNA Lê Kinh Thắng. Tác giả chụp bức hình này là Phóng viên Báo Doanh nghiệp Nguyễn Anh Dũng (nay là Tổng Biên tập Báo Xây dựng).

  • Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cà Mau: Vẫn thiếu cát san lấp

    (Xây dựng) – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng, những khó khăn, vướng mắc dự án gặp phải, giải pháp tháo gỡ, khẩn trương báo cáo về Sở Giao thông vận tải (GTVT), Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng hợp toàn tuyến đoạn qua địa bàn tỉnh Cà Mau để lãnh đạo tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, có ý kiến chỉ đạo.

Xem thêm
  • Thanh Hóa: Tăng cường công tác an toàn trong thi công xây dựng và các cơ sở sản xuất

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn 5968/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng và trong các cơ sở sản xuất công nghiệp với nhiều máy móc, thiết bị quy mô lớn, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

    18:37 | 03/05/2024
  • Thạch Hà (Hà Tĩnh): 247 hộ dân bị ảnh hưởng từ Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông

    (Xây dựng) - Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 572/QĐ-UBND, xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) có phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án tổng diện tích 22,5ha với 247 hộ dân bị ảnh hưởng.

    18:34 | 03/05/2024
  • Vĩnh Phúc: Vĩnh Yên tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng

    (Xây dựng) – Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố năm 2024, ngay từ đầu năm, UBND thành phố Vĩnh Yên đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

    15:34 | 03/05/2024
  • Báo Xây dựng trao tặng ấn phẩm và sách tới các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

    (Xây dựng) - Vừa qua, trong chuyến công tác tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (từ ngày 24/4 – 02/5) cùng Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn, nhiều ấn phẩm do Ban Biên tập Báo Xây dựng và Nhà xuất bản Quốc phòng được gửi tặng đến các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đây.

    14:50 | 03/05/2024
  • Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện Lương Sơn trở thành đơn vị hành chính cấp thị xã

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức thị sát, kiểm tra tình hình thực tế, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện Lương Sơn trở thành đơn vị hành chính cấp thị xã tại huyện Lương Sơn.

    12:46 | 03/05/2024
  • Yên Bái bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng

    (Xây dựng) - Ngày 2/5, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

    12:45 | 03/05/2024
  • Hải Dương: Người dân huyện Nam Sách thiếu nước sinh hoạt do đâu?

    (Xây dựng) - Thời gian gần đây, người dân ở huyện Nam Sách đã đăng tải nội dung phản ánh lên mạng xã hội vì tình trạng áp lực nước yếu, không đẩy lên được tầng 2 và tầng 3, không những vậy họ còn đưa một số hình ảnh về chất lượng nước sạch đang dùng không được đảm bảo, khiến cuộc sống bị đảo lộn.

    12:40 | 03/05/2024
  • Bắc Ninh: Tăng cường, chấn chỉnh quản lý trật tự xây dựng, đô thị

    (Xây dựng) - Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được triển khai tích cực, từng bước đi vào nền nếp; nhiều vụ việc vi phạm được tập trung xử lý. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tồn tại vi phạm điển hình, gây nhiều dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị Bắc Ninh.

    12:37 | 03/05/2024
  • Nguy cơ ánh sáng xanh và an toàn quang sinh học

    (Xây dựng) - Ánh sáng xanh lam xuất hiện tự nhiên như một phần của ánh sáng Mặt Trời và những nguồn sáng nhân tạo. Đã từ lâu, con người dường như mặc nhiên thừa nhận rằng, thế giới sự sống đã “thích nghi” với các loại nguồn sáng này. Tuy nhiên khoảng hai chục năm nay, khi đèn LED trắng, với hàm lượng ánh sáng xanh lam rất lớn được phổ biến trong các loại hình chiếu sáng thì người ta đã có nhiều lo ngại về những tác dụng tiêu cực của ánh sáng xanh, đặc biệt là xanh lam lên con người và động thực vật. Cũng từ đó, các cụm từ “nguy cơ ánh sáng xanh” hay “an toàn quang sinh học” không chỉ mang tính cảnh báo mà đã được luật hóa bằng một Tiêu chuẩn quốc tế mã hiệu IEC/EN 62471: 2006: “Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems”, nghĩa là “An toàn quang sinh học đối với đèn và hệ thống đèn”. Bài viết này trình bày các vấn đề liên quan đến vấn đề trên.

    16:16 | 02/05/2024
  • Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa đá và dông lốc ở huyện miền núi

    Theo thống kê ban đầu, hơn 200 ngôi nhà của người dân tại 7 bản trên địa bàn huyện Tương Dương bị hỏng ngói, thủng mái tôn; một số cây cối và nhiều diện tích hoa màu của người dân bị gãy đổ.

    16:08 | 02/05/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load